dd/mm/yyyy

Mưa lũ lịch sử: 77 người chết và mất tích, quốc lộ phải đi thuyền, Hà Nội có mùa nước nổi

Tại cuộc họp ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lũ sáng nay 12.10, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết đã có 77 người chết và mất tích do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Do mưa lũ, Quốc lộ 6 phải di chuyển bằng thuyền, Bãi giữa Sông Hồng Hà Nội ngập như mùa nước nổi.

Mưa lũ lịch sử, Bãi giữa sông Hồng như miền Tây mùa nước nổi

Theo báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do đợt mưa lũ của các địa phương, đến thời điểm này đã có 77 người chết, mất tích, trong đó có 37 người (Sơn La 5 người, Yên Bái 4 người, Hòa Bình 11 người, Thanh Hóa 8 người, Nghệ An 8 người, Hà Nội 1 người), 40 người mất tích (Sơn La 3 người, Yên Bái 11 người, Hòa Bình 21 người, Thanh Hóa 4 người, Quảng Trị 1 người), 21 người bị thương.

Mưa lũ đã khiến 217 nhà bị sập, trên 17.000 nhà bị hư hỏng, ngập 8.071 ha lúa, 30.390 ha ngô, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại, 1.166 con gia súc, 39.865 con gia cầm bị cuốn trôi.

Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và sụt lún ven sông tại các huyện: Mường Lát, Thạch Thành, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Yên Định, Thọ Xuân (Thanh Hóa), đặc biệt các huyện: Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Qùy Châu, Quế Phong, Qùy Hợp (Nghệ An); Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê, Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Quốc lộ 6 thành sông

Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình đang bị đứt đoạn, không thể lưu thông được qua ngã 3 Tòng Đậu, huyện Mai Châu.

Quốc lộ 6 qua Hòa Bình tấp nập thuyền như... bến sông

Theo Ban ATGT tỉnh Hòa Bình, Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình hiện đang bị chia cắt tạm thời do nước lũ ngập sâu. Cụ thể, đoạn km131 qua ngã 3 Tòng Đậu, huyện Mai Châu nước đang ngập hơn 1m, các phương tiện ô tô, xe máy không thể di chuyển được.

Hiện các lực lượng chức năng ứng trực ở hiện trường dùng xuồng, thuyền để trung chuyển hành khách. Lực lượng chức năng đã phân luồng xe từ dốc Kun và Tân Lạc để tránh ùn tắc ở ngã 3 Tòng Đậu. Nhiều hành khách đã xuống xe xách theo hành lý để đi thuyền qua đoạn ngập sâu.

“Dự kiến trong ngày hôm nay, đoạn đường này vẫn bị ngập sâu, ô tô, xe máy chưa thể lưu thông được. Các lực lượng chức năng đã tiến hành phân luồng và khuyến cáo phương tiện chưa đi qua ngã 3 Tòng Đậu” – đại diện Ban ATGT tỉnh Hòa Bình cho biết.

Phương tiện ô tô xếp hàng nằm chờ lũ qua

Theo thông tin từ Tổng Cục đường bộ Việt Nam, trên toàn tuyến QL6 có 10 điểm ngập từ 0,2 - 1m và sạt lở khoảng 1000m3 đất đá taluy dương tại 15 điểm.

Các lực lượng chức năng khuyến cáo chủ phương tiện nên lựa chọn hướng lưu thông phù hợp hoặc tạm thời chưa qua ngã 3 Tòng Đậu để chờ nước rút.

Hà nội có mùa nước nổi

Mưa lũ lịch sử khiến nước ngập gần hết bãi giữa sông Hồng (Hà Nội), cuộc sống của những người dân đảo lộn, hoa màu mất trắng. Những người dân sinh sống ở đây cho biết chưa khi nào nước lại dâng cao như vậy trong 10 năm trở lại đây.

Cuộc sống người dân bãi giữa sông Hồng đảo lộn vì mưa lũ

Bãi giữa sông Hồng chủ yếu trồng chuối nên người dân thiệt hại khá lớn, họ tranh thủ lội nước đi chặt những buồng chuối gần được thu hoạch. Người dân cho biết, mực nước lên bắt đầu từ 3h sáng ngày hôm nay (12/10), đến gần trưa nay nước đã tràn hết lối đi, có chỗ ngập nửa người.

Người dân vội vã thu hoạch chuối trước khi thối hỏng

Ông Long cho biết, chưa khi nào nước sông Hồng dâng cao như thế, nhà tôi mất gần như hết mấy sào chuối, chỉ vớt vát được một ít. Cuộc sống bị đảo lộn, nhiều gia đình di tản lên bờ sống nhờ.

Ông Sơn xót xa đi cắt ngô non, được bắp nào hay bắp nấy

Ông Nguyễn Văn Sơn sống ở bãi giữa 25 năm nay cho biết, nhà ông mất mấy sào ngô non. Nước lên cao phải chặt ngô non, vớt vát được chút nào hay chút đó còn những sào trồng thuốc bắc mất sạch, tổng thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.

Minh Bình