dd/mm/yyyy

sơn la

Hội thảo khoa học Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 25/4, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”.


Nâng cao nghiệp vụ công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến các trường THPT, THCS &THPT, PTDT nội trú, trung tâm GDTX trên địa tỉnh.


Phố núi Sơn La nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hoá đọc

Hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4, UBND thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.


Giông lốc ở Sơn La làm hơn 300 ngôi nhà bị thiệt hại

Chiều tối ngày 20/4, trên địa bàn các huyện Phù Yên, Thuận Châu, Quỳnh Nhai (Sơn La) xuất hiện giông lốc và mưa to, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhà nước, nhân dân.


Chặng 2 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TPHCM, năm 2024 tại Sơn La

Ngày 4/4, tại Quảng trường Tây Bắc (TP. Sơn La, Sơn La) đã diễn ra Chặng 2 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024, với chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng".


Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại hàng nghìn ha cây ăn quả của nông dân Sơn La

Mưa đá, dông lốc... gây thiệt hại lớn tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La. Hàng nghìn ha mận hậu đang ra quả của nông dân bị tàn phá.


Hội Nông dân Sơn La: Phát động chiến dịch truyền thông về trồng rừng và phục hồi rừng tại Mộc Châu

Sáng nay (29/3), tại Khu du lịch Hang Táu (bản Tà Số, Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La), Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã phối hợp với UBND huyện Mộc Châu tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông về trồng rừng và phục hồi rừng, giảm nhẹ khí nhà kính/các-bon và tài chính cho trồng rừng năm 2024.


Lưu giữ nét đẹp văn hoá dân tộc Thái

Thành phố Sơn La (Sơn La) đẩy mạnh bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Đặc biệt là dân tộc Thái, qua đó góp phần phát triển du lịch, nâng cao thu nhập cho người đồng bào dân tộc.


Về "miền đá" Ngọc Chiến dự Ngày hội hoa sơn tra với diện tích lớn nhất Việt Nam

Đến với Ngày hội hoa sơn tra ở "miền cổ tích" Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La), du khách không chỉ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tinh khôi của bạt ngàn những bông hoa sơn tra đang thì nở rộ mà còn hấp dẫn bởi kiến trúc đá độc đáo được tạo ra từ sự lao động sáng tạo, tài hoa của người dân nơi đây.


Nóng Lập chuyên án phá đường dây ma túy "khủng", thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp tại Lào Cai

Giàng A Mùa nhận 10 bánh heroin và 24.000 viên ma túy tổng hợp tại khu vực xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La rồi di chuyển bằng xe mô tô theo hướng đi xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, Lào Cai giao hàng, hòng nhận 2 tỷ đồng thì bị bắt.