Chủ tịch TT-Huế mong “Ngày chủ nhật xanh” thực chất hơn, từ nhặt rác chuyển sang không xả rác

21/03/2021 06:24 GMT+7
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mong phong trào “Ngày chủ nhật xanh” phải đi vào thực chất hơn với phương châm "Từ nhặt rác chuyển sang không xả rác", "Một m2 phải có một đơn vị, một người chịu trách nhiệm về bảo vệ môi trường".

Ngày 20/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai đề án "Ngày chủ nhật xanh".

Theo báo cáo của Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế, 2 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức đạt 100% kế hoạch đề ra về việc ra quân thực hiện phong trào "Ngày chủ nhật xanh". Trong đó có 21.121 đợt của xã, phường, thị trấn đồng loạt ra quân với sự tham gia của hơn 1.148.153 lượt người. Qua đó đã tiến hành thu gom và xử lý hàng nghìn tấn rác thải các loại; bóc tách hàng trăm nghìn điểm quảng cáo, rao vặt không đúng quy định; tổ chức trồng và chăm sóc hàng trăm nghìn cây xanh tại các điểm công cộng… Nhờ vậy, cảnh quan môi trường từ thành thị đến nông thôn ở tỉnh ngày càng xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn.

Chủ tịch TT-Huế mong “Ngày chủ nhật xanh” thực chất hơn, từ nhặt rác chuyển sang không xả rác - Ảnh 1.

Ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế (giữa) trực tiếp tham gia dọn rác làm sạch bãi biển Thuận An.

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh đã phát huy được ưu điểm trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin thông qua hệ thống phản ánh hiện trường của các tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, Trung tâm đã tiếp nhận hàng trăm nghìn lượt phản ánh về các vấn đề ô nhiễm môi trường, quảng cáo rao vặt, an toàn giao thông, trật tự đô thị, dịch vụ sự nghiệp công ích...

Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá "Xanh - Sạch - Sáng" cấp phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đã có 23 đơn vị xã, phường, thị trấn được đánh giá xếp loại tốt. Trong đó, có một số đơn vị tiêu biểu như: xã Hương Phong (huyện A Lưới), phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà), các phường Phú Hòa, An Cựu, Phú Bình, Phú Hội )TP.Huế), phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy)... 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn tham gia ý kiến tham luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục. Đó là tình trạng phân loại rác tại nguồn vẫn còn gặp nhiều khó khăn; tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra khá nhiều ở một số địa phương; việc sử dụng sản phẩm thay thế túi ni lông vẫn còn hạn chế; việc xây dựng các mô hình "không xả rác" ở các nhà hàng, quán ăn, điểm tham quan du lịch, công viên và các chợ, siêu thị chưa được triển khai hiệu quả.

Chủ tịch TT-Huế mong “Ngày chủ nhật xanh” thực chất hơn, từ nhặt rác chuyển sang không xả rác - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ trao bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào "Ngày chủ nhật xanh".

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, sau 2 năm triển khai, phong trào "Ngày chủ nhật xanh" đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân. Thừa Thiên Huế trở thành điểm sáng trong toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường và nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

"Những kết quả đạt được là đáng ghi nhận nhưng chúng tôi còn kỳ vọng nhiều hơn nữa từ phong trào này. Làm sao phong trào phải đi vào thực chất hơn với phương châm là "Từ nhặt rác chuyển sang không xả rác", hướng đến nâng cao nhận thức trong cộng đồng về "Ngày chủ nhật xanh" với tinh thần "Một m2 phải có một đơn vị, một người chịu trách nhiệm về bảo vệ môi trường", ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Tại hội nghị, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức công bố mạng lưới "Ngày chủ nhật xanh", phát động "Sáng kiến vì cộng đồng - Hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng". Hội nghị cũng đã khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào "Ngày chủ nhật xanh".


Trần Hòe
Cùng chuyên mục