dd/mm/yyyy

người hà nội

Đào phai mai tàn, người Hà Nội lại chơi thứ cây gốc rêu mốc hoa trắng muốt

Sau Tết Nguyên đán, nhiều người Hà Nội có thói quen tìm mua hoa lê để chơi xuân.


Cỏ dại đầy đồng quê thành hàng sang chảnh hút khách Hà thành

Sau trào lưu chơi cây bụi bờ rào, những ngày gần đây, người dân Hà thành lại chuyển sang tìm mua cỏ mào gà - một loại cỏ mọc dại ở các vùng quê, về cắm chơi để cảm nhận hương đồng gió nội.


Một người Hà Nội có thu nhập 41 tỷ đồng nhờ... Google

Trường hợp ông Trần Đức Phương (Hà Nội) có thu nhập 41 tỷ đồng nhờ Google đã được Tổng cục Thuế mời lên làm việc, người này sau đó bị truy thu số thuế hơn 4 tỷ đồng.


Người Hà Nội tắm sông Hồng dưới trời rét 10 độ từ sáng sớm

Lần đầu tiên trong mùa đông này, nhiệt độ thấp nhất của Hà Nội xuống dưới 10 độ. Thế nhưng, thật khó tin trong thời tiết giá lạnh như vậy, nhiều người dân Hà Nội vẫn duy trì thói quen tắm ở bãi tắm tiên sông Hồng.


Người Hà Nội “rộ” trào lưu trồng cỏ lúa mì trong nhà phố

Ngoài trồng rau sạch tại nhà, thời gian gần đây nhiều người dân Hà Nội còn “rộ” trào lưu trồng cỏ lúa mì, ép nước uống hàng ngày.


Người Hà Nội tận dụng đất trồng rau sạch trên lỗ bê tông

Những lỗ trống từ các ô bê tông kè đường vành đai 2 (Hà Nội) được người dân xung quanh tận dụng trồng rau sạch với hàng chục loại rau, củ, quả xanh tốt.