Đánh giá mô hình phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn Sơn La

Mùa Xuân Thứ tư, ngày 10/01/2024 16:27 PM (GMT+7)
Ngày 10/1, Trung tâm Môi trường nông thôn (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị đánh giá "Mô hình điểm của Hội Nông dân tham gia phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn" tại xã Chiềng Cọ, TP. Sơn La.
Bình luận 0

Clip: Hội nghị đánh giá "Mô hình điểm của Hội Nông dân tham gia phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn" tại xã Chiềng Cọ, TP. Sơn La.

Dự Hội nghị có ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Sơn La, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và TP. Sơn La.

Mô hình góp phần giảm thiểu 60-70 lượng rác thải sinh hoạt gia đình

Đánh giá mô hình phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn Sơn La- Ảnh 1.

Hội nghị đánh giá "Mô hình điểm của Hội Nông dân tham gia phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn" tại xã Chiềng Cọ, TP. Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Hờ Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, cho biết: Năm 2023, Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) thực hiện "Mô hình điểm của Hội Nông dân tham gia phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn" tại bản Hùn, bản Muông Yên và bản Hôm, xã Chiềng Cọ, TP. Sơn La.

Khi triển khai mô hình, Trung tâm Môi trường nông thôn (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) đã phối hợp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 600 hộ hội viên trực tiếp tham gia xây dựng mô hình. Hướng dẫn kỹ thuật phân loại, thu gom vận chuyển và dùng chế phẩm vi sinh xử lý rác thải hữu cơ tại hộ về các bước thu gom, phân loại rác thải tại hộ. 

Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt thành phân bón tại hộ gia đình bằng cách sử dụng thùng chứa rác 120 lít kết hợp với chế phẩm vi sinh, góp phần giảm thiểu 60-70 lượng rác thải của các hộ dân.

Đánh giá mô hình phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn Sơn La- Ảnh 2.

Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mùa Xuân.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Sơn La bàn giao 300 thùng ủ rác hữu cơ loại 120 lít; 300 thùng phân loại rác 2 ngăn; 12 xe thu gom rác 500 lít; 40 thùng rác 240 lít và 1.875 gói chế phẩm vi sinh xử lý rác thải hữu cơ cho 600 hộ dân của xã Chiềng Cọ tham gia dự án. Đối với thùng rác 240 lít, xe chở rác được giao cho chi hội trưởng chi hội nông dân, trưởng bản nhận về lắp đặt tại các tuyến đường liên bản, nội bản.

Trong suốt thời gian thực hiện Dự án và sau này việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường được duy trì có hiệu quả góp phần đẩy mạnh sự tham gia của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Môi trường được trong sạch, rác thải được phân loại, thu gom và xử lý đúng nơi, đúng địa điểm, không vứt bừa bãi, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp góp phần tích cực trong việc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu ý kiến tham gia vào các báo cáo hỗ trợ xây dựng mô hình và phương án đầu tư giai đoạn 2 tại xã Chiềng Cọ. Dự kiến phương án đầu tư giai đoạn 2 "Mô hình điểm Hội Nông dân tham gia phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn" tại xã Chiềng Cọ.

Đánh giá mô hình phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn Sơn La- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TP. Sơn La Nguyễn Thế Phương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mùa Xuân.

Thông qua xây dựng mô hình giúp cán bộ, hội viên nông dân thăm quan trao đổi học tập tại chỗ, góp phần nâng cao nhận thức, tầm quan trọng về bảo vệ môi trường sống của cộng đồng nhất là môi trường nông thôn của hội viên nông dân, từ đó có hành động đối xử với môi trường được thân thiện hơn, xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Tòng Văn Mần, bản Hùn, xã Chiềng Cọ, TP. Sơn La cảm ơn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai dự án hỗ trợ vật tư cho những hội viên nông dân hàng ngày chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đồng thời, hướng dẫn bà con nông dân biết cách phân loại, thu gom xử lý rác thải tại gia đình.

Đánh giá mô hình phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn Sơn La- Ảnh 4.

Ông Tòng Văn Mần, bản Hùn, xã Chiềng Cọ, TP. Sơn La chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh: Mùa Xuân.

Thành lập Chi, Tổ hội bảo vệ môi trường để xây dựng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt gia đình hiệu quả

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Sơn La Nguyễn Thế Phương đề nghị các ngành chức năng vào cuộc cùng Hội Nông dân các cấp triển khai hiệu quả mô hình thu gom, xử lý rác thải tại xã Chiềng Cọ. 

Cùng với đó, thành phố sẽ đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn tại các bản của xã Chiềng Cọ để thuận tiện cho bà con đi lại và xây dựng cảnh quan môi trường tốt hơn. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu gom, phân loại rác thải đảm bảo mỹ quan, lấy Chiềng Cọ là mô hình để nhân rộng ra các xã, phường khác trên địa bàn thành phố.

Đánh giá mô hình phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn Sơn La- Ảnh 5.

Các đại biểu thăm quan các hộ gia đình tham gia mô hình phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn tại bản Hùn, xã Chiềng Cọ, TP. Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của Trung tâm Môi trường nông thôn đã phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Sơn La và các cấp hội nông dân TP. Sơn La thực hiện dự án, với tinh thần, trách nhiệm cao.

"Mô hình điểm của Hội Nông dân tham gia phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn"đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của hội viên nông dân tại xã Chiềng Cọ, bởi chính những hội viên nông dân là những người thụ hưởng trực tiếp và giúp người dân ý thức việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình, đường làng, ngõ xóm...

Trong giai đoạn I triển khai thực hiện mô hình, đã có 600 hộ được thụ hưởng, mang lại hiệu quả, có ý nghĩa rất quan trọng tại khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đánh giá mô hình phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn Sơn La- Ảnh 6.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính hướng dẫn người dân xã Chiềng Cọ về phân loại, thu gom rác thải. Ảnh: Mùa Xuân.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền TP. Sơn La tạo điều kiện cho các hội viên nông dân đối ứng, hỗ trợ giúp bà con xây dựng, nhân rộng mô hình để mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, yêu cầu các hộ gia đình thay đổi thói quen chọn vị trí đặt thùng rác, hố rác thu gom, xử lý rác thải phù hợp, đảm bảo cảnh quan xanh, đẹp... 

Hội Nông dân TP. Sơn La hướng dẫn hội viên nông dân xã Chiềng Cọ, thành lập Chi, Tổ hội bảo vệ môi trường để mô hình hiệu quả, cần có phương pháp, cách làm phù hợp với từng địa phương cụ thể...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem