dd/mm/yyyy

Niềm vui khi có nước sinh hoạt ở Điện Biên Đông

Lồng ghép từ nhiều nguồn vốn, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) đã đầu tư hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đảm bảo đời sống cho người dân vùng cao.

Nông thôn Điện Biên Đông đổi mới

Những năm trước đây, tỷ lệ hộ dân vùng nông thôn của huyện Điện Biên Đông có nước sinh hoạt hợp vệ sinh còn thấp, nhất là ở các xã vùng cao, vấn đề nước sinh hoạt luôn là nỗi lo thường trực. Những bản vùng cao, nhiều gia đình phải cắt cử một người chuyên đi lấy nước về phục vụ gia đình. Vào mùa khô, có khi cả bản phải sếp hàng chờ nhau lấy nước. Nước ở các khe suối không qua bể lọc, vừa đục, không đảm bảo vệ sinh. Vì thế ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, nhất là các bệnh về mắt, đường ruột.

Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân, huyện Điện Biên Đông đã lồng ghép nhiều chương trình, dự án để đầu tư nước sạch về bản. Như thế đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân, nước cũng qua các bể lọc, đảm bảo vệ sinh hơn. Mỗi công trình nước sinh hoạt được hoàn thành là niềm vui của hàng trăm hộ dân vì tư đây họ không phải lo về nước sinh hoat như trước.

Niềm vui khi có nước sinh hoạt ở Điện Biên Đông - Ảnh 1.

Người dân các xã vùng cao của huyện Điện Biên Đông, không còn phải lo về nước. Khi các công trình nước sạch được nhà nước đầu tư về tận các bản.

Ông Nguyễn Trọng Huế, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Điện Biên Đông cho biết: Trên địa bàn huyện có trên 200 công trình cấp nước tập trung, trong đó 2 công trình nước sạch và trên 200 công trình nước hợp vệ sinh. Những năm qua, huyện Điện Biên Đông thông qua các chương trình, dự án và sự đóng góp một phần của nhân dân đã đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn. Vấn đề quản lý các công trình sau đầu tư cũng được các xã thực hiện tương đối hiệu quả, góp phần phát huy giá trị sử dụng của công trình.

Có nước sinh hoạt là niềm vui lớn của người dân trên địa bàn bởi đây là nhu cầu thiết yếu. Anh Vàng A Hạng, bản Huổi Tống, xã Háng Lìa chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân ở bản đều sử dụng nước ở các khe suối để sinh hoạt hàng ngày. Từ khi công trình nước sạch được đầu tư xây dựng, dân bản có nguồn nước hợp vệ sinh để tắm giặt cũng như phục vụ nhu cầu sinh hoạt, không còn cảnh thiếu nước sử dụng vào mùa khô hay dùng nước khe suối mất vệ sinh nữa.

Còn ông Lò Văn Thiện, bản Sư Lư, xã Na Son bày tỏ: Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân vùng cao Điện Biên Đông. Hiểu được giá trị công trình, bà con trong bản ai cũng giữ gìn, bảo vệ công trình. Mỗi lần mưa gió, hoặc do tác động của thiên nhiên đường dẫn nước bị hỏng hóc, xuống cấp thì dân bản bảo nhau cùng sửa chữa để đảm bảo có nước dùng quanh năm.

Niềm vui khi có nước sinh hoạt ở Điện Biên Đông - Ảnh 2.

Đối với các bản vùng cao, khó khăn về nguồn nước, nhà dân ở phân tán thì các hộ dân được cấp téc nước để dự trữ.

Đối với vùng gặp khó khăn trong đầu tư công trình cấp nước tập trung, vùng chưa có khả năng tiếp cận với cấp nước tập trung, vùng khan hiếm về nguồn nước, huyện Điện Biên Đông thực hiện các giải pháp cấp nước phân tán, hỗ trợ người dân mua vật dụng trữ nước như: lu, bồn, téc bằng nguồn vốn của các chương trình mục tiêu. Đồng thời vận động người dân tự mua vật dụng trữ nước; tuyên truyền phổ biến người dân thay đổi hành vi, thói quen sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ nguồn nước; hướng dẫn người dân chủ động tích trữ nước để sử dụng trong mùa khô, thời gian hạn hán, ngập lụt.

Bằng nguồn vốn đầu tư từ các chương trình: 135/CP, nước sạch vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... nhiều thôn, bản, cụm dân cư vùng cao trên địa bàn huyện Điện Biên Đông đã được đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Việc đảm bảo cung cấp nước vệ sinh đã góp phần giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống của người dân, tăng thêm niềm tin của bà con các dân tộc vào chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Từ đó ổn định cuộc sống, tích cực phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn.

Vinh Duy