dd/mm/yyyy

Thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu"

Thành phố Sơn La (Sơn La) vinh dự được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của UNESCO ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu", nâng mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" lên 356 thành phố, tại 79 quốc gia.

Clip: Thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu"

Vinh danh thành phố học tập toàn cầu

Vừa qua, tại Quảng trường Tây Bắc, đã diễn ra Lễ vinh danh thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa thuộc Liên hợp quốc (UNESCO).

Dự Lễ vinh danh có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Miki Nozawa, Trưởng Bộ phận Giáo dục, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam. Về phía tỉnh Sơn La, có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh.

"Thành phố học tập toàn cầu" là giải thưởng được UNESCO vinh danh 2 năm 1 lần. Ngày 14/2/2024, cùng với 62 thành phố khác thuộc 34 quốc gia, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La và thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của UNESCO ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu", nâng mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" lên 356 thành phố, tại 79 quốc gia, với hơn 390 triệu người dân được hưởng lợi cơ hội học tập suốt đời.

Để được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO, từ năm 2020 đến nay, thành phố Sơn La đầu tư 1.440 tỷ đồng, chiếm 33,7% tổng chi ngân sách toàn Thành phố cho lĩnh vực giáo dục. Cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, trang thiết bị dạy học, hệ thống nhà văn hóa cộng đồng, các trung tâm học tập cộng đồng tại các phường, xã, tổ, bản luôn được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp.

Thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu"- Ảnh 1.

Lễ vinh danh thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa thuộc Liên hợp quốc (UNESCO). Ảnh: Thúy Hạnh

Phát biểu tại Lễ vinh danh, đồng chí Nguyễn Hữu Đông chúc mừng Thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO và đề nghị thành phố Sơn La hoàn thiện kế hoạch tổng thể và lộ trình để tiếp tục thực hiện hiệu quả các cam kết trong hồ sơ ứng cử, duy trì danh hiệu "Thành phố học tập toàn cầu" theo Bộ tiêu chí của UNESCO và chủ trương "Xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn Thành phố nói riêng và trong toàn tỉnh nói chung, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân về những lợi ích thiết thực mà mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" có thể mang lại.

Đồng thời, tích cực hưởng ứng và cam kết xây dựng "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập"..., đóng góp các giải pháp, ý tưởng và nội dung hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của thành phố Sơn La trong mạng lưới học tập toàn cầu của UNESCO.

Thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu"- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Chứng nhận "Thành phố học tập toàn cầu" giấy chứng nhận cho đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Ảnh: Thúy Hạnh

Phát biểu tại Lễ vinh danh, bà Miki Nozawa đã chúc mừng và bày tỏ tin tưởng, việc đảm bảo mọi công dân được tiếp cận và hướng tới hưởng lợi từ các cơ hội học tập trong suốt cuộc đời là nền tảng cho một tương lai bền vững và giải quyết nhiều thách thức. UNESCO trân trọng, biểu dương thành phố Sơn La và người dân đã có những hành động thúc đẩy văn hóa học tập, góp phần đạt được nền giáo dục hòa nhập và công bằng cho tất cả mọi người.

UNESCO rất vui mừng được chào đón thành phố Sơn La là thành viên mới - một thành phố có nền văn hóa phong phú với cộng đồng các nhóm dân tộc đa dạng, đặc biệt quan tâm đến giáo dục, đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố Sơn La hãy tận dụng cơ hội này để đưa ra những định hướng về xây dựng một xã hội học tập bền vững; những bất cập và bài học kinh nghiệm cũng như hành động để đổi mới và phát triển hơn nữa.

Thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu"- Ảnh 3.

Các đại biểu dự Lễ vinh danh thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu". Ảnh: Thúy Hạnh

Xây dựng thành phố học tập toàn cầu

Ông Hà Trung Chiến, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO là kết quả của cả quá trình tích lũy lâu dài, bằng trí tuệ, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo tỉnh và Thành phố. Sự kiện này không chỉ là vinh dự của Thành phố mà còn là niềm vui, niềm tự hào của tỉnh Sơn La. Song cũng nhiều thách thức, bởi để đạt được danh hiệu đã khó, để duy trì và phát huy giá trị của danh hiệu càng khó hơn. Thành phố xác định danh hiệu "Thành phố học tập toàn cầu" không phải là điểm đến, mà là "biển chỉ dẫn" cho những hành trình tiếp theo.

Với khẩu hiệu "Học suốt đời, văn hóa bền, tương lai sáng, hội nhập sâu rộng", thành phố Sơn La sẽ tiếp tục bền bỉ với mục tiêu "Xây dựng xã hội học tập", trọng tâm là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trên địa bàn; tạo mọi điều kiện để các tổ chức và nhân dân được học tập suốt đời, góp phần xây dựng thành phố Sơn La phát triển "bình yên và bản sắc".

Thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu"- Ảnh 4.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, phát biểu tại Lễ vinh danh. Ảnh: Thúy Hạnh

Để thể hiện sự quyết tâm thực hiện các cam kết của thành phố Sơn La khi được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO, thành phố Sơn La sẽ triển chương trình hành động bảo vệ và phát huy giá trị các hình thức danh hiệu mới được UNESCO công nhận.

Theo đó, từ nay đến năm 2030, thành phố Sơn La phấn đấu 100% các đơn vị giáo dục chuyển hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số; nâng cao chất lượng dạy và học. Phát triển hệ sinh thái học tập suốt đời, học tập nơi làm việc, học tập vì công việc, văn hóa đọc, văn hóa ứng xử, giao tiếp, học mọi lúc mọi nơi. Đưa chương trình dạy học tiếng dân tộc thiểu số ở các cấp học. Xây dựng các đơn vị trường học thành 3 trung tâm: Trung tâm giáo dục - Trung tâm văn hóa - Trung tâm sinh hoạt cộng đồng.

Thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu"- Ảnh 5.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Sơn La trao học bổng cho các em học sinh tỉnh Sơn La. Ảnh: Thúy Hạnh

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình học tập với 95% hộ gia đình, 13 dòng họ, 100% cộng đồng xã phường, 100% đơn vị và 90% công dân tiêu biểu; 100% tổ, bản hoạt động hiệu quả mô hình ngôi nhà trí tuệ. Giữ gìn, phát huy xòe Thái được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể; duy trì 6 điệu xoè Thái cổ, Vũ điệu kết đoàn; giữ gìn tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số; phục dựng và duy trì các lễ hội, trang phục truyền thống gắn với ngành, nghề thủ công mỹ nghệ.

Huy động sự chung tay của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư, dòng họ, gia đình, ưu tiên nguồn lực hằng năm đầu tư phát triển văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường, tạo sinh kế cho người dân, đảm bảo cho tất cả mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận học tập, chăm sóc sức khỏe ở môi trường tốt nhất.

Văn Ngọc - Thúy Hạnh