Ngày nào cũng nắng nóng rang rang, tỉnh Ninh Thuận lập tổ công tác ứng phó hạn hán

Đức Cường Thứ sáu, ngày 10/05/2024 09:00 AM (GMT+7)
Nắng nóng kéo dài khiến mực nước ở ao hồ, sông suối ở Ninh Thuận ngày càng cạn kiệt, đến ngày 8/5, tổng lượng nước tại 23 hồ chứa trên địa bàn tỉnh chỉ còn hơn 150/417 triệu khối, còn 35% dung tích thiết kế. Trước tình hình này UBND tỉnh Ninh Thuận đã thành lập tổ công tác kiểm tra ứng phó hạn hán tại các địa phương...
Bình luận 0

Ngày 9/5, trao đổi với PV Dân Việt , ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, địa phương đang tập trung chỉ đạo ứng phó hạn hán theo tinh thần: Không để người dân thiếu nước sinh hoạt; Không để thiếu đói; Không để phát sinh dịch bệnh và tập trung quyết liệt chuyển đổi cây trồng tiết kiệm nước, bảo vệ đàn gia súc.

Ưu tiên nước phục vụ sinh hoạt cho người dân

Ngày nào cũng nắng nóng rang rang, tỉnh Ninh Thuận lập tổ công tác ứng phó hạn hán - Ảnh 1.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (ngoài cùng bên trái) kiểm tra ứng phó hạn hán tại hồ Ông Kinh ở huyện Ninh Hải. Ảnh: Đức Cường

Trước đó, vào chiều 8/5 tổ công tác ứng phó hạn hán do ông Hoàng dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình nắng hạn tại 2 huyện Ninh Hải và Thuận Bắc. Đây là 2 trong số những địa bàn trọng điểm về hạn hán tại tỉnh Ninh Thuận.

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn tỉnh  NInh Thuận chưa xảy ra tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt cho người dân nhưng do nắng nóng kéo dài nên một số nguồn nước suối như: Suối Lạnh; Ô Căm; Lồ Ồ; Kiền Kiền; A Nhân; Ma Nhông; Tập Lá… trên địa bàn các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải và Thuận Bắc đang giảm nhanh.

Ngày nào cũng nắng nóng rang rang, tỉnh Ninh Thuận lập tổ công tác ứng phó hạn hán - Ảnh 2.

Nắng hạn kéo dài khiến nhiều nơi ở Ninh Thuận nguy cơ thiếu nước sạch sinh hoạt. Ảnh: Đức Cường

Thời gian tới nếu không có mưa, sẽ có khoảng 1.484 hộ/5.836 khẩu thiếu nước sạch sinh hoạt. Trong đó có thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải, thôn Mỹ Tường 2 xã Tri Hải, thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải (huyện Ninh Hải), thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn; thôn Tập Lá, xã Phước Chiến (huyện Thuận Bắc)…

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, tỉnh đang triển khai các giải pháp quản lý tích nước, đưa nước thô từ các sông suối, hồ chứa về nhà máy xử lý, bơm bổ sung cấp nước cho các nhà máy nước nhằm đảm bảo không để xảy ra tình trạng người dân phải thiếu nước sinh hoạt.

"Bên cạnh việc đảm bảo cấp nước sinh hoạt thường xuyên, tỉnh cũng chỉ đảo trung tâm nước sạch và vệ sinh nông thôn tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn nước. Nếu phát hiện bất thường sẽ ngừng việc cung cấp để đảm bảo an toàn, tỉnh sẽ có phương án chở nước về phục vụ người dân sử dụng…", ông Hoàng thông tin.

Clip: Ông Trình Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Tổ trưởng Tổ công tác ứng phó hạn hán kiểm tra  chống hạn ở Ninh Hải và Thuận Bắc. T/h: Đức Cường

Không để cây nho khô héo do thiếu nước

Song song với việc đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân và nguồn thức ăn, nước uống cho đàn gia súc, Ninh Thuận cũng ưu tiên nguồn nước để bảo vệ các cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là 384ha nho ở huyện Ninh Hải, đặc biệt nhiều nhất ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải với gần 200ha.

Ngày nào cũng nắng nóng rang rang, tỉnh Ninh Thuận lập tổ công tác ứng phó hạn hán - Ảnh 3.

Nông dân ứng dụng tưới tiết kiệm để tưới cho cây nho giữa mùa khô ở huyện Ninh Hải. Ảnh: Đức Cường

Theo UBND huyện Ninh Hải, đến nay diện tích cây nho trên địa bàn chưa xảy ra tình trạng khô héo do thiếu nước. Một số diện tích nho đang giai đoạn cắt cành, dưỡng cây đều phát triển xanh tốt.

Đến ngày 7/5 trên địa bàn đã có 1/3 hộ chứa đã cạn kiệt, rêng hồ Nước Ngọt ở xã Vĩnh Hải là nguồn cấp nước chính cho cánh đồng nho Thái An hiện còn khoảng 580.000 khối nước, cơ bản đáp ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt và tưới cho gần 200ha nho vùng hạ du.

Ngày nào cũng nắng nóng rang rang, tỉnh Ninh Thuận lập tổ công tác ứng phó hạn hán - Ảnh 4.

Ninh Thuận ưu tiên nguồn nước để phục vụ dân sinh, chăn nuôi và tưới cho cây nho, táo. Ảnh: Đức Cường

Tại buổi kiểm tra chiều 8/5, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, để chủ động ứng phó nắng hạn và thiếu nước sản xuất, Ninh Thuận đã chỉ đạo các địa phương tạm ngưng sản xuất gần 8.000ha lúa.

Tỉnh cũng chủ trương điều tiết cấp nước theo thứ tự ưu tiên về nước cho sinh hoạt, dịch vụ của người dân; nước cho gia súc vật nuôi, nước cho sản xuất nông nghiệp.

Trong đó, sẽ ưu tiên nước tưới cho các loại cây trồng lâu năm như nho, táo ở địa phương. "Đây đều là những loại cây trồng đặc thù, có gia trị kinh tế cao nên sẽ ưu tiên nước để tưới, tránh xảy ra tình trạng cây chết sẽ thiệt hại lớn cho nông dân...", ông Hoàng cho hay.

Ngày nào cũng nắng nóng rang rang, tỉnh Ninh Thuận lập tổ công tác ứng phó hạn hán - Ảnh 5.

Hiện nay, gần 200ha nho ở làng nho Thái An vẫn giữ được màu xanh, chưa xảy tình trạng khô héo do thiếu nước. Ảnh: Đức Cường

Song song với việc thành lập Tổ công tác ứng phó hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, tỉnh Ninh Thuận cũng đã thành lập lập thêm 3 Tổ thường trực kiểm tra và vận hành đảm bảo công tác ứng phó tình hình hạn hán, thiếu nước trên địa bàn .

Nhiệm vụ của các tổ là kiểm tra cập nhật thông tin về tình hình khô hạn ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để xử lý và ứng phó với khô hạn. Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quản lý, sử dụng nước hiệu quả; chăm sóc, bảo vệ và hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi; tăng cường phòng chống cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem