dd/mm/yyyy

Ở cánh đồng trồng ngô lớn nhất tỉnh Ninh Thuận, nông dân không lo "được mùa mất giá" vì doanh nghiệp thu mua hết

Nhờ liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất ngô giống (bắp), nhiều nông dân ở Ninh Thuận không còn phải lo lắng với điệp khúc “được mùa mất giá”. Sản phẩm ngô được doanh nghiệp thu mua giá cao, ổn định nên mang lại hiệu quả kinh tế, thu nhập cao cho nông dân.

Hiệu quả khi liên kết trồng ngô với doanh nghiệp

Một ngày giữa tháng 4, phóng viên Báo NTNN cùng ông Lê Phúc Hoa - Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Phước An ở xã Phước Vinh (huyện Ninh Phước) đi thăm cánh đồng trồng ngô giống lớn nhất tỉnh Ninh Thuận. 

Theo ông Hoa, đây là cánh đồng trồng ngô giống được HTX liên kết với 3 doanh nghiệp giống cây trồng thực hiện hơn 10 năm nay, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho xã viên.

Cầm trên tay những trái ngô to tròn, chắc nịch, anh Nguyễn Thanh Hải (ở thôn Phước An 1, xã Phước Vinh), cho biết, đây đã là vụ ngô thứ 3 mà gia đình trồng theo hình thức liên kết sản xuất với Trung tâm Giống cây trồng Nha Hố. Theo anh Hải, trước đây gia đình anh trồng ngô lai theo hướng truyền thống nên chi phí đầu tư rất cao. Sản phẩm ngô sau khi thu hoạch luôn phụ thuộc thương lái nên giá cả rất bấp bênh. 

Từ khi tham gia liên kết sản xuất ngô giống với doanh nghiệp thì mỗi vụ gia đình anh đều được hỗ trợ giống, thuốc bảo vệ thực vật, cùng nhiều vật tư nông nghiệp khác. Ngoài ra, sản phẩm làm ra luôn được doanh nghiệp thu mua với giá cả ổn định nên gia đình anh không còn lo lắng việc "được mùa mất giá, được giá mất mùa" như trước.

Liên kết trồng ngô, bớt lo “được mùa mất giá” - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hải - xã viên HTX Phước An có hơn 10 năm liên kết sản xuất ngô giống. Ảnh: Đức Cường

"Khi tham gia liên kết với doanh nghiệp, HTX sẽ đảm nhiệm điều hành sản xuất theo quy trình khép kín từ khâu làm đất, xuống giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho đến khi thu hoạch. Nhờ đó năng suất và chất lượng hạt bắp luôn được đảm bảo".

Ông Lê Phúc Hoa - Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Phước An

"Riêng vụ ngô năm nay, 3 sào bắp (3.000m2) của gia đình cho thu hoạch với năng suất 1 tấn/sào. Với giá 12.800 đồng/kg (công ty thu mua nguyên cùi), gia đình dự kiến thu lời khoảng 6-7 triệu đồng/sào, cao hơn hẳn so với trồng ngô lai truyền thống" - anh Hải phấn khởi nói.

Trên ruộng ngô cách đó không xa, ông Nguyễn Hải (ở cùng thôn Phước An 1) cho biết, đây đã là vụ thứ 10 gia đình ông liên kết với Công ty TNHH giống cây trồng CP để sản xuất bắp giống với diện tích hơn 3.000m2. 

"Hiện 3 sào bắp giống 8454 của gia đình cho năng suất hơn 3 tấn, với giá bán 12.800 đồng/kg, dự kiến sẽ thu lời trên 20 triệu đồng, cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác" - ông Nguyễn Hải cho hay.

Cũng theo ông Nguyễn Hải, nhờ tham gia liên kết sản xuất với doanh nghiệp đã giúp gia đình ông giảm chi phí đầu tư (chi phí giống ban đầu, thuốc bảo vệ thực vật, công lao động), trong khi giá bán bắp lại cao hơn so với thị thường nên bà con ai cũng phấn khởi và yên tâm sản xuất.

Nhân rộng cánh đồng lớn để liên kết sản xuất

Liên kết trồng ngô, bớt lo “được mùa mất giá” - Ảnh 3.

Cánh đồng lớn trồng ngô giống theo mô hình liên kết với doanh nghiệp của HTX Phước An, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường

Theo ông Lê Phúc Hoa - Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Phước An, hiện nay toàn HTX có hơn 800 xã viên, tham gia liên kết sản xuất với 3 doanh nghiệp trên diện tích 250ha ngô giống. Trong đó có 80ha thực hiện theo mô hình cánh đồng lớn và 170ha liên kết ngoài mô hình.

"Khi tham gia liên kết với doanh nghiệp, HTX sẽ đảm nhiệm điều hành sản xuất theo quy trình khép kín từ khâu làm đất, xuống giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho đến khi thu hoạch. Nhờ đó năng suất và chất lượng hạt ngô luôn được đảm bảo" - ông Hoa cho hay.

Cũng theo ông Hoa, vụ ngô giống năm nay, bà con nông dân Phước Vinh rất phấn khởi vì bắp được mùa, giá lại cao hơn mọi năm. 

"Tuy nhiên, do đặc khí hậu và nhu cầu doanh nghiệp nên mỗi năm chỉ kết sản xuất được một vụ (thường là vụ đông xuân, kéo dài 3 tháng 10 ngày). Thời gian còn lại, các xã viên và nông dân địa phương thường luân phiên trồng các giống cây ngắn ngày khác duy trì sản xuất, tăng thu nhập.

Ông Phạm Hữu Luận - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ninh Phước cho biết, với hiệu quả mang lại từ mô hình liên kết sản xuất tại HTX Phước An, đến nay Hội cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương nhân rộng thêm một cánh đồng lớn tại HTX Phước Thiện, xã Phước Sơn. 

Cụ thể, cánh đồng lớn trồng ngô giống được HTX Phước Thiện liên kết với 2 doanh nghiệp thực hiện trên diện tích 60ha với 137 hộ nông dân tham gia. Qua đó giúp các HTX và bà con nông dân có điều kiện sản xuất theo quy mô hàng hóa, giúp bà con nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị, diện tích.

"Trong thời gian tới, Hội Nông dân sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên phối hợp với UBND huyện Ninh Phước trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ nông nghiệp; vận động các HTX và bà con nông dân sản xuất theo hướng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, giúp bà con nâng cao thu nhập" - ông Phạm Hữu Luận thông tin.

Đức Cường