dd/mm/yyyy

Giá lợn tăng vọt 35.000 đồng/kg, đừng để giật mình khi đường biên đóng lại

Giá lợn hơi đã tăng vọt trên 35.000 đồng/kg, tăng thêm 5.000 đến 6.000 đồng/kg so với đầu tuần. Giá tăng cao chủ yếu là do thương lai thu gom để xuất sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch vốn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Mỗi ngày giá lợn hơi tăng thêm một giá, nhưng người chăn nuôi vẫn chưa hết khó khăn. Ảnh minh họa

Từ đầu tuần tới nay, mỗi ngày giá lợn tăng thêm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg. Hôm nay, giá lợn hơi tại các tỉnh phía Bắc vọt lên ngưỡng 35.000 đồng/kg. Tại một số cửa khẩu sang Trung Quốc, giá lên tới 35.500 đồng/kg.

Nhìn chung ở phía Bắc, giá lợn trung bình đã lên khoảng 34.000 – 35.000 đồng/kg.

Ở các tỉnh phía Nam giá lợn cũng tăng, tuy vẫn thấp hơn đôi chút. Ở Tây Nguyên, giá heo hôm nay là 27.000 – 29.000 đồng/kg. Tại Đông Nam Bộ, giá lợn lên 28.000 – 31.500 đồng/kg. Ở Đồng bằng sông Cửu Long, giá cũng tiếp tục lên khoảng 30.000 – 31.000 đồng/kg.

Các doanh nghiệp thu mua lợn trong nước cũng nâng giá thu mua. Ảnh minh họa

Do giá lợn thương lái thu mua tăng cao nên các doanh nghiệp trong nước cũng nâng mức giá thu mua.

Hôm 12.7, Cty CP thông báo giá lợn thịt tại trại là 32.000 đồng/kg, giá tại trung tâm Hoà Bình, Hải Phòng là 32.500 đồng/kg, giá tại kho Bắc Giang là 33.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Long An, bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết giá lợn hơi tại đây vẫn đang ở mức 30.000 đồng/kg. Giá này không tăng trong khoảng hơn một tháng trở lại đây.

Tìm hiểu tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, giá lợn hơi về chợ trong hai ngày vừa qua tăng lên mức lần lượt là 28.000 đồng/kg, 29.000 đồng/kg. Giá thịt lợn mảnh loại 1 là 40.000 - 41.000 đồng/kg, thịt mảnh loại 2 là 34.000 đồng/kg. Mỗi đêm nhập chợ khoảng 5.800-5.900 con.

Tổng hợp giá lợn tại các địa phương trong nước hôm 12.7

Nhiều người vẫn kỳ vọng giá lợn sẽ tăng tiếp khi so sánh giá tại Trung Quốc hiện đang cao hơn 10.000 đồng/kg so với giá thu mua tại Việt Nam.

Tuy nhiên, một số thương lái có kinh nghiệm lâu năm trong việc xuất lợn sang Trung Quốc cho biết, hiện thị trường Trung Quốc đang hút hàng nhưng xuất khẩu chỉ là tiểu ngạch chứ không phải chính thức nên rủi ro rất cao. Cửa xuất khẩu có thể đóng lại bất cứ lúc nào.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm (GĐ Cty TNHH dịch vụ An Hạ, TP.HCM), cho biết một số hộ nuôi heo VietGAP tại Củ Chi, Hóc Môn kêu bán giá heo hơi 30 ngàn đồng/kg khi thấy giá thị trường đang lên. Giá lợn tăng mấy ngày qua được cho là do lực hút từ thị trường Trung Quốc nhưng thực tế các thương lái chủ yếu gom hàng từ các tỉnh phía Bắc, tình hình vẫn chưa sôi động tại các tỉnh phía Nam như trước đây.

Về ngắn hạn việc này có thể giúp tiêu thụ được lợn, cân đối cung - cầu đẩy giá lợn tăng thời gian qua nhưng nếu người nuôi cứ trông chờ vào thị trường này sẽ rất rủi ro và không phải là hướng đi bền vững của ngành chăn nuôi.

Hữu Bình