Làm báo cùng Dân Việt: Con đường nhếch nhác và ô nhiễm

Nguyễn Long (TP.Hồ Chí Minh) Thứ sáu, ngày 29/05/2020 16:00 PM (GMT+7)
Đã từ rất nhiều năm nay, con đường số 2 trong Khu công nghiệp Sóng Thần 2 dài chừng 500 mét, từ cổng bãi hàng ga Sóng Thần, tới điểm tiếp giáp với đường Thống Nhất (P.An Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương) được xem là “điểm đen” của vấn nạn… rác tặc.
Bình luận 0

Hầu như ai đi qua đoạn đường này cũng đều ngao ngán lắc đầu bởi một hình ảnh vô cùng nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, khi mà tại nhiều chỗ rác thải còn bị người ta đổ tràn ra cả lòng đường. 

Tình trạng ô nhiễm khỏi phải nói, khi bất cứ một ai lưu thông qua đây, nếu không đeo khẩu trang cũng phải giơ tay lên bịt miệng, mũi, bởi mùi xú uế nồng nặc đến khó chịu, đến ngạt thở "xộc" thẳng vào mũi, miệng! 

Rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng đều được xả thẳng ra lề đường.

Rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng đều được xả thẳng ra lề đường.

Tôi từng nghe thấy "danh xưng" mà không ít công nhân làm trong khu công nghiệp, cũng như người dân sống quanh khu vực, họ nói vui về đường số 2, khi họ bảo đó là "con đường ô nhiễm và nhếch nhác nhất Dĩ An", quả cũng không ngoa chút nào.

Để xóa bỏ cái "danh xưng" xấu xí không hề mong muốn kia, cũng như trả lại sự thông thoáng sạch sẽ cho đoạn đường nêu trên, theo tôi chính quyền địa bàn phường An Bình, cần phải phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Khu công nghiệp Sóng Thần 2 ngăn ngừa, giám sát cũng như xử lý triệt để các trường hợp vi phạm vứt, đổ rác không đúng nơi đúng chỗ, làm ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Thực tế, tại đoạn đường này cũng có xuất hiện những tấm biển "cấm đổ rác", cùng mức tiền phạt từ 2-6 triệu đồng. 

Nhưng xem ra không có tác dụng, cũng như chưa thu được kết quả gì cả, bởi rác vẫn bị người ta mang tới đổ trộm tràn lan và đoạn đường vẫn vô cùng nhếch nhác, ô nhiễm hết ngày này qua tháng khác…

Những tấm kính vỡ cũng bị vứt bừa bãi bên lề đường

Những tấm kính vỡ cũng bị vứt bừa bãi bên lề đường

Tấm biển cấm đổ rác quy định mức phạt lên tới 6 triệu đồng nếu vi phạm cũng không có tác dụng.

Tấm biển cấm đổ rác quy định mức phạt lên tới 6 triệu đồng nếu vi phạm cũng không có tác dụng.

Đoạn đường dài khoảng 500m nhưng có tới hàng chục điểm xả rác lớn nhỏ bên lề đường.

Đoạn đường dài khoảng 500m nhưng có tới hàng chục điểm xả rác lớn nhỏ bên lề đường.

Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt trân trọng mời quý độc giả tham dự cuộc thi "Làm báo cùng Dân Việt" nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Báo Điện tử Dân Việt.

Bài dự thi gửi về Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt Lô E2 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội; email: bandocdanviet2010@gmail.com; điện thoại liên hệ: 0982340700.

Tác phẩm gửi về đề nghị ghi rõ: Tham dự cuộc thi Làm báo cùng Dân Việt, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của tác giả để tòa soạn liên hệ.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 01 giải nhì trị giá 3 triệu đồng; 01 giải ba trị giá 2 triệu đồng. Mỗi tháng, Ban tổ chức sẽ lựa chọn tác phẩm có chất lượng của tháng để trao thưởng 1 triệu đồng/01 giải xuất sắc, 2 giải bài viết chất lượng 500.000 đồng/giải (Tổng giải tác phẩm chất lượng mỗi tháng là 2 triệu đồng).

Các bài viết được đăng tải sẽ được nhận nhuận bút theo quy định của Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem