dd/mm/yyyy

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phù Yên (Sơn La) tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, từng bước ổn định và nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị với nông thôn.

Clip: Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, từng bước ổn định và nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Năm 2023, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Phù Yên (Sơn La) được giao triển khai thực hiện 62 thành phần Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Để triển khai hiệu quả, đảm bảo đúng kế hoạch, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Phù Yên được phân bổ vốn hơn 63,6 tỷ đồng. Qua đó, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Phù Yên đã khẩn trương triển khai đồng bộ, kịp thời 62/62 dự án thành phần của chương trình, đến nay đã giải ngân thực hiện 62/62 dự án với tổng số tiền gần 58,0 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 91,1% tổng vốn được giao của năm 2023.

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Đinh Đức Thắng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện Phù Yên (Sơn La), cho biết: "Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu Ban quản lý đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận chuyên môn cũng như cán bộ trực tiếp, thường xuyên bám sát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, song song với việc giải ngân, thanh toán các khối lượng hoàn thành theo quy định".

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. - Ảnh 2.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. - Ảnh 3.

Đến hết tháng 9/2023 đã có 46/62 công trình đã được bàn giao và đưa vào sử dụng từ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trước đây, để lên được bản Suối Cù, xã Huy Tân (Phù Yên, Sơn La), người dân phải đi hơn một giờ đồng hồ mới tới được bản, nếu trời mưa thì thời gian gấp đôi, nhưng với sự đầu tư từ Chương trình mục tiêu Quốc gia theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bây giờ bà con chỉ cần khoảng 30 phút. Với gần 5km đường đèo dốc, đến nay, đường đã được đầu tư mở tuyến gần 1km ở khu vực bắt đầu lên bản, đây là đoạn đường khó đi nhất, đặc biệt là vào mùa mưa. Dự kiến trong thời gian tới, con đường lên bản Suối Cù sẽ được trải bê tông, bà con sẽ không còn "ám ảnh" khi mỗi lần xuống xã, huyện.

Anh Mùa A Trang, Trưởng bản Suối Cù, Huy Tân (Phù Yên, Sơn La), chia sẻ: "Nói chung là đối với đồng bào trên này rất phấn khởi, hào hứng. Tuyến đường từ chân dốc lên đến đây phải đi qua tuyến xấu nhất rồi, như thế quá là đẹp rồi, cảm ơn Đảng và Nhà nước thôi".

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. - Ảnh 4.

Tuyến đường lên bản Suối Cù, xã Huy Tân (Phù Yên, Sơn La) được đầu tư từ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: Nguyễn Vinh

Cho đến thời điểm này, đã có 62 công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng, tập trung vào các hạng mục: Đường giao thông nông thôn, trường, lớp học, nhà bán trú, trạm y tế, nhà văn hoá, chợ trung tâm xã, các công trình nước sinh hoạt tập trung hay các điểm tái định cư phòng chống thiên tai cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến hết tháng 9/2023 đã có 46/62 công trình đã được bàn giao và đưa vào sử dụng.

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Lê Ngọc Sơn, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Phù Yên (Sơn La), cho biết: "Do đây là chương trình rất là mới và được triển khai giai đoạn đầu mà đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc chúng tôi chưa được đào tạo tập huấn, hầu hết chúng tôi phải  tự nghiên cứu, tìm hiểu văn bản và triển khai xuống cơ sở, qua hội nghị của phòng. Do vậy, đến đội ngũ cơ sở triển khai gặp rất nhiều khó khăn".

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. - Ảnh 5.

Từ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đời sống nông thôn huyện Phù Yên (Sơn La) ngày nâng cao. Ảnh: Nguyễn Vinh

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Phù Yên (Sơn La) cũng tổ chức chương trình thăm quan, học tập kinh nghiệm làm các mô hình kinh tế ở ngoài tỉnh cho gần 200 lượt người là bí thư chi bộ, trưởng bản và người có uy tín tại các các xã, bản khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, UBND huyện Phù Yên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư các dự án còn lại tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao đúng quy định của pháp luật, hướng tới mục tiêu sớm ổn định và nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Phù Yên.


Nguyễn Vinh - Văn Ngọc