dd/mm/yyyy

Giá heo hơi hôm nay 29/2: Nhiều nơi tăng giá, công ty lớn bán 16.000 con/ngày

Giá heo hơi hôm nay 29/2 theo ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều chủ trang trại ở miền Bắc đã bán với giá trên 80.000 - 83.000 đồng/kg, tăng cao so với tuần trước. Tuy nhiên giá lợn hơi tại các doanh nghiệp lớn như C.P, Dabaco vẫn duy trì ổn định từ 74.000 - 75.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 29/2: Miền Bắc tăng giá

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, khoảng 2-3 ngày gần đây, giá lợn hơi tại một số địa phương ở miền Bắc bắt đầu tăng giá. Trong đó, tại Tuyên Quang nhích lên 81.000 - 83.000 đồng/kg, tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg so với tuần trước. Tại khu vực Hà Nội, một số chủ trang trại cũng bán lợn hơi với giá 81.000 đồng/kg.

Anh T.H, một thương lái chuyên thu mua lợn hơi về giết mổ tại TP.Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, giá lợn hơi tại Tuyên Quang đã tăng lên 82.000 - 83.000 đồng/kg đối với loại lợn siêu, trọng lượng đạt trên 110kg/con. Hiện mỗi ngày anh T.H thu mua từ 130 - 150 con lợn về giết mổ, một phần tiêu thụ tại thị trường trong tỉnh, một phần anh vận chuyển về chợ đầu mối tại Hà Nội bán. Ngoài thu mua lợn hơi trong dân, gia đình anh cũng thường xuyên nuôi lợn thịt và lợn nái nhằm tăng thu nhập. 

Giá heo hơi hôm nay 29/2: Nhiều nơi tăng giá, công ty lớn bán 16.000 con/ngày - Ảnh 1.

Giá heo hơi hôm nay nhiều địa phương tăng giá, dao động phổ biến từ 75.000 - 80.000 đồng/kg, cá biệt có một số nơi thương lái thu mua với giá 81.000 - 82.000 đồng/kg. Ảnh: Đức Thịnh

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Nguyễn Văn Mạnh, một tiểu thương ở xã Minh Quang (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết, giá lợn hơi tại địa bàn xã đã tăng lên 81.000 đồng/kg đối với lợn siêu, các loại lợn khác cũng đang ở mức cao, từ 79.000 - 80.000 đồng/kg. Thương lái gọi hỏi mua lợn khắp nơi nhưng các trang trại trong dân không còn nhiều lợn to, vì thế giá có chiều hướng nhích lên. 

Một số vùng chăn nuôi khác cũng đang có mức giá cao, đơn cử như khu vực Tam Đảo (Vĩnh Phúc), giá lợn hơi hôm nay đạt 79.000 - 80.000 đồng/kg đối với lợn siêu nạc, loại áp siêu giá dao động từ 75.00 - 78.000 đồng/kg. 

Tại Sơn La, các chủ trang trại cho biết giá heo hơi hôm nay dao động quanh mức 78.000 đồng/kg, cao hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với giá heo hơi bán tại kho của các doanh nghiệp lớn. 

Về nguyên nhân giá heo hơi trong dân tăng cao hơn so với giá heo hơi bán tại các công ty lớn, ông Nguyễn Công Bắc, chủ trang trại đang nuôi 1.000 heo nái, khoảng 6.000 heo thịt ở Sơn La cho biết, do công tác tái đàn gặp nhiều khó khăn nên lượng heo to trên 100kg trong dân không còn nhiều. Trên thị trường hiện nay, heo hơi chủ yếu của các công ty lớn, thương lái muốn mua heo của công ty phải qua mấy tầng nấc trung gian, điều này đã đẩy giá heo hơi tăng lên cao. 

Ngoài ra, người chăn nuôi tại các địa phương hiện vẫn dè dặt tái đàn do lo ngại dịch tả lợn châu Phi bùng phát và các giải pháp "siết" giá heo từ công tác bình ổn giá. Việc tái đàn của bà con cũng gặp trở ngại do giá heo giống đang ở mức cao, khoảng 2,2 triệu đồng/con (loại 6kg). Do đó, theo ông Bắc, thời gian tới giá heo hơi miền Bắc có thể sẽ tăng cao hơn nữa. 

Mặc dù giá lợn hơi hôm nay trong dân đang tăng lên, tuy nhiên trao đổi với PV Dân Việt trong chiều ngày 28/2, một lãnh đạo Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam cho biết, giá heo hơi hôm nay tại C.P vẫn duy trì ổn định từ 74.000  75.000 đồng/kg. Hiện mỗi ngày doanh nghiệp này cung cấp ra thị trường từ 15.000 - 16.000 con heo thịt. 

Về vấn đề này, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết C.P đang thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ NN&PTNT nhằm ổn định thị trường, phục vụ công tác bình ổn giá nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên ngoài thị trường tự do, giá heo hơi hôm nay đang không ngừng biến động theo quy luật cung - cầu, do cầu thấp nên giá tăng cao là điều khó tránh khỏi. 

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam: Doanh nghiệp lớn đẩy mạnh tái đàn 

Theo thông tin từ một số người chăn nuôi, giá heo hơi hôm nay tại Đồng Nai đang ở mức cao, dao động phổ biến từ 75.000 - 76.000 đồng/kg. 

Theo Sở NN&PTNT Đồng Nai, hiện hầu hết các địa phương của tỉnh đã qua 30 ngày không tái phát dịch tả heo châu Phi nên đủ điều kiện tái đàn heo trong chăn nuôi. Tuy nhiên, người chăn nuôi vẫn rất thận trọng trong đầu tư tái đàn. Hoạt động tái đàn mạnh chủ yếu ở các doanh nghiệp, trang trại lớn.

Giá heo hơi hôm nay 29/2: Nhiều nơi tăng giá, công ty lớn bán 16.000 con/ngày - Ảnh 2.

Ngày 28/2, lượng heo hơi về chợ đầu mối Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) đạt khoảng 3.400 con, tiểu thương tiêu thụ thuận lợi. Ảnh: N.V

Bà Nguyễn Ngọc Liên, Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa cho biết, hiện thành phố chỉ còn trại heo lớn với quy mô trên 7.000 con của doanh nghiệp. Hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chỉ còn ở 2 phường Tam Phước và Phước Tân với trên 400 con heo ở gần 40 hộ chăn nuôi. So với trước khi xảy ra dịch tả heo châu Phi, tổng đàn heo ở địa phương còn rất ít.

Trao đổi với báo chí, ông Kiều Minh Lực, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đang nỗ lực khôi phục đàn heo, nhất là đàn nái. Nhiều trang trại nuôi gia công cho doanh nghiệp cũng đã tổ chức tái đàn, đến nay nhiều trại đã qua 60 ngày tái đàn và chưa bị tái phát dịch. 

Theo ông Lực, doanh nghiệp cần cả năm để khôi phục lại đàn nái. Khi đó, tổng đàn mới tăng được nguồn heo con giống cung cấp ra thị trường. Tuy nhiên, rủi ro dịch bệnh vẫn rất lớn, doanh nghiệp vẫn phải rất thận trọng. 

Ngày 28/2, lượng heo hơi về chợ đầu mối Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) đạt khoảng 3.400 con heo, thấp hơn gần 200 con so với phiên trước đó. Các tiểu thương buôn bán heo mảnh thuận lợi. 

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục ổn định, đơn cử như tại Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk), người chăn nuôi cho biết giá heo hơi đạt 75.000 - 76.000 đồng/kg và đang có chiều hướng nhích lên. 

Giá heo hơi tại Nghệ An, Hà Tĩnh dao động quanh mức 77.000 đồng/kg. Việc tái đàn của bà con đang gặp nhiều khó khăn do dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa được đẩy lùi. Trong đó, ngày 27/2, tại xã Diễn Hoa (Diễn Châu, Nghệ An) ghi nhận bùng phát 1 ổ dịch tả lợn châu Phi, khiến cơ quan chức năng phải tiêu huỷ 16 con lợn. 

Toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 24 xã tại 9 huyện chưa qua 30 ngày dịch. 

Trung Quốc "khát" thịt heo 

Trong năm 2020, nhu cầu nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc dự báo sẽ lên cao kỉ lục. Chăn nuôi gia cầm của nước này cũng đang điêu đứng do virus corona (Covid-19).

Năm 2019, thị trường lợn thế giới chao đảo vì khủng hoảng giá và thiếu hụt nguồn cung khi dịch tả lợn châu Phi dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại nhiều nhà sản xuất lợn lớn trên thế giới ở Trung Quốc, Việt Nam, Philippinnes... Sự lây lan của dịch bệnh này tại Trung Quốc, các quốc gia khu vực Châu Á, châu Âu và châu Phi đã làm thay đổi triển vọng ngành thịt lợn trên thế giới.

Tổng khối lượng nhập khẩu thịt lợn trên thế giới trong 2019 tăng 12,4% so với năm 2018, lên 8,9 triệu tấn. Trong đó Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ thịt lợn nhiều nhất trên thế giới, với tổng khối lượng nhập khẩu đạt 2,6 triệu tấn. Theo dự báo của Rabobank (Hà Lan), trong năm 2020, nhu cầu nhập khẩu từ các quốc gia châu Á sẽ tiếp tục tăng.

Trong đó nhập khẩu thịt lợn vào Trung Quốc sẽ lên cao kỉ lục trong năm 2020. Hoa Kỳ, Canada, Brazil, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan và Ý sẽ là những nhà hưởng lợi lớn nhờ cung cấp thịt lợn cho các quốc gia thiếu hụt, nhất là Trung Quốc.

Thiên Ngân