Biết “khoan sức dân”, xã nghèo ở Bình Dương sớm về đích

Trần Cửu Long Thứ ba, ngày 24/12/2019 13:13 PM (GMT+7)
Với nỗ lực không ngừng, xã An Bình (huyện Phú Giáo) - một trong những xã nghèo nhất của tỉnh Bình Dương đã về đích NTM. Đây là xã cuối cùng trong số 46 xã của tỉnh hoàn thành chương trình.
Bình luận 0

Theo UBND xã An Bình, xã đã tổ chức lễ công bố đạt chuẩn NTM vào tháng 5/2018 và đang thực hiện nâng chất các tiêu chí. Ông Võ Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã An Bình cho biết, thành công này chủ yếu là do cả hệ thống chính quyền xã đã biết “khoan sức dân” để huy động nguồn lực làm NTM.

img

  Ông Lời (phải) đang giới thiệu dưa lưới với khách tham quan vườn. Ảnh: C.L

“Hàng năm, chính quyền, các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với nhân dân phát động nhiều phong trào xây dựng NTM. Từ đó, nhận thức về xây dựng NTM của người dân được nâng lên rõ rệt. Người dân đã đóng góp công sức, tiền của rất nhiều để xã An Bình về đích NTM” - ông Lợi chia sẻ.

Hiện, 210 tuyến đường trên địa bàn xã đã được nhựa hóa, bêtông hóa hoặc cứng hóa. Với gần 250 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, người dân đã đóng góp hơn 26 tỷ đồng. Đó là chưa tính diện tích đất người dân hiến để nâng cấp các tuyến đường giao thông. Người dân còn hỗ trợ kinh phí hoàn thành hệ thống đèn, điện chiếu sáng các tuyến đường. 95 tuyến đường trên địa bàn đã được chiếu sáng có kinh phí 13 tỷ đồng, người dân góp hơn 3 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Văn Lời - nông dân trồng dưa lưới ở ấp Cà Na cho biết, đời sống người dân sau những năm xây dựng NTM đã được nâng lên đáng kể. “Thu nhập của người dân ngày càng tốt hơn sau khi được chính quyền vận động chuyển đổi vật nuôi, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Từ đây, người dân mới có điều kiện đóng góp sức người, sức của cho Chương trình NTM của địa phương” - ông Lời bộc bạch.

Theo UBND xã An Bình, thời gian qua, chính quyền đã vận động người dân nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, phát  triển kinh tế tập thể, đa dạng hóa ngành nghề nông thôn. Hiện, thu nhập bình quân của xã đạt 51 triệu đồng/người/năm.

Ông Lời cũng cho hay,  hiện khu vực ông đang ở có hơn chục hộ nông dân cũng bắt đầu “làm ăn lớn” với cây dưa lưới, sản  phẩm được thương lái thu mua hết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem