dd/mm/yyyy

Thành tỷ phú nhờ nuôi tôm trải bạt trên cát

Dám nghĩ dám làm, ông Lê Quang Toàn (SN 1957, thôn Ninh Mã, xã Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã đầu tư mô hình nuôi tôm trải bạt trên vùng đất khó, thu lợi hàng tỉ đồng/năm.

Đổi đời nhờ… liều

Lớn lên ở Cam Ranh (Khánh Hòa) nhưng cuộc sống khó khăn, ông Toàn dắt díu gia đình đến vùng cát Vạn Ninh để kiếm cớ sinh nhai, lặn lội làm đủ nghề nhưng vẫn nghèo. Sau nhiều ngày nung nấu, ông quyết định dốc vốn tiết kiệm và vay mượn thêm để đầu tư nuôi tôm sú. Thế nhưng, con tôm sú cũng không thể khiến ông đổi đời, do ảnh hưởng của thời tiết, giá tôm sú rớt xuống thấp, thường xuyên bị dịch bệnh khiến nhiều vụ ông trắng tay.

Ông Lê Quang Toàn (phải) làm giàu nhờ nuôi tôm. Ảnh: CT.
Ông Lê Quang Toàn (phải) làm giàu nhờ nuôi tôm. Ảnh: CT.

Dù vậy, ông quyết không gục ngã và chuyển hướng sang nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức trải bạt. Bỏ nhiều công sức học hỏi, lăn lộn với hồ tôm thẻ, ông đã thành công ngoạn mục.

Mô hình này mang lại lợi nhuận “khủng” cho gia đình ông; trung bình mỗi năm ông thu từ 4 - 9 tỉ đồng.

Ông Toàn kể, để có vốn sản xuất, năm 2011, ông bán chiếc ô tô của gia đình để đầu tư thí điểm nuôi 2 ô tôm thẻ chân trắng trên nền bạt. Do chăm sóc chu đáo, cộng với giá bán cao nên vụ đầu tiên đem lại lợi nhuận 3 tỷ đồng. Niềm vui tiếp thêm động lực để ông làm ăn. Có lưng vốn, ông mua thêm ao đìa và ngay năm tiếp theo đã mang lại thu nhập hơn 15 tỷ đồng từ tôm thẻ. Thừa thắng xông lên, ông nhân rộng diện tích ao đìa thả nuôi tôm thẻ chân trắng.

Bí quyết của tỷ phú

Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi tôm thẻ, ông Toàn cho biết: Phải thường xuyên theo dõi ao đìa, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, nắm bắt nhu cầu thị trường,... Trong nghề nuôi tôm, quan trọng phải xử lý ao đáy tốt, nhất là khâu xử lý nước, xuống giống tôm phải đúng thời vụ và đặc biệt đảm bảo an toàn về môi trường.

Hiện nay, ngoài nuôi trên nền bạt, ông Toàn còn đầu tư nuôi ốc hương, mở thêm nhà hàng tiệc cưới rộng lớn, dịch vụ cho thuê xe du lịch, làm đại lý thức ăn thủy sản,… tạo việc làm thường xuyên cho hơn 40 lao động tại địa phương. Ông còn nhiệt tâm chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn nhiều hộ trong vùng vươn lên làm ăn.

Dẫn chúng tôi xem một khu nuôi tôm, ốc hương rộng lớn, ông Toàn cho hay ngày nào cũng dành nhiều thời gian ở đây. Đến nay, ông có trên 15ha ao đìa nuôi tôm và ốc hương. Riêng tôm thẻ chân trắng, mỗi năm ông nuôi 3 vụ, mỗi vụ nuôi từ 2 - 2,5 tháng là cho thu hoạch. Theo ông Toàn, nuôi tôm trên nền bạt có nhiều ưu điểm hơn so với cách nuôi truyền thống, giúp tôm phát triển nhanh, hạn chế dịch bệnh, cho năng suất cao.

Ông Trần Quang Khánh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Thọ cho biết, hộ ông Toàn là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương, đồng thời là tấm gương sáng để các hội viên khác học tập kinh nghiệm. Mô hình nuôi tôm khép kín, không gây ô nhiễm môi trường, tận dụng được phế phẩm của tôm dùng vào việc nuôi cá.

Ngoài làm giàu cho bản thân, ông Toàn còn thường xuyên giúp đỡ cho các hội viên nông dân khó khăn trong xã về vốn, kỹ thuật phát triển kinh tế, tạo cơ hội cho nhiều hộ thoát nghèo. Với những hộ khó khăn, ông Toàn sẵn sàng hỗ trợ vốn cải tạo ao, tạo điều kiện cung cấp thức ăn, thuốc cho tôm đến cuối vụ mới thanh toán tiền mà không hề lấy đồng lãi nào.

Theo ông Khánh, trước đây, những hộ nuôi tôm trải bạt chỉ tính trên đầu ngón tay, nhờ ông Toàn giúp đỡ mà trên địa bàn xã Vạn Thọ đã có gần 100 hộ áp dụng kỹ thuật nuôi tôm trải bạt trên cát với diện tích 47ha. Từ năm 2012 - 2016, ông Toàn đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương. Năm 2017, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen, ông cũng là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018.

Công Tâm