dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu gồng mình chăm sóc "Đầu cơ nghiệp"

Ảnh hưởng không khí lạnh kèm mưa, ở Lai Châu xuất hiện băng giá, rét đậm, rét hại nhiệt độ xuống thấp, gây nhiều thiệt hại...

Giá lạnh bao trùm Lai Châu

Những ngày qua ở các huyện của tỉnh Lai Châu, sương mù bao trùm khắp các bản, làng. Nhiều nơi nền nhiệt chỉ giao động từ 4 đến 7 độ C. Nên hầu hết các gia đình đã lên rừng đưa gia súc về nhốt, che chắn chuồng trại, tích trữ thức ăn và thực hiện các biện pháp phòng chống rét để bảo vệ đàn gia súc.


Theo ông Đặng Văn Châu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu cho biết: "Đây là đợt rét đậm, rét hại kỷ lục trong 40 năm qua. Để đảm bảo gia súc không bị chết ré, Sở đã chỉ đạo các huyện hướng dẫn bà con đưa đàn gia súc về nuôi nhốt tập trung, có biện pháp tránh rét. Không để trâu bò chết rét, gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Lai Châu: Nông dân gồng mình chăm sóc "Đầu cơ nghiệp"   - Ảnh 2.

Người dân các huyện của tỉnh Lai Châu dùng bạt che chắn gió rét cho đàn gia súc. Ảnh: Vinh Duy

Lai Châu quyết giữ "Đầu cơ nghiệp"

Hiện nay tổng đàn gia súc của Lai Châu có hơn 307.000 con, đã có gần 70% số hộ có chuồng trại bảo đảm theo quy định. Số hộ dự trữ thức ăn cho gia súc đạt hơn 60%". Do làm tốt công tác phòng chống rét cho gia súc, vì thế đợt rét này bắt đầu từ ngày 19/2 đến nay, trên địa bàn tỉnh chỉ có 13 con trâu, bò chết tại hai huyện Tân Uyên, Sìn Hồ, đa phần là trâu, bò già yếu.

Sìn Hồ là huyện vùng cao, với độ cao trên 2.000m so với mực nước biển, vì thế công tác phòng chống rét cho đàn gia súc rất được lãnh đạo huyện quan tâm. Ông Nguyễn Quốc Vương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ cho biết: "Chúng tôi đã thành lập nhóm zalo để trực tiếp chỉ đạo trên nhóm, triển khai các văn bản và ý kiến chỉ đạo của tỉnh, của huyện đến từng cơ sở. Thứ nhất là tuyên truyền người dân không thả rông trên rừng, thực hiện chăn dắt ban ngày, tối đưa về thì thực hiện giữ ấm cho trâu bò và hướng dẫn người dân hỗ trợ bổ sung thức ăn tinh cho gia súc. Tăng cường cắt cỏ cho gia súc và để trâu bò ở nhà khi nhiệt độ xuống thấp".

Lai Châu: Nông dân gồng mình chăm sóc "Đầu cơ nghiệp"   - Ảnh 3.

Người dân chuẩn bị thức ăn khô cho gia súc trong những ngày rét. Ảnh: Vinh Duy

Trước thực trạng nền nhiệt tiếp tục xuống thấp, và có không khí lạnh tăng cường. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các địa phương cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn, bản đôn đốc, hướng dẫn người dân phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động lập hồ sơ đối với các trường hợp có cây trồng, vật nuôi và thủy sản bị thiệt hại do rét đậm để làm căn cứ thực hiện hỗ trợ.

UBND tỉnh Lai Châu cũng đã có công văn yêu cầu các địa phương tuyên truyền người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc; thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết; thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng; thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai phòng chống đói rét cho gia súc và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng cây trồng, vật nuôi chết do đói, rét, dịch bệnh do chủ quan lơ là hoặc chỉ đạo triển khai không nghiêm túc, thiếu quyết liệt.


Vinh Duy