Truy bắt nhóm trộm tại “thủ phủ” mai vàng

Trần Cửu Long Thứ sáu, ngày 31/01/2020 09:59 AM (GMT+7)
Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi (Bình Chánh, TP.HCM) Trần Quốc Trường cho biết, nhiều chủ vườn mai tại xã này đã bị mất trộm tổng cộng hàng trăm gốc mai vàng. Cơ quan công an đang truy bắt nhóm trộm mai.
Bình luận 0

Xã Bình Lợi có hơn 400ha trồng mai vàng. Mỗi năm xuất bán ra thị trường khoảng 200.000 gốc mai.

img

Một đối tượng trộm mai (đi trước) đã bị công an xã Lương Hòa bắt được.

Theo ông Trường, tình trạng trộm mai lâu nay vẫn diễn ra. Nhưng dịp Tết Nguyên đán năm nay, vấn nạn này càng nghiêm trọng.

“Mất mai trên địa bàn xã không nhiều lắm. Nhưng xã này có khoảng chục chủ vườn phải sang xã Lương Hòa (Bến Lức, Long An) thuê đất trồng mai đã mất rất nhiều”, ông Trường thông tin.

Anh Lê Hữu Thiện - một chủ vườn đang thuê đất trồng mai tại xã Lương Hòa với hơn 6.500 cây cho biết, Tết vừa qua, anh mất khoảng chục gốc mai độ tuổi 5 - 6 năm.

img

Tình trạng "thủ phủ" mai vàng Bình Lợi bị mất trộm mai ngày càng gia tăng.

“Mỗi cây mai như thế có giá trị vài triệu đồng. Mặc dù tôi đã cho làm hàng rào và thuê người giữ mai, nhưng vẫn bị trộm”, anh Thiện thổ lộ.

Cũng theo anh Thiện, một số chủ vườn lân cận mất mai rất nhiều, như: Vườn anh Trần Tứ Vương mất hơn 50 gốc mai, anh Dương Đức Xuyên mất hơn 110 gốc…

Liên quan đến tình trạng trộm mai ngày càng phức tạp trên địa bàn xã Lương Hòa, một cán bộ công an huyện Bến Lức cho biết, vừa qua đã bắt được 2 đối tượng trộm mai.

img

Dịp Tết Ngyên đán vừa qua, nông dân xã Bình Lợi bị mất trộm hàng trăm gốc mai vàng.

Một đối tượng đã thừa nhận trộm mai tại vườn anh Lê Hữu Thiện để bán trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

“Chúng tôi đang mở rộng điều tra và sẽ hoàn tất hồ sơ truy tố hai đối tượng này”, cán bộ này cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem