dd/mm/yyyy

huyện bảo thắng

Lào Cai: Thăm, tặng quà cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà các cựu chiến binh đã từng tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện đang sống tại huyện Bảo Thắng.


"Phù phép" cho bưởi và ổi ra hoa, đậu quả trái vụ, một nông dân ở Lào Cai lãi gần nửa tỷ/năm

Sau nhiều lần thất bại, anh nông dân Vũ Hữu Luật ở huyện Bảo Thắng, Lào Cai đã tìm ra cách để cây bưởi và ổi ra hoa, đậu quả theo ý mình. Vườn bưởi và ổi của anh Luật luôn có quả "trái vụ", thương lái đến tận nơi thu mua, anh Luật giàu lên trông thấy.


Lào Cai: Đền Cô Ba, nơi lưu giá trị lịch sử, văn hóa to lớn

Đền Cô Ba từ lâu đã được biết đến là một ngôi đền cổ do nhân dân lập lên để thờ phụng Cô Ba, một nhân vật trong đạo Mẫu Tứ Phủ ở Việt Nam, đền đã tồn tại hàng trăm năm, nơi lưu giá trị lịch sử, văn hóa to lớn ở huyện Bảo Thắng, Lào Cai…


Tưng bừng hội thi "Về với Điện Biên" ở một huyện của Lào Cai, thu hút hàng nghìn khán giả

Tối 29/3, tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai, Cục văn hoá cơ sở, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai tổ chức buổi lưu diễn Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề "Về với Điện Biên".


Nuôi 60.000 gà giống và gà thương phẩm, anh nông dân ở Lào Cai lãi trăm triệu mỗi năm

Nuôi gần 60.000 gà giống và gà thương phẩm, anh Nguyễn Vũ Toàn, thôn Cố Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ việc bán gà ra thị trường.


Công an Lào Cai: Bắt thành công đối tượng cướp tài sản, thu giữ một mô tô và nhiều loại dao

Thông tin từ Công an huyện Bảo Thắng, Lào Cai, hồi 14 giờ ngày 22/3, Công an xã Bản Cầm, huyện bảo Thắng, tỉnh Lào Cai phối hợp với đơn vị chức năng Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ thành công đối tượng cướp tài sản, hiện vật là một chiếc mô tô nhãn hiệu honda và nhiều vật chứng liên quan.


Lễ hội có xôi gấc đỏ thắm, gà luộc cánh tiên thu hút hàng nghìn du khách tới dâng hương ở Lào Cai

Lễ hội Đền Đồng Ân là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Ngày 23/1 âm lịch là ngày Lễ hội, còn gọi là khai ấn năm mới; ngày 20/8 âm lịch làm ngày giỗ. Nhiều du khách thập phương đến dâng hương tưởng nhớ Đức thánh Trần.


Lào Cai: Phát động phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" và "Thực hiện Nghị quyết 10"

Tỉnh Lào Cai vừa tổ chức điểm Lễ ra quân phát động phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" và phong trào thi đua "Thực hiện Nghị quyết 10" tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng.


Lào Cai: Phấn đấu trồng 80.000 cây xanh đầu xuân năm mới

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây”, ngày 15/2 (mùng 6 Tết), tỉnh Lào Cai đồng loạt ra quân trồng cây đầu xuân Giáp Thìn 2024.


Liên kết phát triển chăn nuôi bền vững an toàn sinh học ở Lào Cai

Mạnh dạn lựa chọn hướng đi mới trong phát triển chăn nuôi, HTX Xuân Tiến, thôn Làng Bông, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập cho các thành viên.