dd/mm/yyyy

Cảnh báo dịch bệnh: Bệnh lở mồm long móng bùng phát trên đàn gia súc tỉnh Đắk Lắk

Bệnh lở mồm long móng đang bùng phát trên đàn gia súc của tỉnh Đắk Lắk. Hiện dịch lở mồm long móng đã sảy ra tại 4 huyện, thị xã khiến hơn 700 con trâu, bò, lợn mắc bệnh.

Tỉnh Đắk Lắk đã xuất hiện 6 ổ dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc. Ảnh minh họa

Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đã ghi nhận 6 ổ dịch lở mồm long móng tại huyện Buôn Đôn, Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ và Thành phố Buôn Ma Thuột khiến hơn 700 con con trâu, bò, lợn bị mắc bệnh.

“Dịch lở mồm long móng năm nay xuất hiện nhiều ổ dịch hơn, số lượng gia súc mắc bệnh cũng tăng hơn so với những năm trước. Tính chất các ổ dịch cũng phức tạp hơn so với năm ngoái, khiến việc xử lý triệt để ổ dịch gặp nhiều khó khăn”.
Ông Thủy Lệ Vũ

Cụ thể, dịch lở mồm long móng bùng phát đầu tiên tại huyện Ea Súp vào ngày 17.3 đến ngày 24.3 làm cho 24 con heo bị mắc bệnh phải tiêu hủy.

Tiếp đến, vào ngày 23.3 tại huyện Ea H’leo dịch bùng phát trên đàn trâu, bò của một hộ dân thuộc Buôn Sam A (xã Ea H’leo) khiến 8 con bò mắc bệnh ở thể nhẹ.

Ngay sau đó, chi cục thú y đã xuống kiểm tra và hướng dẫn người dân cách phòng và điều trị bệnh; đồng thời, chỉ đạo trạm Chăn nuôi và Thú y Ea H’leo tập trung lưc lượng khẩn trương tiêm phòng bao vây, không để dịch lây lan trên toàn huyện.

Tuy nhiên, ngày 17.4, ổ dịch lại bùng phát tại Buôn Sam A và Buôn Sam B làm cho 9 con bò mắc bệnh.

Không những thế, dịch cũng xuất hiện ở huyện Buôn Đôn, từ ngày 8.6 đến ngày 13.6 đã có 17 hộ có dịch, khiến 157 con trâu, bò mắc bệnh. Trong đó có 9 hộ dân không thực hiện tiêm phòng vắc – xin lở mồm long móng.

Kiểm tra đàn bò bị mắc bệnh lở mồm long móng. Ảnh minh họa

Mặc dù dịch bệnh lở mồm long móng bùng phát mạnh, nhưng do chưa có vắc-xin triển khai trên địa bàn tỉnh nên Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ưu tiên phân bổ hơn 82.000 liều vắc-xin từ nguồn kinh phí năm 2016 cho các địa phương là ổ dịch cũ, có nguy cơ bùng phát dịch cao.

Tiếp đến, ngày 2.8, Chi cục thú y lại tiếp nhận dịch bệnh xảy ra tại Buôn Ko Dung A,B (xã Ea Nuôl) và Buôn Trí B, Buôn Drang Phôk. Ổ dịch này làm cho 64 con trâu, bò và lợn của 24 hộ dân bị mắc bệnh. Tính đến hiện nay, đây được xem là ổ dịch lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với 268 con gia súc dương tính với dịch.

Tại huyện Krông Buk, Chi cục chăn nuôi và thú y cũng ghi nhận có 175 con trâu, bò mắc bệnh, trong đó, số gia súc bị chết và tiêu hủy do dịch lở mồm long móng là 35 con, tập trung ở 5 buôn là Buôn Dhía 2, Kdrô 2, Drao, Drá, buôn Mùi 3 của xã Cư Né. Tại thị xã Buôn Hồ dịch bệnh cũng xuất hiện khiến 136 con gia súc mắc bệnh tại xã Cư Bao.

Bệnh lở mồm long móng diễn biến phức tạp tại tỉnh Đắk Lắk ngoài do thời tiết, còn có nguyên nhân do người dân chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh. Qua kiểm tra của cán bộ thú y, một số hộ có đàn bò mắc bệnh trước đó đã không được tiêm phòng do chăn thả rông trong rừng. Bò bị bệnh được nuôi nhốt chung với các gia súc khác (lợn, dê).

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk cho biết, để ngăn chặn bệnh lở mồm long móng, Chi cục đã hướng dẫn các địa phương công bố dịch, lập các trạm chốt chặn kiểm dịch 24/24, nghiêm cấm việc giết mỗ vẫn chuyển gia súc và sản phẩm gia súc bị bệnh ra vào vùng có dịch. Các địa phương cũng đã cắt cử cán bộ thú y hướng dẫn người dân cách tiêu độc khử trùng chuồng trại gia súc bằng hóa chất và vôi bột.

Phun thuốc khử trùng phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc. Ảnh IT

Tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người dân nên bổ sung các loại thức ăn giàu dinh dưỡng như cháo loảng, cám gạo, cỏ mềm cho đàn gia súc bị bệnh; vận động người dân không chăn thả rông gia súc; cách ly động vật bị mắc bệnh để điều trị.

Ông Thủy Lệ Vũ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk cho biết, để phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh thì trên tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên từng địa phương. Đồng thời chuẩn bị phương án, nhân lực để chủ động đối phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

Ngoài ra, Chi cục cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng, mức độ nguy hiểm và nguy cơ xảy ra dịch bệnh.

Bình Châu