Không riêng Việt Nam, giá trứng gà tại Hàn Quốc đã tăng vọt trong nhiều tháng qua

05/09/2021 06:30 GMT+7
Khác Việt Nam, giá trứng gà tại Hàn Quốc tăng nhanh kỷ lục do ảnh hưởng của dịch Cúm gia cầm bùng phát từ cuối năm 2020.

Tờ KBS New Hàn Quốc đưa tin, trước tác động của dịch Covid-19, chỉ số CPI tại Hàn Quốc đã tăng 2,6% so với năm 2020, vượt đáng kể so với mục tiêu của Chính phủ.

Trong đó, chiều hướng tăng mạnh của giá cả vẫn theo từng mục bao gồm nông sản, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản.. Đặc biệt, giá trừng gà tại Hàn Quốc đã vượt 50%, ghi nhận mức tăng kỷ lục hai con số trong tám tháng liên tiếp, ngoài ra cải bó xôi, bột ớt và thịt lợn cũng tăng lên 2 con số.

Không riêng Việt Nam, giá trứng gà tại Hàn Quốc đã tăng vọt trong nhiều tháng qua - Ảnh 1.

Giá trứng gà tại Hàn Quốc tăng cao. Ảnh: ST.

Được biết, giá trứng gà tại Hàn Quốc tăng nhanh do ảnh hưởng của dịch Cúm gia cầm cao bùng phát từ cuối năm 2020 đến nay.

Để ngăn chặn đà tăng của dịch, Chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp "mạnh tay" như giết mổ phòng ngừa đối với các loại gia cầm trong bán kính 3km xung quanh các trang trại đã bị nhiễm dịch. 

Điều này đã ngăn chặn sự lây lan rộng hơn của dịch bệnh nhưng nó cũng làm giảm đám kể số lượng gà đẻ trứng dẫn đến sự thiếu hụt về nguồn cung.

Theo khảo sát, hiện nay giá trứng trung bình tại Hàn Quốc ở ngưỡng 12,500 won/vỉ 30 trứng (tương đương 250.000 đồng/vỉ 30 trứng)

Tại thị trường Việt Nam, CPI tháng 8/2021 tăng 0,25% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa thiết yếu có 4 nhóm tăng giá, nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống có mức tăng so với tháng trước cao nhất  0,74% (làm CPI chung tăng 0,25 điểm phần trăm).

Tháng 8/2021, trong nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống, chỉ số giá nhóm thực phẩm tăng mạnh nhất  0,97% so với tháng trước. Các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, người dân hạn chế tối đa ra ngoài nên nhu cầu dự trữ, tiêu dùng thực phẩm tăng.

Thực phẩm tăng giá mạnh nhất là trứng, tăng hơn 10% so với tháng trước, vì nhu cầu tiêu dùng tăng, cùng thời điểm doanh nghiệp đang thu mua trứng để chế biến trứng vịt muối cho mùa Trung thu. Tại các chợ truyền thống ở Hà Nội, có thời điểm giá trứng gà lên đến 6.000 đồng/quả.


Cao Như Quỳnh
Cùng chuyên mục