dd/mm/yyyy

Trên 3.000 VĐV tham ra chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

Sáng ngày 17/2 (tức ngày mồng 8 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), tại xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La (Sơn La) đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Hòa chung không khí mừng Đảng, mừng Xuân, hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) và hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", sáng ngày 17/2 (tức ngày mồng 8 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), tại xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La (Sơn La) đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Tham gia ngày chạy có trên 3.000 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể của tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, các chiến sĩ, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Trên 3.000 VĐV tham ra chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024- Ảnh 1.

Các VĐV xuất phát. Ảnh: Hải Thành

Ngày chạy Olympic năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết đẹp trời mát, các vận động viên tham gia tranh tài cự ly 5.000m trên cung đường nhiều thử thách với những khúc cua, lên và xuống dốc qua các bản của xã Chiềng Đen với cảnh sắc tuyệt đẹp khi dọc hai bên đường là các sườn đồi bao phủ sắc trắng tinh khôi của hoa mận.

Cũng nằm trong hoạt động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 thành phố Sơn La, tại sân vận động xã Chiềng Đen cũng diễn ra hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian đặc sắc giữa 8 đội đến từ các bản của xã Chiềng Đen. 

Trên 3.000 VĐV tham ra chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024- Ảnh 2.

Hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian tại Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024. Ảnh: Hải Thành

Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân góp phần xây dựng thành phố Sơn La

Ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: Không khí hân hoan, sự thân thiện của nhân dân xã Chiềng Đen và phong cảnh tươi đẹp nên thơ trên từng chặng đường đã làm cho Ngày chạy trở nên ý nghĩa hơn, trân trọng và yêu thương hơn mảnh đất Sơn La; tiếp tục tạo niềm tin, đoàn kết, khát vọng vươn lên, góp phần xây thành phố Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc, thân thiện, an toàn, đáng sống.

Trên 3.000 VĐV tham ra chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024- Ảnh 3.

Các VĐV chạy trên những cung đường hoa mận. Ảnh: Hải Thành

Trước khi các vận động viên tham gia tranh tài, hưởng ứng Cuộc vận động "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, các đại biểu và vận động viên đã quyên góp, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Đây cũng là nét đẹp đầu Xuân được Thành phố duy trì tại Ngày chạy.

Sau thời gian tranh tài, Ban Tổ chức đã trao giải nhất nội dung nam cho vận động viên mang số báo danh 2996 Quàng Văn Thêm đến từ Công an tỉnh Sơn La. Nội dung nữ, giải nhất thuộc về vận động viên mang số báo danh 2199 Lèo Thị Tình đến từ xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ban tổ chức đã trao 4 giải nhì và 6 giải ba cho các VĐV nam, nữ đoạt giải.

Trên 3.000 VĐV tham ra chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024- Ảnh 4.

Trên 3.000 VĐV tham ra chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024- Ảnh 5.

Trên 3.000 VĐV tham ra chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024- Ảnh 6.

Trên 3.000 VĐV tham ra chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024- Ảnh 7.

Trên 3.000 VĐV tham ra chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024- Ảnh 8.

Trên 3.000 VĐV tham ra chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024- Ảnh 9.

Trên 3.000 VĐV tham ra chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024- Ảnh 10.

Trên 3.000 VĐV tham ra chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024- Ảnh 11.

Trên 3.000 VĐV tham ra chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024- Ảnh 12.

Trên 3.000 VĐV tham ra chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024- Ảnh 13.

Trên 3.000 VĐV tham ra chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024- Ảnh 14.

Một số hình ảnh tại ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh: Hải Thành

Văn Ngọc