dd/mm/yyyy

chủ tịch Hội nông dân

Bẻ một thứ măng ở Nghệ An, ra khỏi rừng thương lái gom hết sạch, tiền trao tay, ai cũng thích

Mùa này, phụ nữ ở xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An lại mang gùi vào rừng hái măng rừng. Măng rừng là thứ đặc sản được nhiều người ưa chuộng. Khi đưa về xuôi, măng rừng trở thành món ngon nhà nhà tranh nhau mua.


Điện Biên: Những nông dân làm giàu ngay trên đồng đất quê hương

Ở Điện Biên, các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng nhiều. Họ dám nghĩ, dám làm, đầu tư cả tỷ đồng để phát triển kinh tế. 5 năm qua, đã có hàng nghìn mô hình kinh tế của nông dân đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo thu nhập cho người lao động.


Huyện biên giới tích cực chuẩn bị Đại hội Nông dân

Ngày 9/6, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị duyệt hồ sơ Đại hội Nông dân huyện Sông Ma, tỉnh Sơn La.


Nông dân triệu phú trên bản vùng cao Sơn La

Khát vọng vươn lên làm giàu, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật. Anh Tòng Văn Cường, bản Mường Nưa (Mường Lầm, Sông Mã, Sơn La) đã trở thành nông dân triệu phú


Hội Nông dân Hoà Bình: Phát huy sức mạnh của hội viên phát triển kinh tế và XDNTM

Để hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, đồng thời chung tay giúp chính quyển địa phương xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, cầm tay chỉ việc giúp nông dân nâng cao thu nhập và hiểu rõ lợi ích của XDNTM.


Ninh Bình: Thành lập Hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ mật ong Cúc Phương

Ngày 19/4, tại xã Cúc Phương (huyện Nho Quan, tinh Ninh Bình), Hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ mật ong Cúc Phương được thành lập.


Sơn La: Lấy ý kiến và tín nhiệm cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 25/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tô Hiệu (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Hiệu quả từ mô hình “nông dân dạy nông dân” ở huyện Mai Sơn

Những năm qua Hội Nông dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thực hiện mô hình “nông dân dạy nông dân” đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều hội viên nông dân đã áp dụng khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả vào sản xuất tại gia đình mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt.


Sơn La: Có gần 70.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chiều ngày 21/1, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân lần thứ 9, khoá IX để đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và quyết định một số nội dung quan trọng.


"Ôm" đống nghề trong tay, anh Thảo bỏ túi 400 triệu đồng mỗi năm

Nhờ làm đủ thứ nghề, như trồng bưởi, cam, xoài đến nuôi bò, gà, ngan, mỗi năm anh Đinh Công Thảo ở bản Giáo 1 xã Huy Tân, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La nhẹ nhàng bỏ túi 400 triệu đồng.