dd/mm/yyyy

Khởi sắc nông thôn mới ở một huyện biên giới

Từ khi xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La ngày một đổi thay khoác lên mình chiếc áo mới, đời sống thu nhập của người dân không ngừng cải thiện và nâng cao.

Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã có 12 tổ dân phố, với 9 dân tộc anh em cùng chung sống. Năm 2018, thị trấn Sông Mã đã tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chủ yếu là phát triển thương mại, dịch vụ và ngành nghề mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.

 Đường sá trên địa bàn thị trấn Sông Mã được chú trọng đầu tư xây dựng.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Tam, Chủ tịch thị trấn Sông Mã, cho biết: Năm 2018, thị trấn thực hiện đạt và vượt kế hoạch 30/33 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Giá trị sản xuất bình quân tăng khoảng 14% so với năm 2017, trong đó lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ chiếm khoảng 56%. Kết quả trên là do thị trấn Sông Mã nằm ở vị trí huyết mạch của huyện, thuận lợi vận chuyển hàng hóa, giao lưu với các huyện trong tỉnh Sơn La và cả nước. Trong khi diện tích đất canh tác của thị trấn ít, bởi diện tích toàn thị trấn chỉ khoảng hơn 400ha.

Người dân địa phương đã biết tận dụng thế mạnh vị trí địa lý, phát triển kinh tế tập trung mạnh vào dịch vụ thương mại. Hiện toàn huyện có 856 hộ kinh doanh cá thể, với đa dạng các loại hình sản xuất, kinh doanh. Hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thị trấn đạt 32 triệu đồng/người/năm. Dự kiến năm 2019, nâng lên 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn dưới 3%.

 Bờ kè sông Mã chạy qua địa bàn thị trấn được chú trọng đầu tư, để chống sạt lở,  tránh làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Bà Lò Thị Hoa, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, cho biết: Tôi thấy đường bản, ngõ xóm ở thị trấn ngày càng sạch đẹp, đi lại thuận tiện, tạo điều kiện cho nhiều hộ dân phát triển kinh tế bằng nghề thương mại, dịch vụ. Chúng tôi sẽ chung tay cùng chính quyền địa phương trong phong trào XDNTM, đưa bộ mặt thị trấn Sông Mã ngày càng giàu đẹp hơn.

  Đường sá được mở rộng, tạo điều kiện cho nhiều hộ dân phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ.

Cùng với phát triển kinh tế, UBND thị trấn cũng đặc biệt quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường. Trong thời gian qua, thị trấn đã tổ chức ký cam kết cho 1.590 hộ dân về đảm bảo an ninh trật tự, chấp hành các quy định Nhà nước về Luật quy hoạch, đất đai, giao thông, xây dựng, môi trường. Các cấp ủy Đảng, UBND thị trấn Sông Mã chỉ đạo nhân dân duy trì chăm sóc gần 90ha rừng tự nhiên và bảo vệ tốt 41ha rừng trồng, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả trên đất dốc 9,27ha. Tổ chức ký cam kết với các hộ có nương giáp bìa rừng về chăm sóc, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản. Từ năm 2018 đến hết quý I năm 2019, thị trấn trồng mới trên 4.000 cây phân tán.

Ngoài ra, thị trấn Sông Mã còn thực hiện tốt công tác thu gom rác trên địa bàn, chỉ đạo 12 tổ dân phố tổ chức ra quân đầu xuân tổng vệ sinh, quét dọn, phát quang bụi rậm dọc các tuyến đường được 1,9km; nạo vét bùn đất xa bồi được 10m3; nạo vét 28m3 rãnh với gần 400 lượt người tham gia. Phối hợp kiểm tra công tác vệ sinh môi trường các hộ chăn nuôi trên địa bàn, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên nước 1 cách hợp lý, tránh tình trạng ô nhiễm môi trường.

 Thị trấn Sông Mã có 9 dân tộc anh em cùng chung sống, từ khi XDNTM cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao.

"Sau khi Dự án Bờ kè Sông Mã được xây dựng, một bộ phận người dân đã có hành vi vứt rác trực tiếp xuống sông, thậm chí cả xác động vật chết, rồi các nhà làm tôn, kính… Ngoài rác thải của người dân quanh đây, các hộ dân sinh sống ở khu vực đầu nguồn cũng xả thải xuống, vào mùa nước cạn nên rác thải đọng lại 2 bên bờ sông, trong khi hệ thống thu gom rác ở các xã hầu như chưa có.

Trước thực trạng trên, chúng tôi đã tổ chức ra quân kêu gọi người dân chung tay dọn dẹp vệ sinh lòng sông Mã. Lực lượng hưởng ứng chính là đoàn viên thanh niên, nhằm nâng cao ý thức của thế hệ trẻ trong bảo vệ môi trường. Rất mừng, sau buổi lễ ra quân, môi trường 2 bên kè sông Mã được cải thiện rõ rệt. Giờ gặp ai mang rác ra vứt thì người dân sinh sống ở 2 bên sẽ ngăn cản ngay. Vì thế, vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn luôn luôn sạch sẽ” - ông Nguyễn Văn Tam, Chủ tịch thị trấn Sông Mã khặng định.

  Công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, được các cấp ủy Đảng chính quyền địa phương quan tâm.

Thời gian tới, UBND thị trấn Sông Mã sẽ tiếp tục tuyên truyền cho người dân về ý thức bảo vệ môi trường, nhất là xử lý rác thải, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Tăng cường tuần tra kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý các hộ gia đình xả thải chưa qua xử lý xuống dòng sông Mã, gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Tiếp tục chỉ đạo các tổ, nhóm trên toàn thị trấn ra quân thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, đặc biệt khu vực dọc 2 bên bờ sông Mã. Xử lý nghiêm với các hộ vẫn xả thải ra môi trường. Hướng tới xây dựng thị trấn Sông Mã xanh – sạch – đẹp – văn minh.

Hà Hoàng