dd/mm/yyyy

Điện Biên: Phát động trồng 10.000 cây hoa ban “Vì một Việt Nam xanh”

Sáng nay (ngày 13/3), UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ phát động trồng cây hoa ban tại đồi D1- Đồi tượng đài chiến thắng, thành phố Điện Biên Phủ với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”.

Tham dự buổi Lễ phát động có đồng chí Đinh Tiến Dũng, UV Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu; Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Điện Biên: Phát động trồng 10.000 cây hoa ban “Vì một Việt Nam xanh” - Ảnh 1.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng -Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Thắng - Bí thư tỉnh uỷ Điện Biên; Thượng toạ Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam... Trồng cây hoa ban tại đồi D1 - Tượng đài chiến thắng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hỗ trợ 10.000 cây hoa ban, phát động lễ trồng cây hoa ban "Vì một Việt Nam xanh" với mong muốn tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho các khu di tích, đền, chùa, cảnh quan thành phố… mang lại bầu không khí trong lành, nâng cao sức khỏe cho các du khách tham quan. Thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, trân trọng các giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước.

Đây là hoạt động ý nghĩa, nâng cao nhận thức của con người hiện nay với vấn đề bảo vệ, phát triển cây trồng và bảo vệ môi trường. Vận động cam kết trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Hình thành được các cộng đồng sống xanh, gia đình xanh, trường học xanh, đô thị xanh, thành phố xanh… Để làm hình mẫu cho sự vận động, duy trì và phát triển một hệ ý thức biết sống xanh trong tương lai.

Lễ phát động trồng 10.000 cây hoa ban "Vì một Việt Nam xanh" trên địa bàn Điện Biên với trọng tâm góp phần làm cho cảnh quan các khu di tích, đền, chùa, đường phố … xanh, sạch, đẹp. Hưởng ứng lễ hội Phật giáo mùa hoa ban bằng việc làm thiết thực, đưa việc trồng, chăm sóc và bảo vệ loài hoa gắn với mảnh đất Điện Biên lịch sử và Tây Bắc trở thành hành động cụ thể của mọi người dân.

Điện Biên: Phát động trồng 10.000 cây hoa ban “Vì một Việt Nam xanh” - Ảnh 3.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hỗ trợ 10.000 cây hoa ban trồng tại tỉnh Điện Biên.

Qua lễ phát động trồng cây hoa ban kêu gọi người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, cả nước Việt Nam cùng trồng cây để đem lại màu xanh cho trái đất, góp phần bảo vệ thiên nhiên, giảm thiểu tác hại của môi trường, mang lại bầu không khí trong lành của tự nhiên.

Thượng Toạ Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ: Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát động phong trào trồng cây, làm xanh môi trường để chúng ta ứng phó với biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đó là việc làm hết sức cần thiết để bảo vệ môi trường sống cho mỗi chúng ta.

Điện Biên: Phát động trồng 10.000 cây hoa ban “Vì một Việt Nam xanh” - Ảnh 4.

Thượng Toạ Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi mọi người dân Điện Biên: Hãy cùng nhau hành động vì môi trường từ trong tâm, trong ý thức của mình để gìn giữ cái tâm trong sáng, tâm hồn đẹp đẽ, trong sáng như những cánh hoa ban.

Hoa ban là một nét đặc trưng của Điện Biên và Tây Bắc. Và hoa ban đẹp không kém gì những loài hoa khác. Mỗi chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ môi trường, trồng cây để nhân ra những giống hoa ban đẹp để tăng vẻ đẹp cảnh quan vùng Tây Bắc và Điện Biên để khách thăm quan đến đây được thưởng thức nét đẹp rất riêng và đặc biệt này. Hãy cùng nhau hành động vì môi trường từ trong tâm, trong ý thức của mình để gìn giữ cái tâm trong sáng, tâm hồn đẹp đẽ, trong sáng như những cánh hoa ban. Hãy hành động từ những việc làm cụ thể, việc nhỏ nhất để hiện thực hóa thông điệp của mình.

Thay mặt UBND tỉnh Điện Biên, ông Lê Thành Đô, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tỉnh Điện Biên sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan đưa việc trồng, chăm sóc và bảo vệ loài hoa gắn với mảnh đất Điện Biên lịch sử và Tây Bắc trở thành hành động cụ thể của mọi người dân.

Thu Hường