dd/mm/yyyy

Sa Pa: Thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng do mưa lũ

Từ đêm 2/8 - 7/8, trên địa bàn thị xã Sa Pa (Lào Cai) có mưa vừa và mưa to đã gây ra thiệt hại về hoa màu, tài sản và một số cơ sở hạ tầng trên địa bàn, ước tính thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng.

Clip: Sạt lở ta luy dương tuyến tỉnh lộ 152 đi xã Mường Hoa, Mường Bo (Sa Pa, Lào Cai).

Theo báo cáo nhanh của thị xã Sa Pa, tính đến chiều ngày (7/8), có 8 nhà bị bị sạt lở taluy dương, âm gây sụt lún đất, nền, làm đổ tường, ảnh hưởng đến kết cấu nhà và bị ngập nước ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, mưa lớn dài ngày còn gây sạt lở taluy dương 2 điểm, lý trình Km 109 + 180 ; Km 109 + 400 tuyến Quốc lộ 4D tại phường Hàm Rồng, với khối lượng đất đá khoảng 2.100m3. Đường Tỉnh lộ 152 cũng bị sạt lở taluy dương 5 điểm đi các xã Mường Bo, xã Mường Hoa, với khối lượng đất đá sạt lở khoảng 4.700m3. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường do xã, thị xã quản lý cũng bị sạt lở nghiêm trọng…

Sa Pa: Thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng do mưa lũ - Ảnh 2.

Khu vực sạt lở ta luy dương thuộc tỉnh lộ 152, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: A Sở.

Trước thực trạng đó, thị xã Sa Pa đã yêu cầu UBND các xã, phường huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân di chuyển tạm thời người và tài sản đến khu vực an toàn; thu dọn, hót sụt sạt, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra để đảm bảo người dân ổn định cuộc sống.

Nếu khu vực hiện tại không đảm bảo an toàn, các ban ngành, đoàn thể vận động những hộ dân di chuyển và chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân lựa chọn địa điểm di chuyển phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Đề xuất kinh phí hỗ trợ di chuyển cho hộ dân theo quy định.

Đối với thiệt hại cây trồng, các xã, phường tiến hành thống kê, xây dựng phương án đề nghị hỗ trợ diện tích cây trồng bị thiệt hại do thiên tai gây ra cho các hộ dân theo nội dung văn bản số 638/UBND-TCKH ngày 31/3/2020 của UBND thị xã Sa Pa.

Sa Pa: Thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng do mưa lũ - Ảnh 3.

Sạt lở đất vùi lấp lúa của người dân xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa. Ảnh: A Sở.

Đối với các tuyến đường giao thông do thị xã, xã, phường quản lý, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã huy động lực lượng tại chỗ, phân luồng, cắm biển cảnh báo, huy động máy móc hót sụt sạt để đảm bảo cho người và các phương tiện lưu thông.

Tuyến đường giao thông do tỉnh quản lý (QL4D, tỉnh lộ 152), thị xã đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị, UBND các xã, phường huy động lực lượng phối hợp với Hạt Quản lý Đường bộ 2, Ban Quản lý Dự án ODA tỉnh, Công ty TNHH ĐTXD Thành Chung cắm biển, phân luồng, sử dụng máy móc tiến hành hót sụt sạt đảm bảo thông tuyến, an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Ông Trần Mạnh Hùng, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết: Đến sáng nay (8/8), tất cả các điểm sạt lở thuộc các tuyến Quốc lộ 4D, tỉnh lộ 155, 152B đã được thông tuyến. Hiện chỉ còn 1 điểm đang tắc thuộc tỉnh lộ 152 từ xã Thanh Phú (cũ) ra huyện Bảo Thắng (Lào Cai), các lực lượng đang tích cực khắc phục để sớm thông tuyến.

Sa Pa: Thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng do mưa lũ - Ảnh 4.

Ngày 7/8, mưa lớn gây sạt lở đất khiến tuyến đường tỉnh lộ 152 bị tắc nhiều giờ . Ảnh: A Sở.

Ông Giàng A Sở, Bí thư Đảng ủy xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, thông tin: Mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng taluy dương tuyến tỉnh lộ 152 thuộc khu vực thôn Bản Pho, xã Mường Hoa và vùi lấp 1,4 ha lúa ruộng của người dân trên địa bàn xã. Ngay sau khi xảy ra điểm sạt lở, xã đã huy động lực lượng phối hợp cùng các cơ quan của thị xã cũng tỉnh tập trung khắc phục hậu quả. 

Đến 19 giờ tối 7/8, tuyến tỉnh lộ cơ bản thông tuyến cho các phương tiện đi lại. Tuy nhiên, hiện nay mưa vẫn chưa tạnh, lượng bùn còn nhiều, do vậy các cơ quan chức năng đã cắm biển báo 2  đầu để cảnh báo cho người dân và các phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 7/8, mưa và sạt lở đất đã khiến 1 người tử vong và 1 người mất tích thuộc huyện Bảo Thắng, Tp. Lào Cai; hơn 100 ngôi nhà bị ảnh hưởng; gần 200 ha lúa, ngô, hoa màu bị ngập úng...

Trước tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, khó lường Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng yêu cầu các địa phương cần theo dõi diễn biến của thời tiết để cảnh báo người dân. Đồng thời, tập trung huy động nhân lực, vật lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định cuộc sống.

Mùa Xuân