dd/mm/yyyy

Nam Định: Vụ hàng ngàn m2 đất ruộng bị biến thành nhà ở, Thanh tra đất đai ở Yên Phúc trong 5 năm qua

Chủ tịch UBND huyện Ý Yên vừa ký Quyết định thành lập Đoàn thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai của UBND xã Yên Phúc trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã từ năm 2015- 2020.

Liên quan đến hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai ở xã Yên Phúc (huyện Ý Yên, Nam Định), mới đây ngày 6/3 Chủ tịch UBND huyện Ý Yên Nguyễn Tuấn Song đã ký Quyết định số 1003/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai của UBND xã Yên Phúc trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã Yên Phúc.

Cụ thể, theo ông Vũ Đình Quyền– Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phúc, ngày 18/3, Đoàn thanh tra đã về xã Yên Phúc công bố Quyết định.

Vụ hàng ngàn m2 đất ruộng bị “hô biến” thành nhà ở: Thanh tra đất đai ở Yên Phúc trong vòng 5 năm - Ảnh 1.

Sau loạt bài phản ánh những sai phạm đất đai ở xã Yên Phúc, Chủ tịch huyện Ý Yên Nguyễn Tuấn Song đã ký Quyết định thanh tra quá trình sử dụng đất ở xã này. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên

Theo đó, đối tượng thanh tra là: UBND xã Yên Phúc và Chủ tịch UBND xã Yên Phúc. Đồng thời, kiểm tra, xác minh các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nội dung Quyết định thanh tra nêu rõ: Thanh tra việc thực hiện trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Yên Phúc theo quy định tại khoản 2, Điều 208, Luật đất đai năm 2013 trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thuộc xã Yên Phúc theo thẩm quyền và chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã; việc sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại xã Yên Phúc.

Quyết định thanh tra đất đai trong giai đoạn 5 năm (từ 01/01/2015- 29/02/2020). Thời hạn thanh tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Cũng theo ông Quyền, Đoàn thanh tra gồm có: ông Vũ Văn Vui- Trưởng phòng Tài nguyên& Môi trường làm trưởng đoàn, ông Trần Duy Hằng- Phó chánh thanh tra huyện làm phó trưởng đoàn, ông Trần Bá Huấn- Phó trưởng phòng Tài nguyên& Môi trường làm phó trưởng đoàn, bà Đỗ Thị Trang- Phó phòng tư pháp làm thành viên, thư ký; ông Đinh Văn Tạo- Phó trưởng công an huyện là thành viên.

Vụ hàng ngàn m2 đất ruộng bị “hô biến” thành nhà ở: Thanh tra đất đai ở Yên Phúc trong vòng 5 năm - Ảnh 2.

Ông Vũ Đình Quyền– Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phúc cho biết xã đã nhận được Quyết định thanh tra.

Cũng trong ngày 18/3, đoàn công tác huyện Ý Yên đã công bố Quyết định về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai của xã Yên Phúc trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã.

Trước đó, theo ông Quyền, vi phạm đất đai ở xã từ xưa đến nay rất nhiều. Để hợp thức hoá cho sai phạm, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo cấp dưới cho đấu giá những khu đất này.

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Song- Chủ tịch UBND huyện Ý Yên đã ký Quyết định giao ông Trần Bình Định- Chánh thanh tra huyện thực hiện việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1003/QĐ-UBND.

Trước đó, như Báo điện tử Dân Việt/TrangTraiVietOnline đã thông tin, thời gian gần đây hàng nghìn m2 đất ruộng lúa ở xã Yên Phúc (huyện Ý Yên, Nam Định) liên tục bị người dân đua nhau san lấp làm lán trại và nhà ở. Chính quyền nơi đây dường như bất lực trước nạn bơm cát, làm lán trại và xây dựng nhà kiên cố trên đất ruộng.

Vụ hàng ngàn m2 đất ruộng bị “hô biến” thành nhà ở: Thanh tra đất đai ở Yên Phúc trong vòng 5 năm - Ảnh 4.

Tại xã Yên Phúc những ngôi nhà "mọc" trên đất ruộng lúa đã không còn là chuyện lạ.

Chỉ trong vòng 1 thời gian ngắn, đã có đến 508 hộ tại 13 thôn trong xã Yên Phúc thực hiện hành vi bơm cát, làm lán trại và xây dựng nhà kiên cố trên đất ruộng. Tổng diện tích đất ruộng bị san lấp làm nhà, lán trại, làm vườn lên tới 236.468m2; trong đó có 192.065m2 đất vi phạm Nghị định 115, đất 5% là 44.403m2, có đến 135 trường hợp làm nhà kiên cố trên đất, 52 trường hợp làm lán trại…

Có thể thấy việc san lấp đất ruộng đã trở thành tiền lệ ở Yên Phúc, khi chính nhiều cán bộ chủ chốt của xã này cũng trực tiếp trục lợi từ đất như trường hợp của ông Vũ Đình Thuận - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Yên Phúc. Ông Thuận đã có hành vi bơm cát vào ruộng lúa, làm biến đổi diện tích đất ruộng.

Hành vi này đã được xã Yên Phúc lập biên bản. Trước việc vi phạm điều lệ Đảng viên không được làm, xã Yên Phúc đã không cho ông tái cử chức Bí thư chi bộ xóm.

Một trường cán bộ xã khác "trục lợi" đất ruộng khiến người dân bức xúc có thể kể đến là bà Vũ Thị Tuyết- Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Phúc. Bà Tuyết đã cho người bơm cát vào khu đất ruộng lúa với diện tích lớn để làm nhà. Theo một lãnh đạo xã Yên Phúc, xã này đang đình chỉ quyết liệt việc làm sai trái của bà Tuyết.

Liên quan đến những sai phạm đất đai ở xã Yên Phúc, ông Đinh Đức Tuyến- Bí thư Huyện ủy huyện Ý Yên cho biết, sau khi nắm được những vấn đề sai phạm đất đai ở xã Yên Phúc mà báo điện tử Dân Việt/TrangTraiVietOnline đã phản ánh, ông đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo UBND huyện cho thanh tra toàn diện tình trạng vi phạm đất đai ở xã.

Theo ông Tuyến, sai phạm đất đai đến đâu, huyện sẽ xử lý đến đấy, kể cả cán bộ lãnh đạo xã. Trường hợp vi phạm pháp luật sẽ khởi tố.

"Đối với sai phạm đất đai ở xã Yên Phúc, mình đã chỉ đạo Phó chủ tịch UBND huyện (bà Tình-PV) cho thanh tra đất đai ở đây. Ông nào sai phạm mình sẽ xử lý, dân sai phạm lấn chiếm mình sẽ cho xử lý đến nơi đến chốn, kể cả cấp ủy chính quyền. Mình bên đảng nhưng mình chỉ đạo rất kiên quyết đúng với chủ trương của Tỉnh uỷ… Có văn bản chỉ đạo, sẽ thành lập đoàn thanh tra xem ông nào vi phạm kể cả vi phạm pháp luật cũng phải khởi tố. Huyện rất nghiêm túc", ông Tuyến nói.

Thành Nam