dd/mm/yyyy

Hội thảo khoa học quốc gia về phát triển bền vững du lịch Điện Biên

Sáng 17/3, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững”.

Hội thảo khoa học quốc gia "Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững" là một trong những hoạt động cụ thể trong khuôn khổ các hoạt động của Năm du lịch quốc gia - Điện Biên và là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024).

Hội thảo khoa học quốc gia về phát triển bền vững du lịch Điện Biên

- Ảnh 1.

Hội thảo khoa học quốc gia "Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững" là một trong những hoạt động cụ thể trong khuôn khổ các hoạt động của Năm du lịch quốc gia - Điện Biên và là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024). Ảnh: Thanh Tùng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định việc tổ chức hội thảo “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững” là hết sức cần thiết, có ý nghĩa với tỉnh Điện Biên và càng ý nghĩa hơn khi Điện Biên vừa hoàn thành công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là hành động cụ thể đưa quy hoạch tỉnh Điện Biên vào thực tiễn, để du lịch Điện Biên thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn tạo động lực phát triển cho các ngành kinh tế khác và sự phát triển toàn diện của Điện Biên.

Khẳng định tiềm năng du lịch lịch sử, du lịch văn hoá, du lịch sinh thái, trải nghiệm của Điện Biên là một lợi thế riêng có, song Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng thẳng thắn đánh giá rằng việc khai thác, phát huy giá trị các tiềm năng này tại Điện Biên vẫn chưa xứng tầm. Bởi vậy, Phó Thủ tướng mong muốn nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia trong ngành du lịch tập trung bàn thảo, đề xuất định hướng, giải pháp, nhiệm vụ phát triển du lịch Điện Biên có tính chìa khóa, tạo ra sự đột phá, để du lịch Điện Biên phát triển và phát triển xứng tầm để hình ảnh Điện Biên được lan tỏa rộng rãi trong nước và quốc tế.

Hội thảo khoa học quốc gia về phát triển bền vững du lịch Điện Biên

- Ảnh 3.

Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội hoa ban 2024 với chủ đề "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận". Ảnh: Thanh Tùng

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã phân tích chỉ rõ tiềm năng, lợi thế, khó khăn, lực cản trong phát triển du lịch Điện Biên. Từ thực tiễn đó, các ý kiến đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp như đẩy mạnh khai thác những giá trị kho tàng di sản văn hóa, lịch sử, xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, phát triển sản phẩm du lịch gắn với giá trị tự nhiên...

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, cho biết: Ban tổ chức Hội thảo và tỉnh Điện Biên đã nhận được 90 tham luận, ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp du lịch và nhiều giáo viên, học sinh… đề xuất giải pháp bảo tồn, giữ gìn giá trị di tích chiến trường Điện Biên Phủ; bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá đặc sắc các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên; phát triển du lịch Điện Biên gắn với bảo vệ cảnh quang, môi trường, sinh thái…

Cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của các tác giả đã tham luận, gửi ý kiến tham luận góp thêm giải pháp cho du lịch Điện Biên thêm cách làm, thêm hướng mới, đồng chí Lê Thành Đô cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia, doanh nghiệp tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch Điện Biên nói riêng và phát triển các ngành kinh tế - xã hội nói chung để Điện Biên thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Thanh Tùng