dd/mm/yyyy

Lâm Đồng: Phá rừng giảm nhưng chưa được như kỳ vọng

Mặc dù số vụ phá rừng tại tỉnh Lâm Đồng có giảm so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên vẫn chưa được như kỳ vọng, hiện địa phương đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt ở các huyện xảy ra tình trạng phá rừng nổi cộm.

Liên quan đến tình trạng phá rừng tại Lâm Đồng, ông Ngô Văn Ninh - Chánh Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, người phát ngôn của UBND tỉnh cho biết, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 583 vụ phá rừng, vi phạm lâm luật. Tuy nhiên, hiện địa phương mới xác định được đối tượng vi phạm 305 vụ việc.

Theo ông Ngô Văn Ninh, mặc dù tình hình phá rừng đã giảm so với cùng kỳ năm 2019, nhưng chưa được như kỳ vọng theo chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng. So với cùng kỳ, số vụ phá rừng giảm 18 vụ, diện tích thiệt hại giảm hơn 10 ha, lâm sản thiệt hại hơn 1.511 m3. 

Lâm Đồng: Phá rừng giảm nhưng chưa được như kỳ vọng - Ảnh 1.

Số vụ phá rừng tại Lâm Đồng năm 2020 đã giảm, tuy nhiên vẫn chưa được như kỳ vọng.

"Năm nay so với những năm trước đã giảm rất nhiều, tuy nhiên, vấn nạn phá rừng thực sự vẫn đang xảy ra tại nhiều địa phương. Vì vậy, tỉnh tiếp tục thành lập các đoàn công tác để chỉ đạo quyết liệt tại các địa phương nổi cộm để xảy ra tình trạng phá rừng. Việc bảo vệ tài nguyên rừng được UBND tỉnh, các Sở, ban ngành vào cuộc quyết liệt", ông Ngô Văn Ninh khẳng định.

Lâm Đồng: Phá rừng giảm nhưng chưa được như kỳ vọng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành đo số lâm sản bị thiệt hại trong một vụ phá rừng.

Mới đây, ngày 15/10, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim đã phát hiện một vạt rừng thông bị úa vàng lá, cây chết dần. Đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, khoanh vùng đối tượng, truy tìm thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định Hoàng Văn Quân (26 tuổi, quê huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) là người đã đầu độc 59 cây thông 3 lá cạnh Quốc lộ 27C (đoạn qua địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Qua kiểm đếm, vụ đầu độc thông trên đã thiệt hại 1.000m2 cây trồng với khoảng 25m3 gỗ.

Lâm Đồng: Phá rừng giảm nhưng chưa được như kỳ vọng - Ảnh 3.

Do chưa đủ yếu tố xử lý hình sự nên UBND huyện Lạc Dương chỉ phạt Hoàng Văn Quân 11 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Đồng Văn Lâm - Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương cho biết, do chưa đủ yếu tố xử lý hình sự, UBND huyện Lạc Dương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 11 triệu đồng đối với Hoàng Văn Quân về hành vi phá rừng trái pháp luật.


Văn Long