dd/mm/yyyy

Người dân "rủ nhau" ra biển Nha Trang 'tắm xả xui' ngày Tết Đoan Ngọ

Theo quan niệm của người dân Nha Trang, việc tắm biển vào ngày Tết Đoan Ngọ rất có ý nghĩa, giúp họ cuốn trôi đi những “xui xẻo”, buồn phiền, đồng thời mang lại may mắn và sức khỏe tốt hơn.

Ghi nhận PV NNVN, tại bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa), dù mới mờ sáng nay 30/5, tức mùng 5/5 âm lịch, nhưng hàng ngàn người dân Nha Trang từ già trẻ đến trai gái đã kéo nhau ra biển “tắm xả xui”. Bãi biển trải dài đến đâu thì người đông nghịt đến đó.

Bà Trần Thị Hồng (65 tuổi), phường Vạn Thắng (Nha Trang) cho biết: “Biển hôm nay đông người tắm hơn ngày bình thường vì Tết Đoan Ngọ mà. Bởi theo quan niệm, tắm biển ngày này sẽ “xả xui”, đồng thời mang lại may mắn và sức khỏe tốt hơn. Do đó năm nào cũng vậy cứ ngày này bà cháu tôi lại đi tắm biển từ sáng sớm”.

Một hình ảnh người dân Nha Trang tắm biển ngày Tết Đoan Ngọ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIM SƠ