dd/mm/yyyy

Tin khẩn cấp bão số 10: Sức gió khủng khiếp giật cấp 15, Việt Nam đưa mức cảnh báo đỏ

Tin khẩn cấp bão số 10 với sức gió mạnh cấp 12, gió giật cấp 15 khi đổ bộ đất liền nước ta. Vì thế, lần đầu tiên, Việt Nam đưa ra mức cảnh báo nguy hiểm cấp độ 4. Các tỉnh ban hành cấm biển và xem xét tình huống cho học sinh nghỉ học.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo cuộc họp khẩn ứng phó bão số 10.

Sáng nay (13.9), tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiêm Trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn phòng chống cơn bão số 10.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương cho biết, hồi 7 giờ sáng nay, bão số 10 đã mạnh lên cấp 9, gió giật cấp 12.

Dự báo nhiều khả năng bão sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình ở cấp 12 vào đêm ngày 15, rạng sáng ngày 16 tháng 9; vùng ảnh hưởng có bán kính lên đến 500km. Mưa kèm theo bão tập trung ở Bắc Trung bộ đến Thừa Thiên Huế; các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình lượng mưa từ 100 đến 300mm…

Đến sáng mai (14.9), bão sẽ mạnh lên cấp 11, gió giật cấp 14 và chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km về phía Đông.

Càng vào sâu, bão càng mạnh lên, di chuyển tốc độ khoảng 20km/h. Đến ngày 15.9, khi đi vào Vịnh Bắc Bộ, sức gió vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 15.

Vùng có gió mạnh từ cấp 6 trở lên kéo dài từ Quảng Ninh - Thừa Thiên Huế. Các tỉnh từ Nam Định - Quảng Trị có gió cấp 8. Khu vực Thanh Hoá - Quảng Bình có gió mạnh cấp 12. Nước biển dâng do bão cao 2-3m. Riêng vùng bờ, sóng cao trên 5m.

“Với cường độ như thế này, đây là lần đầu tiên Việt Nam đưa ra mức cảnh báo nguy hiểm cấp độ 4 (mức 5 là mức thảm họa)”, ông Cường nhấn mạnh.

Bão số 10 được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây khi đi vào Biển Đông, đã được nâng lên thành cấp 4 trong khung ứng phó với thiên tai, trong khi hầu hết những cơn bão trước đều ở cấp 3 và dưới cấp 3.

Ông Hoàng Đức Cường cho biết thêm, hiện vẫn chưa có yếu tố tác động khiến bão yếu đi. Vì thế khi đổ bộ đất liền, đây sẽ là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm trong nhiều năm trở lại đây. Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào Nam Định - Quảng Bình, trọng tâm là Nghệ An - Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 15 đến trưa 16/9, các tỉnh từ Thanh Hoá - Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to, lượng phổ biến 100-300mm, riêng Nghệ An - Quảng Bình mưa 300-400mm.

Thang đo cấp độ rủi ro thiên tai, bão số 10 phải đưa ra cấp độ 4.

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận xét, bão số 10 được đánh giá là lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, phạm vi ảnh hưởng lên tới 500-600km.

Đặc biệt, bão số 10 đổ bộ khi hầu hết các hồ lớn, nhỏ tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã tích đầy nước. Các hồ thuỷ điện lớn như Hoà Bình đang phải mở 3 cửa xả đáy, hồ Sơn La, Thác Bà mở 2 cửa, hồ Tuyên Quang mở 1 cửa.

Để đảm bảo an toàn hồ chứa, Bộ trưởng yêu cầu, các hồ thuỷ điện bám sát quy trình xả, khẩn trương có biện pháp kiểm tra các hồ yếu, đặc biệt tại khu vực miền Trung. Riêng 2 hồ thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La phải phát điện tối đa tất cả 6 tổ hợp cả ngày lẫn đêm.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo, ngay trong chiều nay (13.9), lực lượng bộ đội biên phòng, kiểm ngư phải có số liệu báo cáo về lượng tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Kiên quyết kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm, sắp xếp phương tiện khi neo đậu, không để người dân ngủ trên tàu.

Bão số 10 được nhận định có mức độ rủi ro thiên tai lớn nhất từ trước đến nay

Ứng phó với bão số 10, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã có công điện gửi đơn vị biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển thông báo bão đến ngư dân và kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi trú tránh an toàn.

Về đảm bảo an toàn hồ chứa, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu: Tiếp tục xả hồ Sơn La 2 cửa đáy, hồ Hòa Bình duy trì xả 3 cửa đáy, phát điện tối đa tất cả các tổ hợp suốt ngày đêm. Yêu cầu ngành điện thực hiện nghiêm ý kiến của Ban chỉ đạo, với tình hình này hoàn lưu bão gây mưa lớn tiếp tục phải xả thêm cửa đáy.

Đối với hồ thủy lợi khẩn trương kiểm tra các hồ, nhất là những hồ xung yếu đặc biệt ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Các hệ thống hồ từ miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đảm bảo an toàn không để xảy ra sự cố.

Từ ngày mai (14.9), yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh - Khánh Hoà ban hành lệnh cấm biển. Xem xét tình huống cho học sinh nghỉ học.

Bình Minh