Thường Tín (Hà Nội): Có hay không việc “bảo kê”, biến gần 9.000m2 đất công, đất nông nghiệp thành nhà?

Đỗ Lực Thứ hai, ngày 03/07/2023 10:42 AM (GMT+7)
Chỉ trong một thời gian ngắn gần 9.000m2 đất nông nghiệp, đất công do UBND xã Minh Cường (huyện Thường Tín, Hà Nội) quản lý đã bị một số người dân san lấp mặt bằng, làm nhà ở, nhà xưởng. Đáng nói, dù sai phạm phát sinh trong một thời gian dài, nhưng do thiếu sự quản lý sát sao, các công trình vô tư được hoàn thiện.
Bình luận 0

Gần 9.000m2 đất công, đất nông nghiệp bị san lấp, "biến" thành nhà

Vài tháng nay, nhiều người dân ở xã Minh Cường bức xúc trước việc một số người trên địa bàn vô tư san lấp đất công, đất nông nghiệp để làm nhà xưởng, nhà ở.

Theo đó, chỉ trong một thời gian ngắn, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương, những người này đã chiếm dụng, san lấp gần 1.000m2 đất công do UBND xã Minh Cường quản lý và 8.000m2 đất nông nghiệp để làm nhà xưởng, nhà ở.

Ngày 28/6, có mặt tại khu Dộc, thôn Trần Phú, xã Minh Cường, PV Dân Việt không khỏi ngỡ ngàng trước một khu đất nông nghiệp rộng lớn khoảng 8.000m2 đã bị người dân đua nhau san gạt mặt bằng để làm nhà ở. Có tới 9 căn nhà được xây dựng kiên cố bằng tường gạch. 

Trong đó, một số căn đã lợp mái tôn, một vài căn mới xây tường gạch chưa trát vữa, một vài căn thì trong tình trạng tháo dỡ mái tôn chỉ còn tường gạch và khung thép.

Hà Nội: Có hay không việc “bảo kê”, biến gần 9.000m2 đất công, đất nông nghiệp thành nhà? - Ảnh 1.

Nhiều ngôi nhà với tường gạch kiên cố được dựng trên đất nông nghiệp thuộc khu Dộc thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội. Ảnh: Đỗ Lực

Khu đất nông nghiệp này có địa thế đắc địa, khá đẹp, nằm trên trục đường chính vào thôn Trần Phú, có mặt đường rộng khoảng 4m, với vỉa hè hai bên, chỉ cách trụ sở UBND xã Minh Cường khoảng 300m.

Theo những người dân nơi đây, sự việc người dân san gạt đất nông nghiệp, xây dựng nhà diễn ra vào những ngày đầu tháng 5/2023. Trong khoảng 8.000m2 đất nông nghiệp khu Dộc được san gạt mặt bằng thì có khoảng 5.000m2 đất nông nghiệp được san gạt mặt bằng vào đầu tháng 5/2023, diện tích 3.000m2 đất nông nghiệp còn lại được san gạt vào thời gian trước đó.

Điều làm người dân nơi đây bức xúc là dù việc san gạt mặt bằng diện tích đất "hai lúa" diễn ra rõ "như ban ngày", thế nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương xã Minh Cường lại thiếu xử lý quyết liệt, dẫn đến việc một số hộ dân tiếp tục xây dựng nhà trên đất nông nghiệp.

Hà Nội: Có hay không việc “bảo kê”, biến gần 9.000m2 đất công, đất nông nghiệp thành nhà? - Ảnh 2.

Bên cạnh những căn nhà xây dựng kiên cố đã đi vào sử dụng một số căn khác cũng được dựng lên tại khu đất "hai lúa" thuộc khu Dộc thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội. Ảnh: Đỗ Lực

Theo tìm hiểu của PV Báo điện tử Dân Việt, mới đây UBND xã Minh Cường đã mời các hộ dân san lấp và làm nhà trên đất ruộng tới để tuyên truyền, đề nghị tháo dỡ công trình vi phạm trên đất lúa. Một số hộ dân đã có đơn xin tự tháo dỡ công trình vi phạm tới hết ngày 30/6. Hiện một số công trình người dân đã tự giác tháo dỡ mái tôn, tuy nhiên việc tháo dỡ này cũng chỉ là cầm chừng bởi vẫn có những nhà dân chưa tháo dỡ một hạng mục nào.

"Vài ngày đầu tháng 5, hàng chục chiếc xe tải cỡ lớn chở đất, cát đến san lấp đất ruộng. Khi một số cán bộ, lãnh đạo UBND xã Minh Cường xuống đề nghị dừng việc san lấp thì có một thanh niên tiến tới chửi bới, cãi lộn. Những tưởng sự việc sẽ được UBND xã Minh Cường xử lý quyết liệt, nhưng không ít ngày sau đó họ lại tiến hành xây dựng nhà kiên cố. Vài ngày trở lại đây, một số người dân mới tiến hành tháo dỡ mái tôn, nhưng việc tháo dỡ cũng chỉ là cầm chừng…"- một người dân xã Minh Cường nói.

Không chỉ ngang nhiên san lấp mặt bằng, làm nhà trên đất "hai lúa", ở xã Minh Cường còn diễn ra tình trạng một số người dân chiếm dụng cả đất công do UBND xã quản lý để làm nhà xưởng.

Hà Nội: Có hay không việc “bảo kê”, biến gần 9.000m2 đất công, đất nông nghiệp thành nhà? - Ảnh 3.

Hai nhà xưởng kiên cố được xây dựng với diện tích 1000m2 trên diện tích đất công do UBND xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội quản lý. Ảnh: Đỗ Lực

Theo đó, gần 1.000m2 đất ao sau ga Đỗ Xá thuộc thôn Trần Phú do UBND xã Minh Cường quản lý cũng bị một số người dân "biến" thành nhà xưởng. Đó là 2 trường hợp: bà Phạm Thị Thanh (SN 1996) xây dựng nhà xưởng trên diện tích gần 400m2 và ông Nguyễn Văn Quý (SN 1982) xây dựng nhà xưởng với diện tích khoảng 700m2.

Có hay không việc "bảo kê" để san lấp, xây nhà?

Trước những thông tin phản ánh ông T.V.H (SN 1980, người xã Minh Cường) đứng ra "bảo kê" thu tiền của người dân với mức giá 500.000 đồng/m2 tiền san lấp mặt bằng, 1.000.000 đồng/m2 thì sẽ được "bảo kê" để xây nhà, ông Trịnh Hùng Sơn – Chủ tịch UBND xã Minh Cường cho hay, bản thân ông đã nhận được phản ánh này từ nhân dân, nhưng khi làm việc thì người dân không khai nhận.

Tuy nhiên, khi tổ công tác xuống ngăn chặn việc san lấp đất ruộng thì ông T.V.H lại đứng ra ngăn cản.

Theo ông Sơn, không dừng lại ở việc ngăn cản cán bộ xã Minh Cường làm việc, ông H còn vào tận phòng ông Sơn để lăng mạ, chửi bới.

"Khi chúng tôi đi xử lý đối tượng này còn ra chửi bới trước mặt quần chúng nhân dân. Từ khi công tác tới nay tôi chưa bao giờ gặp một người dân nào như thế đâu…", ông Sơn nói.

Hà Nội: Có hay không việc “bảo kê”, biến gần 9.000m2 đất công, đất nông nghiệp thành nhà? - Ảnh 4.

Chỉ trong vòng ít ngày khoảng 5.000m2 đất ruộng ở khu Dộc thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội đã được san lấp mặt bằng. Ảnh: Đỗ Lực

Trước việc dư luận phản ánh ông H đứng ra "bảo kê" để xây dựng, ông Sơn đã báo cáo với cấp trên bằng miệng ở một số hội nghị, chứ chưa làm văn bản đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Theo ông Sơn, trong tổng số diện tích 8.000m2 đất nông nghiệp khu Dộc bị san lấp thì có khoảng 5.000m2 đất nông nghiệp được người dân thuê ông H san lấp vào đầu tháng 5; diện tích còn lại 3000m2 được san lấp vào thời điểm 1 vài năm trước.

"Đối tượng H san lấp trong 2 đêm nghỉ lễ. Cả khu ruộng nằm xen kẹt trong khu dân cư. Tổng diện tích 8.000m2, có một số hộ san lấp từ lâu, còn 1 ít họ chưa làm. Đợt rồi, những hộ người ta thuê thì người ta san phẳng… Diện tích san thời gian vừa rồi khoảng 5.000m2", ông Sơn nói.

Hiện có 9 trường hợp xây dựng nhà đã được UBND xã Minh Cường lập hồ sơ. Theo quy định 4 trường hợp thuộc thẩm quyền của xã Minh Cường xử lý, còn 5 trường hợp diện tích xây dựng vượt 1.00m2 thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thường Tín xử lý. Hiện xã Minh Cường đã lập hồ sơ để báo cáo huyện Thường Tín.

Cũng theo ông Sơn, hiện UBND xã Minh Cường đã tổ chức 3 cuộc làm việc với người dân, vận động người dân tháo dỡ công trình vi phạm. Đến nay, người dân đã tháo dỡ cơ bản phần mái tôn. Tuy nhiên, vừa qua người dân lại có tư tưởng trông chờ gì đó nên tháo dỡ xong phần mái tôn lại dừng chưa tháo dỡ tiếp.

Về 02 trường hợp bà Phạm Thị Thanh (SN 1996) xây dựng nhà xưởng trên diện tích gần 400m2 và ông Nguyễn Văn Quý (SN 1982) xây dựng nhà xưởng với diện tích khoảng 700m2 trên diện tích đất ao sau ga Đỗ Xá do UBND xã Minh Cường quản lý, ông Sơn cho hay, UBND xã Minh Cường đã thiết lập biên bản với hành vi xây dựng nhà xưởng trên đất công do xã Minh Cường quản lý.

Theo ông Sơn, khu đất ao sau ga Đỗ Xá bị một số người dân lấn chiếm, mua đi bán lại nhiều lần. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã tổ chức cưỡng chế nhiều lần.

Lý giải cho câu hỏi của PV vì sao việc xây dựng nhà diễn ra trong nhiều ngày liền mà UBND xã Minh Cường không ngăn chặn được, ông Đào Văn Ta – Phó chủ tịch UBND xã Minh Cường cho biết, UBND xã Minh Cường có ngăn chặn, song do người dân tranh thủ làm tối, nên… khó xử lý.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem