dd/mm/yyyy

Ấn tượng "Đêm hội trăng rằm" thành phố Sơn La

Tại Quảng trường Tây Bắc, UBND thành phố Sơn La (Sơn La) đã tổ chức Chương trình "Đêm hội trăng rằm" năm 2023, thu hút hàng nghìn lượt người. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Thành phố Sơn La.

Clip: Ấn tượng "Đêm hội trăng rằm" thành phố Sơn La

Tết Trung thu chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Thành phố Sơn La

Dự đêm hội, có các đồng chí: Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Sơn La; lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh Sơn La; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, các xã, phường và đông đảo người dân và thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn Thành phố.

Ấn tượng "Đêm hội trăng rằm" thành phố Sơn La - Ảnh 2.

Thành phố Sơn La (Sơn La) đã tổ chức Chương trình "Đêm hội trăng rằm" năm 2023. Ảnh: Phạm Liệu

Chương trình "Đêm hội trăng rằm" thể hiện sự quan tâm chăm lo đối với thiếu niên, nhi đồng của cấp ủy, chính quyền thành phố Sơn La; là một trong những hoạt động chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập Thành phố 26/10. Đêm hội cũng nhằm tôn vinh, động viên các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi.

Tại đêm hội, các em thiếu niên, nhi đồng được nghe lãnh đạo Thành phố đọc thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp tết Trung thu 2023; tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa của Tết Trung thu; thưởng thức các tiết mục hát, múa, nhảy hiện đại và các màn hoạt náo của chú Cuội, chị Hằng Nga, múa lân sư rồng, phá cỗ đêm trăng.

Ấn tượng "Đêm hội trăng rằm" thành phố Sơn La - Ảnh 3.

Chương trình "Đêm hội trăng rằm" năm 2023, thu hút hàng nghìn lượt người. Ảnh: Phạm Liệu

Mâm cỗ Tết Trung thu

Cũng tại đêm hội, đã diễn ra phần thi trình bày mâm cỗ Tết Trung thu, từ các loại trái cây, dưới bàn tay khéo léo và sự sáng tạo, 7 đội thi đến từ các phường Chiềng An, Chiềng Lề, Chiềng Cơi, Quyết Thắng, Quyết Tâm, Chiềng Sinh, Tô Hiệu đã cắt tỉa, tạo hình thành những con vật ngộ nghĩnh đáng yêu, được bài trí thêm các loại bánh kẹo truyền thống tạo cho mâm cỗ thêm phần hấp dẫn, đẹp mắt.

Phần thi trang trí và trình diễn đèn ông sao là hoạt động sôi nổi nhất đêm hội. Các đội thi đã mang đến đêm hội những mô hình đèn Trung thu tạo hình linh vật có kích thước lớn, như cá chép, ngựa, rồng, hổ, voi… ấn tượng, gắn với những câu chuyện trong lịch sử, cũng như đời sống thường ngày, tái hiện các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của Việt Nam.

Ấn tượng "Đêm hội trăng rằm" thành phố Sơn La - Ảnh 4.

Ấn tượng "Đêm hội trăng rằm" thành phố Sơn La - Ảnh 5.

Mâm cỗ Tết Trung thu, từ các loại trái cây, dưới bàn tay khéo léo và sự sáng tạo. Ảnh: Phạm Liệu

Đến với "Đêm hội trăng rằm", người dân Thành phố, các em thiếu niên, nhi đồng còn được xem trình diễn khinh khí cầu do các chuyên gia đến từ Công ty TNHH Khinh khí cầu Quốc tế Ballooning Media thực hiện, tạo thêm điểm nhấn cho đêm hội.

Chị Hoàng Thị Luyến, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La (Sơn La) chia sẻ: Năm nay thành phố Sơn La tổ chức Tết Trung thu rất là ý nghĩa đối với chúng tôi. Nhân dịp này gia đình có cơ hội được đưa con đến một sân chơi rất hay và ý nghĩa. Mong thành phố Sơn La sẽ tổ chức thường xuyên chương trình.

Anh Hoàng Mạnh Hùng, xã Hua La, thành phố Sơn La (Sơn La) chia sẻ: Đến với với Chương trình Tết Trung thu năm nay, có nhiều tiết mục văn nghệ rất đặc sắc, các con nhà tôi đến đây ai cũng phấn khởi, vui vẻ.

Ấn tượng "Đêm hội trăng rằm" thành phố Sơn La - Ảnh 6.

Kết thúc đêm hội, đông đảo nhân dân và thiếu niên, nhi đồng tham gia rước đèn trên các tuyến đường của thành phố, tạo ấn tượng đẹp về một Tết Trung thu đoàn viên, ấm cúng. Ảnh: Phạm Liệu

PV Tây Bắc