-
Trên diện tích đất vườn hơn 2ha, vợ chồng bà Đinh Thị Hoè, TDP Tân Sơn, phường Châu Sơn, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên trồng đủ các loại cây ăn quả như thanh long, nhãn, bơ, ổi, hồng xiêm, mít… cho thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
-
Anh Đặng Thanh Hồng ở xóm 1, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) đã mạnh dạn đầu tư, nuôi thành công chim bồ câu quy mô trang trại và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Năng suất vụ măng cụt năm nay ở TP.Thuận An (Bình Dương) dự báo sụt giảm khoảng 70% so với năm trước. Măng cụt mất mùa khiến nông dân tiếp tục lo lắng việc giữ vững diện tích vườn cây ăn trái đặc sản.
-
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá trê vàng theo hướng VietGAP phù hợp điều kiện tỉnh Hải Dương”. Theo đó, nông dân trong mô hình thu lãi 200 - 300 triệu đồng/ha.
-
Sau 1 vụ mùa triển khai ở xã Ia Sao (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), bộ đôi giống lúa TBR97 và TBR88 đã nhận được những phản hồi tích cực của bà con nông dân.
-
Những tên gọi từng gây sốt cách đây mười năm như “làng cá tỷ phú”, giờ ít được người ta nhắc đến nữa. Cũng thời đó, làng cá Phước Tỉnh (huyện Long Điền), được ví là làng cá giàu nhất cả nước, nhiều tỷ phú nhất nước, làm rạng ngời thương hiệu nghề cá Bà Rịa - Vũng Tàu.
-
Thời tiết nắng nóng, nguồn cung ốc bươu đen ở tỉnh Vĩnh Long hạn chế, giá ốc bươu đen (ốc nhồi) thương phẩm tăng cao hơn so với các tháng trước.
-
Nhạy bén nắm bắt tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng măng tây, năng động để đạt được hiệu quả cao, lão nông Phạm Lê Hùng, 64 tuổi ở thôn Từ Tâm 2, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều sáng tạo trong mô hình trồng măng tây không dùng phân bón hóa học (phân vô cơ) mà năng suất măng vẫn cao.
-
Ngày 26/4, Hội Nông dân huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu với 40 thành viên là cán bộ, hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.
-
Hiện nay, nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang trong giai đoạn xổ nhụy thì bất ngờ bị rụng hàng loạt.
-
Hiện nay, gia đình anh Đoàn (ấp Đồng Khởi, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) có tổng cộng 100 con chồn hương sinh sản. Trong đó có 60 con chồn cái và 40 con chồn đực. Những con chồn cái, hiện nay đang trong thời kỳ sinh sản. Một con chồn hương cái giống từ 2 đến 3 tháng tuổi có giá bán 5,5 triệu đồng...
-
Mỗi chiếc thuyền nhỏ cập bờ sau vài ba giờ đánh bắt đã thu về hàng tạ ruốc biển đem đến niềm vui cho ngư dân Quảng Ngãi.
-
Việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái đặc sản hiệu quả kinh tế cao như trồng sầu riêng không chỉ nâng cao thu nhập của người dân mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của một xã vùng xa như Nam Ninh (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) phát triển.
-
Tham công tiếc việc, có đến 7ha đất trồng lúa, chị Lê Thị Minh Thi ở vùng Đồng Tháp Mười, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, (tỉnh Long An) vẫn đầu tư xây nhà yến để nuôi chim yến và bất ngờ hằng tháng ung dung hái tiền.
-
Nhu cầu sầu riêng đang tăng nhanh ở Trung Quốc. Thái Lan, nước xuất khẩu sầu riêng tươi hàng đầu sang Trung Quốc đang ráo riết cạnh tranh với Việt Nam để đẩy mạnh xuất khẩu vì nhu cầu mua sản phẩm này đang tăng trưởng vững ở thị trường tỷ dân.
-
Ngày 25/4, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hồi Ninh (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Xã Hồi Ninh có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (đã trừ hộ không có khả năng lao động) là 0,91%. Thu nhập bình quân đầu người ở Hồi Ninh đạt 69,7 triệu đồng/người/năm.
-
UBND tỉnh Quảng Trị vừa xử phạt chủ trại trại nuôi lợn xả thải trái phép ra khe Rào Trường khiến cá chết hàng loạt. Tỉnh này đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường giám sát các trang trại lợn, tránh trường hợp gây ô nhiễm môi trường.