dd/mm/yyyy

8X nuôi dê nhờ đài FM mỗi năm lợi nhuận 150 triệu đồng

Anh Trần Văn Phúc (36 tuổi), ở thôn An Châu, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã khởi nghiệp lập trang trại nuôi dê, đút túi mỗi năm trên 150 triệu đồng.

Mỗi năm từ mô hình nuôi dê, anh Phúc bỏ túi 150 triệu đồng. 

“Duyên” nuôi dê từ đài FM

Anh Phúc cho biết: Đã từng khăn gói vào TP.HCM mưu sinh đủ nghề. Năm 2007, một lần nghe đài FM nói về mô hình nuôi dê nhốt chuồng nên nảy ý tìm hiểu về vật nuôi này.

“Xác định chăn nuôi trang trại là phải kiên trì, có vấp ngã mới có thành công. Khi thất bại cần học hỏi nhiều hơn để đúc kết kinh nghiệm. Ban đầu mình mua 13 con dê về nuôi; do không biết chăm sóc nên chỉ còn lại 2 con. Lúc đó, mình nản nhưng rồi cắn răng tìm động lực để tiếp tục làm, dần dà thì mọi việc đi vào ổn định, hiệu quả”.
Anh Trần Văn Phúc

Tranh thủ ngày nghỉ, anh đi Bình Dương lân la thăm hỏi các điểm nuôi dê. Năm 2008, anh quyết định trở lại quê nhà, rồi vào Quảng Ngãi mua liền 3 con dê về nuôi thử. Vừa nuôi dê, anh vừa xin đi làm công nhân cho một công ty dệt may.

3 năm sau, anh nghỉ hẳn làm công để tập trung phát triển trang trại chăn nuôi dê. Trên diện tích 5.000m2 đất của gia đình, Phúc vừa nuôi dê vừa phát triển trồng trọt. Anh làm chuồng trại và nuôi theo kiểu bán thâm canh.

Đến nay, đàn dê phát triển trên 100 con, mỗi năm xuất bán 80 dê giống, dê lấy thịt; sau khi trừ chi phí, anh thu lãi ròng 150 triệu đồng.

Về kinh nghiệm nuôi dê, anh Phúc cho biết: Quan trọng cần phải chịu khó nắm bắt kỹ thuật nuôi, chuồng trại đảm bảo, thường xuyên theo dõi chăm sóc đàn dê,...

“Dê không ưa độ ẩm cao nên chuồng trại phải sạch sẽ, thông thoáng. Quá trình nuôi, dê thường hay bị bệnh đau mắt đỏ, lở mồm truyền nhiễm hay đau bụng. Khi phát hiện con dê chảy nước mắt thì nhỏ vài giọt kháng sinh hoặc vài giọt nước chanh còn tươi. Đối với bệnh lở mồm truyền nhiễm thì dùng muối hột hoặc chanh chấm, chà liên tục 2 - 3 ngày là sẽ hết…”, anh Phúc nói.

Từ thành công với trang trại dê, anh Phúc được Sở NN&PTNT Đà Nẵng mời tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho bà con nông dân.

Đến trang trại tổng hợp

“Vừa nuôi dê, tôi vừa tìm hiểu về một số cây trồng. Rồi có mô hình trồng thanh long ruột đỏ được Sở NN&PTNT Đà Nẵng hỗ trợ giống, tôi đăng ký làm. Giống thanh long này ra trái từ tháng 4 - 10 âm lịch; không tốn nhiều công chăm sóc, chỉ cần tỉa cành, nhổ cỏ cho cây phát triển. Sau 3 năm trồng, với 108 gốc Thanh Long, gia đình tôi thu lãi từ 40 - 45 triệu đồng/năm”, anh Phúc cho hay.

Anh Phúc bên mô hình Thanh Long ruột đỏ của gia đình.

Bên cạnh đó, anh Phúc phát triển thêm cây sả, lập chuồng trại nuôi bò, gà thả vườn,... Với cách làm trang trại tổng hợp này, anh Phúc thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng/năm.

Kim Oanh