dd/mm/yyyy

Câu chuyện tìm hiểu chính sách pháp luật của bà con xứ Mường ở Phủ Yên của Sơn La

Phù Yên là một trong những huyện miền núi của tỉnh Sơn La, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường, Thái, Dao, Mông... cùng sinh sống. Để giúp bà con xứ Mường hiểu thêm về chính sách pháp luật, huyện Phù Yên đã triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ cho người dân tiếp cận.

Clip: Đưa chính sách pháp luật đến với bà con xứ Mường ở Phủ Yên của Sơn La.

Phù Yên triển khai hiệu quả đề án 1371

Điểm nhấn là, thực hiện Đề án 1371 về "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở". Năm 2023, Ban CHQS huyện Phù Yên đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL) tới nhân dân.

Để triển khai đề án này, năm 2023, Ban CHQS huyện Phù Yên đã chủ trì phối hợp với phòng Dân tộc huyện; Phòng GD&ĐT huyện cùng các xã, đơn vị trường học trên địa bàn huyện tổ chức khảo sát nhu cầu phổ biến CGPL tại 2 xã làm điểm năm 2023.

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1371 huyện ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở" năm 2023 kết hợp lồng ghép với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" trên địa bàn huyện. 

Câu chuyện tìm hiểu chính sách pháp luật của bà con xứ Mường ở Phủ Yên của Sơn La   - Ảnh 2.

Một góc huyện Phù Yên hôm nay. Ảnh: Mùa Xuân.

Trên cơ sở đó, Ban CHQS huyện phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện triển khai bằng hình thức sân khấu hóa thông qua các Video, clip tuyên truyền về các nội dung Luật Dân quân Tự vệ năm 2019, Luật NVQS năm 2015 và Luật hôn nhân gia đình và các nội dung liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tuyên truyền về công tác PCMT; công tác phòng chống buôn bán người lồng ghép xen kẽ các tiết mục văn nghệ… đã thu hút trên 1.700 lượt người đến xem và nghe. 

Thượng tá Hà Trung Kiên, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phù Yên, cho biết: Qua làm điểm tại xã Suối Tọ, Mường bằng kết quả tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hoá đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân gia. Người dân hào hứng, phấn tiếp thu những nội dung do Ban CHQS tổ chức thực hiện. Từ đó, giúp người dân thêm hiểu hơn về những chính sách pháp luật ngay tại cơ sở.

Câu chuyện tìm hiểu chính sách pháp luật của bà con xứ Mường ở Phủ Yên của Sơn La   - Ảnh 3.
 

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân và học sinh tại xã Suối Tọ, huyện Phù Yên (Sơn La) bằng hình thức sân khấu hoá. Ảnh: Minh Công.

Trong quá trình thực hiện đề án 1371, Ban CHQS huyện còn phối hợp xây dựng 2 bảng pano tuyên truyền; 10 băng rôn, in 600 tờ rơi, tờ gấp pháp luật; tặng 2 tủ sách pháp luật cho trường học của 2 xã Mường Bang và Suối Tọ; Tổ chức triển khai xây dựng bộ đề cương 100 câu hỏi, đáp án nhận thức pháp luật liên quan đến các nội dung: Luật Quốc phòng 2018, Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, Luật DQTV năm 2019, Luật DBĐV năm 2019 các văn bản hướng dẫn thi hành phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến GDPL.

Phối hợp với Trung tâm TT-VH huyện ghi âm và phát được trên 220 lượt trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh nội bộ trong đơn vị và hệ thống truyền thanh cơ sở; nhất là tập trung tuyên truyền cho công tác sơ tuyển, khám nghĩa vụ quân sự năm 2024 trên địa bàn toàn huyện, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân. 

Câu chuyện tìm hiểu chính sách pháp luật của bà con xứ Mường ở Phủ Yên của Sơn La   - Ảnh 4.

Lực lượng Công an chính quy cơ sở tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Thào A Trư, Bí thư Đảng ủy xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La thông tin: Thực hiện đề án 1371 về việc tuyên truyền phổ biến GDPL tại cơ sở cho bà  đã chọn lọc thêm những nội dung cụ thể  phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Đây là một đề án rất thiết thực cho bà con nhân dân vùng cao. Nội dung tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hoá để truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới bà con nhân dân.

Để nâng cao hơn nữa công tác phổ biến GDPL, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Ban chỉ đạo đề án 1371 huyện lập 1 trang Fanpage của cơ quan thường trực trên mạng xã hội facebook để phục vụ công tác tuyên truyền và phối hợp với Trung tâm TT-VH huyệnn lập 1 chuyên mục truyền thanh hỏi đáp pháp luật phát trên sóng phát thanh của huyện và truyền thanh cơ sở 27 xã, thị trấn hàng tuần.

Chỉ đạo các xã, thị trấn phân công 1 đồng chí lãnh đạo thường trực UBND xã phụ trách chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án 1371 ở các xã, thị trấn và huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương phối hợp tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Câu chuyện tìm hiểu chính sách pháp luật của bà con xứ Mường ở Phủ Yên của Sơn La   - Ảnh 5.

Cán bộ Trạm Y tế xã Suối Tọ, huyện Phù Yên tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình cho người dân. Ảnh: Mùa Xuân.

Cô giáo Đặng Thị Nga, giáo viên Trường PTDT bán trú TH&THCS Suối Tọ, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La chia sẻ: Chúng tôi với vai trò là những giáo viên không chỉ giảng dạy văn hoá cho các em học  sinh mà thông qua những buổi tuyên truyền GDPL do huyện phối hợp tổ giúp các em học sinh hiểu thêm về chính sách pháp luật. Chính các em học sinh cũng sẽ là những người tuyên truyền cho người thân trong gia đình của mình để không vi phạm pháp luật.

Em Sồng Thúy Chu, học sinh lớp 8, Trường PTDT bán trú TH&THCS Suối Tọ, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tâm sự: Qua những buổi tuyên truyền phổ biến GDPL chúng em thêm hiểu nhiều hơn về kiến thức chính sách pháp luật, đặc biệt là tránh xa các tệ nạn xã hội...

Không chỉ tổ chức tuyên truyền, phổ biến GDPL tại cơ sở; Ban CHQS huyện còn triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 1371 trong các hoạt động của LLVT huyện thông qua tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết gắn thực hiện các nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: Huấn luyện SSCĐ, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật với nhiều nội dung phong phú, đa dạng; 100% cán bộ thường trực được học tập 7/7 chuyên đề; Hoàn thành 100 % chương trình huấn luyện GDPL, giáo dục chính trị cho các đối tượng DQTV, DBĐV năm 2023. 

Người dân Phù Yên được tiếp cận pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp

Ngoài thực hiện đề án trên, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La còn phân công cho đoàn công tác phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Phù Yên và UBND các xã Sập Xa, Suối Bau, Suối Tọ, Kim Bon, Mường Lang, Mường Do trên địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La thực hiện tuyên truyền pháp luật về trợ giúp pháp lý tại cơ sở. 

Đoàn công tác của Trung tâm do báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh làm Trưởng đoàn, phối hợp với các Cơ quan, Đoàn thể trực tiếp triển khai các nội dung tuyên truyền pháp luật về trợ giúp pháp lý như: Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành; một số thông tin pháp luật cơ bản về các chính sách trợ giúp pháp lý đối với (người cao tuổi; người khuyết tật; trẻ em; người bị nhiễm HIV; nạn nhân của hành vi mua bán người; luật phòng, chống ma túy... 

Câu chuyện tìm hiểu chính sách pháp luật của bà con xứ Mường ở Phủ Yên của Sơn La   - Ảnh 6.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân Phù Yên. Ảnh: A Chá.

Trong năm 2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 310 lượt người tham dự, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số; phát 600 tờ gấp pháp luật cho người dân tự tìm hiểu với nội dung như, trợ giúp pháp lý cho người có công với cách mạng và các đối tượng khác trong lĩnh vực pháp luật hình sự.

Đồng thời, đoàn công tác hướng dẫn người dân được trợ giúp pháp lý nắm bắt về quyền được TGPL, thủ tục yêu cầu TGPL, các thông tin về địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm tư vấn, hướng dẫn, giải đáp pháp luật tại chỗ cho người dân có yêu cầu.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng tìm hiểu chính sách pháp luật cho người dân, huyện Phù Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, chuyên môn, các đơn vị tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ các xã, thị trấn. Đổi mới cách làm sáng tạo, đa dạng nội dung, hình thức phổ biến GDPL phù hợp với đối tượng; gắn việc thực hiện các chương trình giảm nghèo và việc thực hiện chính sách dân tộc.

Có thể thấy bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau đã mang lại ý nghĩa chính trị sâu sắc, củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết và tinh thần thượng tôn pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện. Góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, hạn chế tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ở địa phương.

 

Minh Công - Khánh An