Hà Nội đóng cửa chợ vải lớn nhất miền Bắc, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm hơn 4000 người

Thứ ba, ngày 02/11/2021 21:22 PM (GMT+7)
Sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 tại xóm 4 (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm), lực lượng chức năng yêu cầu dừng tất cả hoạt động tại chợ vải Ninh Hiệp. Ngoài ra, CDC Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến mua bán hoặc liên quan đến chợ Ninh Hiệp từ ngày 20/10 - 31/10.
Hà Nội đóng cửa chợ vải lớn nhất miền Bắc, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm hơn 4000 người - Ảnh 1.

Ngày 2/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC) thông báo tìm người trên địa bàn thành phố có đến mua bán hoặc liên quan đến chợ vải Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm - Hà Nội trong khoảng thời từ ngày 20/10 - 31/10/2021.

Hà Nội đóng cửa chợ vải lớn nhất miền Bắc, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm hơn 4000 người - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương đã tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động toàn bộ chợ Ninh Hiệp để xét nghiệm, truy vết các trường hợp tiếp xúc.

Hà Nội đóng cửa chợ vải lớn nhất miền Bắc, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm hơn 4000 người - Ảnh 3.

Một số cửa hàng bị phong tỏa do có liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội đóng cửa chợ vải lớn nhất miền Bắc, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm hơn 4000 người - Ảnh 4.

Liên quan đến ổ dịch này, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp cho biết, "Trước mắt, lực lượng y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm khoảng 4.000 người lần lượt từ tiểu thương đến người dân. Bên cạnh đó, công tác truy vết trường hợp F1, F2 vẫn đang được tiến hành"

Hà Nội đóng cửa chợ vải lớn nhất miền Bắc, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm hơn 4000 người - Ảnh 5.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho lực lượng Công an xã Ninh Hiệp.

Hà Nội đóng cửa chợ vải lớn nhất miền Bắc, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm hơn 4000 người - Ảnh 6.

Lực lượng y tế mặc áo bảo hộ vào khu vực bên trong Trung tâm văn hóa thể thao Ninh Hiệp để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân và tiểu thương buôn bán tại chợ.

Hà Nội đóng cửa chợ vải lớn nhất miền Bắc, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm hơn 4000 người - Ảnh 7.

Người dân ngồi xếp hàng chờ đến lượt để lấy mẫu xét nghiệm.

Hà Nội đóng cửa chợ vải lớn nhất miền Bắc, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm hơn 4000 người - Ảnh 8.

Hà Nội đóng cửa chợ vải lớn nhất miền Bắc, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm hơn 4000 người - Ảnh 9.

Trước đó, tối ngày 1/11, CDC Hà Nội thông tin ca bệnh N.T.H.G, nữ, (SN 1996, ở xóm 4, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm) nhiễm Covid-19. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.L. Ngày 31/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Hà Nội đóng cửa chợ vải lớn nhất miền Bắc, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm hơn 4000 người - Ảnh 10.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) có 4.521 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.721 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.800 ca.


 

Nguyễn Chương
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem