dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: "Vì một Việt Nam xanh" ở tỉnh Hoà Bình

Thời gian qua, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”, tỉnh Hoà Bình đã trồng được hàng nghìn ha và hơn 1 triệu cây phân tán...

Tỉnh Hoà Bình hưởng ứng "Vì một Việt Nam xanh"

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây và chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh", từ đầu năm đến nay toàn tỉnh Hoà Bình đã trồng rừng tập trung được hơn 7.189 ha (đạt 117,93 % kế hoạch) và hơn 1 triệu cây phân tán (đạt 134,39% kế hoạch). Tổng thu nhập từ rừng của các tổ chức, hộ gia đình tại địa bàn tỉnh ước đạt hơn 843 tỷ đồng. Đa số các huyện, thành phố đều hoàn thành và vượt kế hoạch trồng rừng tập trung và cây phân tán. Việc trồng mới cây phân tán, trồng rừng tập trung đạt và vượt kế hoạch đề ra sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh.

Hoà Bình: Bảo đảm sinh kế cho người trồng rừng - Ảnh 1.

Kiểm lâm viên đang hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng. Ảnh: Hà Hoàng.

Ngay từ đầu năm 2021, vượt qua khó khăn của dịch Covid-19 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Thủy (Hoà Bình) đã sẵn sàng chuẩn bị cây giống chất lượng, hiện trường để thực hiện kế hoạch trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán. Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các cấp, các ngành và bà con hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh". Cán bộ chuyên môn tận tình hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây lâm nghiệp và cây bóng mát. Nhờ vậy, những con đường, khu đất trống dần được phủ xanh bằng cây keo, bạch đàn… Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn huyện trồng mới 930 ha rừng và hơn 33.000 cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây bóng mát các loại.

Hoà Bình: Bảo đảm sinh kế cho người trồng rừng - Ảnh 2.

Việc trồng mới cây phân tán, trồng rừng tập trung đạt và vượt kế hoạch đề ra sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh Hoà Bình trong thời gian tới. Ảnh: Hà Hoàng.

Anh Bùi Văn Thạch, thôn Sỏi (xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình) cho biết: Năm 2020, tôi được Kiểm lâm huyện tuyên truyền về lợi ích kép từ việc trồng rừng, vì vậy tôi đã mua cây bạch đàn về trồng. Từ đó, vừa chống sói mòn, sạt lở đất, vừa có thể khai thác gỗ để bán kiếm thêm thu nhập. Tôi hiểu rõ về việc phá rừng gây hại như thế nào, chỉ cần giữ rừng thì rừng sẽ mang lại không khí trong lành, không lo sạt lở hay lũ quét lũ ống... Tôi sẽ quyết tâm cùng chính quyền chung tay bảo vệ rừng.

Hoà Bình: Bảo đảm sinh kế cho người trồng rừng - Ảnh 3.

Từ khi phát động phong trào trồng rừng, đa số người dân đều đồng tình tham gia, tạo nên 1 khí thế sôi nổi tại nhiều địa phường. Ảnh: Hà Hoàng.

Để khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt công tác trồng rừng, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Hoà Bình đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các chỉ thị, văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng bền vững; phát động chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh". Quan tâm tới công tác nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật, công nghệ tiến bộ, nhất là về giống, kỹ thuật và lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện cụ thể từng vùng, từng loại rừng. Tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị, cá nhân sản xuất kinh doanh giống thực hiện hiệu quả công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Xanh rừng vì hôm nay và ngày mai ở tỉnh Hoà Bình

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm, năm 2021, toàn tỉnh Hoà Bình có 92 cơ sở sản xuất giống, gồm 13 tổ chức và 79 hộ cá nhân. Hơn 17 triệu cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng, đạt 107,42% kế hoạch, trong đó có 1,8 triệu cây từ năm 2020 chuyển sang. Tỷ lệ cây giống được kiểm soát đạt 100%, trong đó có 80% cây giống có hồ sơ nguồn gốc rõ ràng, còn 20% cây giống chưa có nguồn gốc rõ ràng. Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp. Nếu cơ sở nào vi phạm tiến hành lập biên bản, yêu cầu tiêu hủy, cấm tiêu thụ ra thị trường. Nhờ có nguồn giống đạt tiêu chuẩn cùng với thời tiết thuận lợi, đã góp phần đảm bảo tỷ lệ cây trồng sống cao hơn.

Hoà Bình: Bảo đảm sinh kế cho người trồng rừng - Ảnh 5.

Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”, tỉnh Hoà Bình đã trồng được hàng nghìn ha và hơn 1 triệu cây phân tán, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và bảo đảm sinh kế cho người trồng rừng. Ảnh: Hà Hoàng.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hoà Bình cho biết: Để công tác phát triển rừng đạt hiệu quả chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, khích lệ các cấp, các ngành và người dân tham gia trồng rừng, trồng cây phân tán ở khu dân cư, trường học, nơi làm việc. Đồng thời, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng; ý nghĩa của trồng cây, trồng rừng. Chúng tôi đến từng hộc gia đình tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và ý nghĩa của rừng đối với góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hoà Bình, cùng với việc quản lý tốt nguồn giống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chi cục Kiểm lâm tỉnh còn quan tâm phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 cho các dự án Bảo vệ và Phát triển rừng thuộc chương trình Bảo vệ và Phát triển rừng bền vững. Tập trung rà soát và phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp hỗ trợ bảo vệ rừng bền vững cho hơn 15 nghìn ha rừng tự nhiên thuộc các xã ngoài khu vực II, khu vực III, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.
Hà Hoàng