Sự thật về "nàng tiên" truyền bá ma mị ở vùng sơn cước: Nhiều người dân tố giác hành vi của "Nàng Tiên"

Nhóm Phóng viên Điều tra Thứ hai, ngày 28/08/2023 07:00 AM (GMT+7)
Sau khi Báo Điện tử Dân Việt đăng tải loạt bài "Sự thật về "nàng tiên" truyền bá ma mị ở vùng sơn cước", nhiều người là nạn nhân, người nhà nạn nhân tìm đến Văn phòng Đại diện Tây Bắc của Báo tố giác bà Lường Thị Tưởng - tức Nàng Tiên có hành vi dụ dỗ, lôi kéo người dân khiến nhiều người "tiền mất tật mang".
Bình luận 0

Clip: Người dân tố giác về hành vi của bà Lường Thị Tưởng.

Nhiều phản hồi tích cực của bạn đọc

Như Báo Dân Việt đã phản ánh, thời gian qua ở khu vực vùng sâu vùng xa có người tự xưng là "Nàng tiên" - con của trời với những khả năng tâm linh thần thánh, có thể chia lộc cho nhiều người để giúp họ đổi đời. 

Qua điều tra, phóng viên báo Dân Việt được biết: "Nàng Tiên" tự xưng này có tên thường gọi là Lò Thị Nhi, tên thật là Lường Thị Tưởng, sinh năm 1974, hiện đang cư trú tại tiểu khu 2, xã Mường Bú (huyện Mường La, tỉnh Sơn La).

Nhưng sự thật không phải vậy, "lộc của nàng tiên" chỉ là những cọc tiền âm phủ không giá trị so với đống tiền người dân phải bỏ ra để cúng bái, tổ chức tiệc tùng. 

Nhiều người dân tố giác hành vi lừa đảo của "Nàng Tiên" - Ảnh 2.

Chỉ vì tin vào những lời thần thánh của “Nàng tiên” tự xưng, nhiều người đã mắc bẫy, khiến gia đình ly tán, từ mặt nhau, nợ nần chồng chất. Ảnh: NV

Sau khi loạt bài điều tra được đăng tải, bài viết nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều chia sẻ, bình luận phản hồi tích cực về bài viết, mong các lực lượng chức năng sớm vào cuộc để điều tra xác minh, làm rõ thông tin.

Tài khoản facebook có tên Đèo Thảo bình luận: "Mỗi lần về mình cũng nghe bà này nổi lắm. Gần nhà mình cũng có mấy nhà có điều kiện bán đất, bán xe để đi "đầu tư" luôn ấy. Thỉnh thoảng mình có hay khuyên và giải thích".

Tài khoản Tuấn Quỳnh bình luận "Nhiều người bán nhà, bán đất tất tay. Không làm mà đòi có ăn. Những thứ trên trời rơi xuống thì chỉ có nước mưa"

Tài khoản facebook Đan Nguyễn bình luận: "Biết bà này hơn 5 năm rồi"

Nhiều người dân tố giác hành vi lừa đảo của "Nàng Tiên" - Ảnh 3.

Nhiều tài khoản trên mạng xã hội phản hồi tích cực về loạt bài điều tra: Sự thật về "nàng tiên" truyền bá ma mị ở vùng sơn cước. Ảnh: Nhóm Phóng viên Điều tra

Các gia đình nạn nhân đến Văn phòng Báo NTNN tố cáo "Nàng tiên"

Trong ngày Chủ nhật, (ngày 27/8), dù là ngày nghỉ nhưng đã có nhiều người là nạn nhân, người nhà nạn nhân,.... tìm đến Văn phòng Tây Bắc/Báo Nông thôn Ngày nay để tố cáo và nộp đơn tố giác về những hành vi dụ dỗ, lôi kéo của "Nàng Tiên" - Lò Thị Nhi khiến nhiều người tiền mất tật mang.

Trong đơn tố giác của bà L.T.D (Mai Sơn – Sơn La) có nêu: "Vào khoảng tháng 2/2023, bà Tưởng (Nàng Tiên - Lò Thị Nhi), bảo có thiên thạch đang trong quá trình đưa từ rừng về để đi rao bán với giá cao, khoảng mấy chục tỷ đồng. Bà Tưởng bảo với tôi phải chuẩn bị tiền mặt để làm lễ theo tâm linh của bà để lấy vật kia về bán. 

Bà Tưởng hứa sẽ chia cho tôi 10 tỷ 500 triệu đồng. Do không hiểu biết nên tôi đã tin bà Tưởng và đi vay tiền khắp nơi để làm lễ theo gợi ý của Nàng tiên - bà Tưởng. 

Tính đến ngày 8/8/2023, tôi đã có hơn 100 lần theo bà Tưởng làm lễ từ nhà bà Tưởng đến đến các xã, huyện khác trong vùng. Tôi phải bỏ ra số tiền làm lễ mỗi lần từ 5-7 triệu đồng, lúc nhiều đến 40-50 triệu đồng. Nhưng đến khi bà Tưởng chia phần cho tôi thì toàn là tiền âm phủ". 

Bà L.T.D đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh đối với hành vi của bà Tưởng.

Nhiều người dân tố giác hành vi lừa đảo của "Nàng Tiên" - Ảnh 4.

Những lá đơn tố cáo bà Lò Thị Nhi, tên thật là Lường Thị Tưởng, sinh năm 1974, (xã Mường Bú, Mường La, Sơn La). Ảnh: Nhóm Phóng viên Điều tra

Còn Đơn tố giác của chị L.T.S tại xã Chiềng Chung (Mai Sơn, Sơn La) nêu: "Ông L.V.T là bố chồng tôi. Ông L.V.T bị bà Lường Thị Tưởng (tức Nàng Tiên) lôi kéo từ tháng 01/2021 đến nay. Bà Lường Thị Tưởng nói với ông L.V.T là bà Tưởng có 2 viên thiên thạch để bán, 1 cái có trọng lượng 50kg, 1 cái cái có trọng lượng 30kg. 

Bà Tưởng bảo 2 viên này là một đôi vợ chồng. Người Việt Nam thì không ai có đủ tiền mua. Chỉ có người nước ngoài mới đủ tiền mua. Nếu ai muốn xem 2 viên thiên thạch này thì phải có quần áo bảo hộ. Người thường mà mở ra không có quần áo bảo hộ thì sẽ bị nó giật chết hoặc bị ái nam ái nữ.

Thế là ông L.V.T nghe theo lời bà Tưởng, phải đi làm lễ ở nhà bà Tưởng, nhà ông T và nhiều nơi khác... Mỗi lần làm lễ phải mang gạo, thóc, gà, vịt, cá, rau, hoa, củ, quả... ít nhất mỗi lần làm lễ phải có thêm 1 triệu tiền mặt. Vì nhiều lần làm lễ quá nên tiền trong nhà cũng hết; của cải cũng hết. Ông T bắt đầu đi vay mượn tiền ở bạn bè, họ hàng nhiều lần, bây giờ không có chỗ vay mượn thì lấy xe máy đi cầm đồ để lấy tiền về làm lễ bà Lường Thị Tưởng.

Bà Tưởng bảo sẽ chi, mua cho mỗi con nuôi của mình mỗi người một mảnh đất, mua nhà có trị giá từ 40 đến 50 tỷ đồng. Sau đó bà Tưởng bảo ông T và gia đình mổ một con trâu 100kg thịt và một con lợn 80kg, 100 lon bia, 100 lon nước ngọt để làm lễ tại nhà ông T. Bà Tưởng hứa sẽ mang 3 tỷ đồng cho ông T. Nhưng do gia đình phản đối quyết liệt, không tổ chức lễ nên ông T phải chịu bỏ lễ này. Do ông T không tổ chức lễ được nên bà Tưởng phạt ông T 12 triệu đồng vì ông nói dối tâm linh thần thánh của bà. 

Tổng số tiền mà ông T đã đem đi làm lễ cúng bà Tưởng mà gia đình biết là khoảng 100 triệu đồng; còn một số nợ tự ông T đi vay mượn, thì vợ ông T và các con cũng không biết con số chính xác là bao nhiêu. Hiện giờ ông T đang phải đi trốn nợ".


Nhiều người dân tố giác hành vi lừa đảo của "Nàng Tiên" - Ảnh 5.

Nhiều người là nạn nhân, người nhà nạn dân tìm đến Văn phòng Tây Bắc/Báo Nông thôn Ngày nay tố giác bà Lò Thị Nhi. Ảnh: Nhóm Phóng viên Điều tra

Đối với chị T.T.D, trú tại xã Chiềng Ban (Mai Sơn, Sơn La), người thân bị lôi kéo là chồng chị, tên H.V.C. Trong đơn tố cáo, chị D có nêu, tổng số tiền chồng chị làm lễ cho bà Tưởng là khoảng 500 triệu đồng. Hiện nay gia đình chị nhà cửa tan nát, vợ chồng ly thân, khổ tâm và rất bức xúc. Gia đình chị làm đơn, nhờ đến cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để làm rõ hành vi của bà Nhi.

Sau khi nhận được đơn tố giác nêu trên, Văn phòng Đại diện Tây Bắc Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem