dd/mm/yyyy

Đà Nẵng: Nuôi loài cá cảnh quý hiếm “xứ Phù Tang”, đem lại hiệu quả bất ngờ

Anh Phan Công Câu (51 tuổi, trú thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) là một trong những hộ tiên phong nuôi cá Koi - Loài cá chép Nishikigoi của Nhật Bản tại Đà Nẵng, mỗi năm đút túi trên 100 triệu đồng.

Đút túi 10 triệu đồng/tháng

Nói về mô hình, anh Câu cho biết, trước kia, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng anh luôn ấp ủ đam mê với việc nuôi cá cảnh.

Năm 2010, nhận thấy cá Koi được thị trường bắt đầu ưa chuộng vì có nhiều màu sắc rất đẹp, ấn tượng thích hợp để làm cảnh, anh quyết định đánh liều vay 150 triệu đồng để nhập 16 con cá Koi đủ màu sắc thuộc nhiều dòng khác nhau về nuôi sinh sản trong cơ sở vật chất có sẵn.

Ngoài trực tiếp nuôi cá Koi, anh Câu còn cung cấp cá giống để liên kết sản xuất với nhiều hộ khác trong vùng để cùng nhau phát triển kinh tế.
Ngoài trực tiếp nuôi cá Koi, anh Câu còn cung cấp cá giống để liên kết sản xuất với nhiều hộ khác trong vùng để cùng nhau phát triển kinh tế.

“Lúc đầu, do thiếu kinh nghiệm nuôi cá Koi nên những lứa cá con đầu chết hoàn toàn, còn cá mẹ đẻ xong cũng bị chết vài con. Nản lắm, rồi tôi lại lặn lội tìm đến những trại nuôi cá Koi lớn ở Tiền Giang, Nam Định… để xem họ nuôi cá như thế nào. Tôi lên mạng để học hỏi cách nuôi loài cá này sao cho hiệu quả. Thế là dần dà, những lứa cá sau đã thu được kết quả đáng mừng”, anh Câu nhớ lại.

Anh Câu hồ hởi nói: “Nay, tính trung bình mỗi năm gia đình tôi thu nhập từ trên 100 triệu đồng từ mô hình này”.

Nói về kinh nghiệm, anh Câu cho biết: “Nuôi cá cho đẻ bằng công nghệ mới đã khó, nhưng cho đẻ ra cá con có màu sắc đẹp, hấp dẫn thì càng khó hơn. Để cho ra những lứa cá đẹp, yếu tố quan trọng là cá bố mẹ được tuyển chọn những con phải cực kỳ đẹp. Hiện nay, anh đã nắm bắt được kỹ thuật cho cá Koi đẻ con có màu tùy ý muốn.

Ngoài ra, thức ăn, chế độ dinh dưỡng, môi trường sống cũng ảnh hưởng đến nét đẹp của cá. Cá Koi thường sinh sản vào đầu năm, mỗi lần có thể đẻ được 1 triệu quả trứng. Sau khi kiểm tra bụng cá căng và chuyển màu thì tách riêng cá mẹ vào ao cho sinh sản. Cá mẹ đẻ xong sẽ được thả về lại ao chính, trứng cá sẽ được ấp với nhiệt độ thích hợp. Cá con nở ra được chăm sóc trong môi trường phù hợp thì tỷ lệ sống mới cao. Sau khi cá con đủ lớn thì thả chúng ra các ao đất rộng để phát triển tốt hơn”.

Ấp ủ thương hiệu “cá Koi Hòa Khương”

Theo anh Câu, anh còn cung cấp cá giống để liên kết sản xuất với nhiều hộ khác trong vùng để cùng nhau phát triển kinh tế với giá 500 đồng/con. Từ 5 đến 6 tháng sau, khi họ thu hoạch ao, anh sẽ đến thu mua lại với giá 100 ngàn đồng/kg.

Cá của Anh Câu khỏe mạnh, có màu sắc sặc sỡ nên rất được ưa chuộng.
Cá của Anh Câu khỏe mạnh, có màu sắc sặc sỡ nên rất được ưa chuộng.

“Một ao nuôi xen canh sẽ cho thu nhập thêm khoảng 10 triệu đồng mỗi năm, hộ nuôi 2 vụ sẽ thu khoảng 20 triệu đồng. Đến nay, đã có nhiều hộ hợp tác nuôi xen canh cá Koi cho anh với diện tích hơn 3 ha”, anh cho biết.

Ngoài ra, anh còn lập các trang web, facebook, Zalo… để quảng bá thương hiệu cá Koi của mình. Cá Koi của anh Câu cung cấp ra thị trường được lai tạo bởi nhiều dòng nên cá khỏe, linh hoạt với nhiều màu ấn tượng, đặc biệt hơn. Nhờ vậy, cá Koi anh sản xuất ra được nhiều người ưa thích, lượng cá sinh sản không đủ cầu.

Anh còn mở một cửa hàng bán cá cảnh trên quốc lộ 14B chuyên phân phối cá Koi sỉ và lẻ khắp khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên khách hàng “phong” cho anh biệt danh: “Vua” cá koi miền Trung và Tây Nguyên.

Để cá giống của anh có màu sắc đặc biệt, hấp dẫn hơn, vừa qua, anh tiếp tục nhập thêm 13 con cá Koi giống “siêu đẹp” để bổ sung đàn.

Chia sẻ dự định, anh Câu nói: “Bây giờ tôi chỉ mong có được một nơi để các hộ gia đình tại địa phương cùng nhau nuôi cá Koi, rồi từ đó xây dựng thương hiệu “cá Koi Hòa Khương” đến được gần hơn với người tiêu dùng, tạo được nguồn thu nhập cho bà con tại xã”.

Anh Câu chia sẻ thêm, những người chơi cá cảnh, về khía cạnh phong thủy và tâm linh, cá Koi được xem là biểu tượng của sự giàu sang, trường thọ và sinh sôi, phát triển... Nuôi được cá Koi to, đẹp xem như gia chủ đã có “thế” phong thủy, thời vận tốt đẹp. Do đó, trào lưu nuôi loại cá này ngày càng nở rộ, là thời điểm thích hợp để nuôi và phát triển mô hình cá Koi.

Diệu Bình - Kim Oanh