dd/mm/yyyy

TP.Tam Kỳ - điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Những năm qua Trung tâm phát triển các khu, cụm công nghiệp và thương mại, dịch vụ TP.Tam Kỳ (TTCN&TMDV) đã làm tốt chức năng được thành phố giao làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư khi đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Tam Kỳ, góp phần tích cực vào phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ của Thành phố.

TP.Tam Kỳ đã quy hoạch chi tiết 02 KCN (Thuận Yên và Tam Thăng) và 03 CCN (Trường Xuân 1, Trường Xuân II, Trường Xuân -Thuận Yên).

Tạo lực hút nhiều doanh nghiệp

Ông Trần Đình Đức - Giám đốc TTCN&TMDV cho biết: Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ được giao, TTCN&TMDV đã tập trung công tác xúc tiến đầu tư trên nhiều phương diện, đổi mới cả nội dung và hình thức xúc tiến, nhờ đó đã thu hút được một số DN có tiềm lực vào đầu tư tại thành phố, như: Công ty cổ phần Phước Kỳ Nam, Tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn PanKo, Công ty Shing Chang, SeBa (Hàn Quốc), Công ty Fashion Garments (Srilanka)…

Nhiều DN ngành may mặc, da giày lớn đang hoạt động có hiệu quả ở các khu – cụm CN tại TP.Tam Kỳ.

Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, được sự hỗ trợ từ nguồn vốn từ TW, Tỉnh, cùng với sự nỗ lực của thành phố và TTCN&TMDV, hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp (KCN), làng nghề truyền thống được đầu tư đã tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn. Hiện Tam Kỳ có 1.709 cơ sở sản xuất trên lĩnh vực CN-XD; riêng cơ sở công nghiệp có 1.389 cơ sở, trong đó DN có 91, kinh tế hộ có 1.298, giải quyết việc làm cho hơn 11.520 lao động...

 Việc thu hút được nhiều nhà đầu tư, DN hoạt động hiệu quả đã tạo sức lan tỏa lớn trong phát triển KT-XH cho Thành phố, đồng thời cũng cũng góp phần cho thu ngân sách, giải quyết công ăn việc làm cho hơn 6.000 lao động tại địa phương và các địa phương lân cận...
Ông Trần Đình Đức - Giám đốc TTCN&TMDV TP.Tam Kỳ.

Trên địa bàn Tam Kỳ còn có 02 KCN (Thuận Yên, Tam Thăng) và 03 CCN (Trường Xuân 1, Trường Xuân II, Trường Xuân -Thuận Yên) cũng đang rất khởi sắc. Tại KCN Tam Thăng với diện tích quy hoạch 200ha, giai đoạn 1 đã đầu tư hạ tầng 108ha, hiện cũng đang thu hút được một số nhà đầu tư lớn đầu tư như: Tập đoàn dệt may PanKo, Công ty Duck San ViNa, Công ty Fashion Gament, với tổng vốn đăng ký trên 130 triệu USD, giải quyết trên 20.000 lao động.

KCN Thuận Yên với quy mô 230ha đã đầu tư hoàn thành cơ bản đường trục chính trong KCN và hiện đã có 14 doanh nghiệp sản xuất gồm các ngành: May mặc, da giầy, giấy, bao bì, thiết bị y tế... Ngoài ra, trong 3 CCN thì CCN Trường Xuân 1 16,5ha đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và thu hút 16 DN; CCN còn lại hiện đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết và sắp tới sẽ kêu gọi đầu tư…

Ưu đãi đầu tư hấp dẫn

Thời gian qua TP.Tam kỳ cũng đã xây dựng các chính sách ưu đãi, cải thiện môi trường kinh doanh của địa phương như: Cam kết hỗ trợ hạ tầng đến tận chân hàng rào các dự án; Cam kết sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư thực hiện, hỗ trợ các thủ tục liên quan từ khâu nghiên cứu, lập dự án, đến các thủ tục triển khai dự án...

Thu hút doanh nghiệp đầu tư đã góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Ông Trần Đình Đức cho biết: Khi DN đầu tư vào Tam Kỳ, ngoài việc được hưởng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, các công trình giao thông, điện nước, đào tạo nghề,… nhà đầu tư sẽ được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn về thuế. Đặc biệt, các thủ tục đầu tư có liên quan được thực hiện nhanh chóng và thuận lợi theo cơ chế quản lý “Một cửa, tại chỗ”, đảm bảo rút ngắn thời gian và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

Hiện đã có nhiều nhà đầu tư chọn Tam Kỳ làm nơi “đóng chân” để phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp mình.

Đại Nghĩa - Trương Hồng