Hướng tới Đại hội VIII Hội NDVN: Hội ND Lai Châu thực hiện hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ

Tuấn Hùng Thứ bảy, ngày 16/12/2023 12:08 PM (GMT+7)
Trò chuyện với Dân Việt, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu, ông Dương Đình Đức cho biết, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ mang lại hiệu quả tích cực, giúp giảm thiểu đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi lên chính quyền các cấp.
Bình luận 0

Clip: Mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ ở thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu.

Vai trò quan trọng, hiệu quả tích cực

Trò chuyện với Dân Việt, ông Dương Đình Đức, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu bật mí: Nhiệm kỳ qua qua, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Lai Châu đạt nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ một cách đồng bộ, nghiêm túc đã mang lại những kết quả rất đáng mừng, chuyển biến rõ nét.

Dót chén trà mời khách, ông Đức cho hay, việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ giữ vai trò rất quan trọng, mang lại hiệu quả tích cực, giúp giảm thiểu đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi lên chính quyền các cấp.

Hội Nông dân ở tỉnh này làm gì mà đơn khiếu kiện, tố cáo "giảm thần tốc" - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu bật mí rằng, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81của Thủ tướng Chính phủ mang lại hiệu quả tích cực, giúp giảm thiểu đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi lên chính quyền các cấp. Ảnh: Tuấn Hùng

Thực tế cho thấy, nhờ duy trì và triển khai hoạt động hiệu quả 10 câu lạc bô "Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết  khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội" đã giải quyết được những mâu thuẫn trong nội bộ nông dân và nhân dân ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại nông thôn.

Để có được những kết quả đáng mừng như Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chia sẻ, được biết, những năm qua, nhờ phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân nắm chắc các nội dung Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đại diện lãnh đạo các sở, ngành là thành viên; thành lập Tổ giúp việc gồm các thành viên của các cơ quan trong tỉnh.

Hội Nông dân ở tỉnh này làm gì mà đơn khiếu kiện, tố cáo "giảm thần tốc" - Ảnh 3.

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu và huyện Nậm Nhùn đã chọn thị trấn Nậm Nhùn (huyện Nậm Nhùn, Lai Châu) làm điểm việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tuấn Hùng

Thành viên các câu lạc bộ đã tích cực nắm tình hình tư tưởng của hội viên nông dân và Nhân dân trên địa bàn, chủ động tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp Hội, các quy định của địa phương,... đặc biệt tích cực tham gia hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn, các tranh chấp trong nội bộ nông dân, tham gia, hướng dẫn nông dân trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở... nhờ đó đã tiến hành hòa giải kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ nông dân ngay tại cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện, khiếu kiện vượt cấp đông người phức tạp.

Trong 10 mô hình triển khai trên địa bàn 8 huyện, thành phố, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã mở 55 hội nghị tập huấn phổ biến các quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở kỹ năng công tác hòa giải, tư vấn, tuyên truyền pháp luật ở cơ sở cho 3.300 lượt cán bộ, hội viên nông dân là các thành viên Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận, công chức tư pháp... các xã, phường, thị trấn nơi thực hiện mô hình.

Hội Nông dân ở tỉnh này làm gì mà đơn khiếu kiện, tố cáo "giảm thần tốc" - Ảnh 4.

Hội nghị tổng kết mô hình thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Những con số quý như "vàng mười"

Năm 2019, toàn tỉnh Lai Châu đã tiếp 1.378 lượt, 1.702 người (1.372 vụ việc, trong đó có 15 đoàn đông người; tiếp nhận 1.285 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thì đến hết tháng 11/ 2023, toàn tỉnh đã tiếp 969 lượt (giảm 409 lượt) với 1.155 người (giảm 547 người) = 941 vụ việc (giảm 431 vụ việc) so với năm 2019. Tiếp nhận 1.003 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 282 đơn so với năm 2019).

Hội Nông dân ở tỉnh này làm gì mà đơn khiếu kiện, tố cáo "giảm thần tốc" - Ảnh 5.

Hội nghị tập huấn kỹ năng công tác hòa giải, tư vấn, tuyên truyền pháp luật ở cơ sở cho thành viên CLB "Nông dân với pháp luật" xã Vàng San, huyện Mường Tè, Lai Châu do các cấp Hội Nông dân tỉnh Lai Châu triển khai đã mang lại hiệu quả rất tích cực. Ảnh: Tuấn Hùng

Một "điểm sáng" trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023 là mô hình điểm được Hội Nông dân tỉnh Lai Châu và huyện Nậm Nhùn tổ chức tại thị trấn Nậm Nhùn, tính đến thời điểm này, không có đơn thư, khiếu nại, tố cao lên chính quyền các cấp, đạt 100% mục tiêu đề ra.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Hồ Xuân Tráng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nậm Nhùn cho biết: Mô hình điểm được triển khai ở thị trấn Nậm Nhùn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, góp phần tích cực trong công tác phổ biến pháp luật, hòa giải, trợ giúp pháp lý, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn thị trấn.

Thành viên Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" thị trấn đã tích cực nắm tình hình chấp hành pháp luật, các kiến nghị, thắc mắc của nhân dân trên địa bàn dân cư, phối hợp với chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân và ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Nếu năm 2022, thị trấn Nậm Nhùn có 19 lượt tiếp công dân và 6 đơn thư phát sinh, sang năm 2023 sau khi thành lập câu lạc bộ đã không còn đơn phát sinh, 10 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân đều được tổ hòa giải giải quyết thành công ngay tại cơ sở.

Hội Nông dân ở tỉnh này làm gì mà đơn khiếu kiện, tố cáo "giảm thần tốc" - Ảnh 6.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chia sẻ thành công các từ mô hình kinh tế mới với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn, trong chuyến công tác khảo sát vùng trồng mít tại huyện Than Uyên, Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ thêm với phóng viên, ông Dương Đình Đức, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu cho biết: Có thể nói rằng, 500 thành viên của 10 mô hình "Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết  khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội" với đã và đang hoạt động rất hiệu quả; ngoài Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, chúng tôi có 8/8 Ban Chỉ đạo cấp huyện và 102 Ban Chỉ đạo cấp xã.

Chúng tôi luôn xác định, mỗi thành viên Ban Chỉ đạo, mỗi cán bộ hội viên nông dân các cấp trong toàn tỉnh Lai Châu đều nỗ lực là một "Đại sứ", là cách tay nối dài của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh các giải pháp xây dựng các mô hình phối hợp với các cấp chính quyền cơ sở tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem