dd/mm/yyyy

Tân Lập phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Tân Lập (huyện Mộc Châu, Sơn La) đã hoàn thành được 12/19 tiêu chí NTM.

Ông Vàng A Thào, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, huyện Mộc Châu (Sơn La), cho biết: Để phấn đấu hoàn thành 100% các tiêu chí NTM vào năm 2020, Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề XDNTM và kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý XDNTM của xã. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động thực hiện, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức phụ trách và hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện. Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm và triển khai đến các đơn vị thực hiện. Xã thường xuyên giao ban để nắm rõ tình hình, tâm tư nguyện vọng của bà con cũng như những khó khăn cần tháo gỡ, để chương trình XDNTM đi vào cuộc sống của người dân đạt hiệu quả cao nhất. 

 

 

Người dân xã Tân Lập tham gia góp ngày công làm đường giao thông nông thôn.

Sau 5 năm thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về XDNTM, xã Tân Lập đã hoàn thành 12 tiêu chí: Tiêu chí 1 - Quy hoạch; tiêu chí số 2 - Giao thông; Tiêu chí số 3 - Thủy lợi; tiêu chí 4 - Điện; Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí sô 8 - Thông tin và truyền thông, Tiêu chí số 9 - Hộ nghèo; Tiêu chí số 12 -  Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Tiêu chí số 13 - Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động hiệu quả,  Tiêu chí số 14- Giáo dục; Tiêu chí số 15 - Y tế; Tiêu chí số 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm.

  Từ khi xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân được nâng cao rõ rệt.
 

Theo ông Vàng A Thào, Chủ tịch xã Tân Lập: Năm 2018 xã đã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chung tay XDNTM với 8.766 lượt xuống cơ sở trao đổi, đối thoại với người dân. Vì vậy, phong trào thực hiện làm đường giao thông theo Nghị quyết 115/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sơn La đã được triển khai ở 28 tuyến bằng 11,957 km. Xã đã thực hiện thanh quyết toán được 17 công trình đường giao thông tại các bản, tiểu khu. Bà con nhân dân đóng góp 24,465 tỷ đồng với hơn 10.000 công lao động trong XDNTM.

Đường giao thông liên xã, liên bản được mở rộng, bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế. 

Trường học được xây dựng kiên cố hóa, tạo điều kiện cho con em yên tâm học tập. 

Đến nay, 100% số hộ gia đình ở xã Tân Lập được dùng điện lưới quốc gia; 98% số hộ được dùng nước hợp vệ sinh. Trạm y tế, trường học cơ bản được kiên cố hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám chữa bệnh của nhân dân cũng như việc học tập của trẻ em trong xã được thuận tiện. 

 

Trạm y tế được chú trọng đầu tư xây dựng, giúp cho người dân yên tâm đến khám chữa bệnh.

Đến nay, xã Tân Lập đã thực hiện chính sách đa dạng hóa các nguồn vốn trong các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, lồng ghép các nguồn vốn, dự án chương trình mục tiêu hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Đồng thời, kêu gọi sự đầu tư của các doanh nghiệp, đóng góp ngày công, hiến đất của người dân, phát huy sự đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn xã chung tay XDNTM đạt hiệu quả cao nhất. 

Nhà văn hóa bản Hoa, xã Tân Lập được xây dựng kiên cố, tạo điều kiện cho nhân dân sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. 

Những năm qua, hưởng ứng phong trào XDNTM trên toàn xã, đã có hàng trăm hộ dân hiến hàng nghìn m2 đất ở và đất sản xuất, cây cối, hoa màu và công trình xây dựng như tường rào, sân bê tông để mở rộng, mở mới, bê tông hóa đường giao thông. Điển hình là hộ Vàng A Páo, bản Tà Phềnh hiến 600m2 làm đường giao thông nội bản; ông Vàng A Dế, bản Tà Phềnh hiến hơn 300 m2 đất vườn; ông Vàng A Páo, bản Tà Phềng hiến trên 500 m2 đất nông nghiệp để làm đường giao thông nội bản... Ngoài ra, còn nhiều gia đình sinh sống ở các bản khác đều hiến đất làm đường giao thông nông thôn. 

 

Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang đã làm thay đổi diện mạo xã Tân Lập.

Trao đổi với PV, ông Vàng A Páo, một trong những hộ hiến đất làm đường ở bản Tà Phềnh cho biết: Thời gian trước, mỗi khi trời mưa, đường vào bản chúng tôi lầy lội và đi lại khó khăn lắm. Bà con chở nông sản hoặc đi làm nương đều di chuyển rất vất vả. Khi nghe tin Nhà nước đầu tư vật liệu, nhân dân đóng góp ngày công XDNTM, tôi bàn bạc với gia đình hiến hơn 500m2 đất vườn, để làm đường giao thông giúp bà con trong bản đi lại thuận tiện. Giờ thấy đường vào bản rộng, sạch đẹp và được bê tông hóa tôi vui mừng lắm.

 

Thông qua chương trình XDNTM, xã Tân Lập đã có nhiều đổi thay.

“Để hoàn thành mục tiêu XDNTM đạt chuẩn vào năm 2020, thời gian tới chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân các bản đồng lòng chung tay đóng góp ngày công, hiến đất trong XDNTM. Đồng thời, thống kê, rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt để đề ra phương hướng giải quyết kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các công trình xây dựng trên địa bàn xã. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào thi đua "Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới"; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch". Phấn đấu hoàn thành các công trình nông thôn mới đã đăng ký, để làm sao hoàn thành hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đề ra” – ông Vàng A Thào, chủ tịch xã Tân Lập khẳng định.

Hà Hoàng