dd/mm/yyyy

Hiệu quả mô hình trồng đậu tương ở Sá Tổng

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai của địa phương, Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện Mường Chà, Điện Biên đã triển khai mô hình trồng đậu tương tại bản Đề Dê, xã Sá Tổng (huyện Mường Chà) với 35 hộ dân tham gia và đã cho kết quả khả quan.

Chúng tôi đến thăm mô hình sản xuất đậu tương giống DT84 tại bản Đề Dê và cảm nhận rõ sự tươi vui, rạng rỡ trên khuôn mặt của người nông dân trên cánh đồng đậu tương sắp đến kỳ thu hoạch. Trên diện tích khoảng 2.500 m2  đất trồng đậu tương đang trong giai đoạn chín vàng, chuẩn bị cho thu hái, ông Giàng Chồng Chứ hăng say giới thiệu về ruộng đậu tương và kỹ thuật trồng đậu tương cho người dân.

Người dân trên địa bàn tham quan mô hình đậu tương và tìm hiểu kỹ thuật trồng đậu tương ở xã Sá Tổng.
Người dân trên địa bàn tham quan mô hình đậu tương và tìm hiểu kỹ thuật trồng đậu tương ở xã Sá Tổng.

Khi chúng tôi hỏi về ưu điểm, hiệu quả của cây đậu tương DT84, ông Chứ vui vẻ cho biết: “Cây đậu tương có thời gian sinh trưởng ngắn, không tốn nhiều công chăm sóc, lại cho hiệu quả kinh tế cao”. Vụ này, gia đình ông trồng 2.500 m2 đậu tương giống DT84. Sau hơn 3 tháng gieo trồng, đến nay cây đậu sinh trưởng, phát triển rất tốt.

Ông Sùng Chính Chung, Trưởng bản Đề Dê cho biết: “Cán bộ khuyến nông nói, bản Đề Dê có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu rất thuận lợi để trồng cây đậu tương. Trong khi đó, diện tích lúa một vụ trên địa bàn cũng nhiều mà không trồng cây gì thì phí lắm. Vì vậy, khi cán bộ tuyên truyền dân bản trồng đậu tương, ai cũng đồng tình. Năm nay, Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện thực hiện mô hình sản xuất đậu tương DT84, bản đã vận động 35 hộ dân tham gia, với quy mô 5ha. Đến nay, đậu tương chuẩn bị cho thu hoạch, sai quả, hạt chắc nên bà con rất vui”.

Để ổn định và nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn, những năm gần đây, huyện Mường Chà đã đẩy mạnh hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đưa những giống cây trồng vật nuôi có năng suất, chất lượng cao đến với bà con. Việc Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện triển khai mô hình trồng cây đậu tương giống DT84 tại bản Đề Dê bước đầu thay đổi tập quán canh tác, tăng thu nhập cho bà con.

Anh Giàng A Thò, cán bộ Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện Mường Chà, cho biết: “Trong quá trình thực hiện, Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện Mường Chà đã tiến hành tập huấn và hỗ trợ 100% giống cùng vật tư cho các hộ dân thực hiện mô hình. Qua theo dõi thấy, giống đậu tương DT84 có thời gian sinh trưởng, phát triển ngắn, tỷ lệ nảy mầm đạt trên 85%; cây khỏe, có khả năng chống chịu hạn, kháng sâu bệnh tốt. Thân cây cao khoảng 50cm, số quả chắc/cây đạt 96%, mỗi cây bình quân có 25 quả”.

Để mô hình trồng đậu tương đạt hiệu quả cao, với phương châm “cầm tay chỉ việc”, cán bộ kỹ thuật của Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư luôn bám cơ sở để hướng dẫn bà con cách làm đất, gieo hạt, bón phân, làm cỏ. Để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh: sâu ăn lá, rầy xanh, rệp... , Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện thường xuyên xuống kiểm tra và hướng dẫn bà con phun phòng trừ theo đúng tỷ lệ.

Anh Giàng A Thò cho biết thêm: “Đến thời điểm này, diện tích đậu tương tham gia mô hình đã cho thu hoạch với năng suất đạt hơn 28 tạ/ha, tăng khoảng 17 tạ/ha so với giống đậu tương đang gieo trồng tại địa phương. Với giá bán hiện nay khoảng 15.000 đồng/kg, cho thu nhập trên 40 triệu đồng/ha”.

Bài, ảnh: Thanh Phong