dd/mm/yyyy

Mường Ảng: Chị em bắt tay làm kinh tế từ vốn vay ngân hàng chính sách

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Ảng (Điện Biên) đã vận động hội viên tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế... giúp hội viên vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện phong trào "Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi", tiên phong trong phát triển kinh tế tại địa phương, cuối năm 2022, qua sự hỗ trợ từ tổ tiết kiệm vay vốn của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Mường Ảng, bà Trần Thị Nhất, tổ dân phố 4, thị trấn Mường Ảng đã được hỗ trợ vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để mở rộng mô hình kinh tế. Sau khi nhận được nguồn vốn hỗ trợ, bà Trần Thị Nhất đã đầu tư trồng thêm cây ăn quả xen canh với diện tích cà phê hiện có. Đến nay, gia đình bà đã có gần 2 ha cây cà phê, gần 400 cây bưởi, 100 cây cam, ổi các loại…Nhờ đó, thu nhập của gia đình bà Trần Thị Nhất đã cải thiện, hiện trung bình hàng năm, gia đình thu về được khoảng 200 triệu.  

Mường Ảng: Chị em bắt tay làm kinh tế từ đồng vốn vay ngân hàng chính sách   - Ảnh 1.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Ảng tích cực vận động hội viên tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế... giúp hội viên vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Thu Hường

Thời gian qua, trên địa bàn thị trấn Mường Ảng, nhiều hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ đã được hỗ trợ kết nối vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nói thêm về những kết quả mà tổ tiết kiệm, quản lý vay vốn do phụ nữ thị trấn Mường Ảng làm chủ, bà Vũ Thị Thu Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng chia sẻ: "Cán bộ hội viên là người chủ gia đình, tay hòm chìa khóa do vậy thứ nhất về quản lý nguồn vốn chị em cũng quản lý tốt, đảm bảo trả nợ đúng hạn, không nợ quá hạn. Thứ hai về phát triển kinh tế cũng hiệu quả, cho thu nhập cao". 

Phong trào Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi", "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế" đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp huyện Mường Ảng triển khai có hiệu quả, điển hình như mô hình  nuôi cá lồng, cá bè tại bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang do hội viên phụ nữ thực hiện. Chị Lò Thị Hương, Chi hội Phụ nữ bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng tâm sự: "Nuôi cá bè lúc đầu chị em cũng chưa biết nhưng Chi hội phụ nữ, Chủ tịch Hội phụ nữ đã tuyên truyền nuôi cá là để giúp chị em phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Tới đây phụ nữ cũng có định hướng phát triển thêm về du lịch hồ Ảng Cang".

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Ảng hiện có hơn 8.000 hội viên, sinh hoạt tại 118 chi hội. Hội đã tích cực các hoạt động tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, Hội còn xây dựng các mô hình như: "Giúp nhau pháp triển kinh tế"; "Ống tiền tiết kiệm", "Tổ phụ nữ tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo"… Hỗ trợ hội viên cùng nhau phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Ảng cũng đã phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện nhận ủy thác gần 90 tỷ cho hơn 300 hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Mường Ảng: Chị em bắt tay làm kinh tế từ đồng vốn vay ngân hàng chính sách   - Ảnh 3.

Từ đồng vốn vay ngân hàng chính sách, nhiều hội viên đã xây dựng mô hình mang lại hiệu quả kinh tế. Ảnh: Thu Hường

Bà Nguyễn Thúy Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Ảng cho biết: "Với chức năng vai trò của Hội Phụ nữ, chúng tôi tập trung vào việc thúc đẩy cho chị em nâng cao nhận thức về xây dựng mô hình kinh tế, tập trung xây dựng các gương điển hình. Đối với việc nâng cao năng lực cho phụ nữ để xây dựng các mô hình kinh tế, thực hiện chính sách, chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan để chị em được tập huấn kiến thức quản lý và xây dựng mô hình". 

 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Ảng đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế; tạo điều kiện cho hội viên từng bước nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình và xã hội; góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Thu Hường