Chủ tịch Bình Định: "Giải quyết công việc như trách nhiệm gia đình thì mọi thứ rất khác"

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 24/08/2023 19:23 PM (GMT+7)
Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói rằng, ông vẫn còn "lăn tăn" về tiến độ giải quyết công việc hành chính, vì vẫn còn nghe lãnh đạo tỉnh, doanh nghiệp, người dân phàn nàn việc "giải quyết chậm, thủ tục rất lâu".
Bình luận 0

Kiểm tra Bình Định có làm thật không, hay lại "mông má"?

Ngày 24/8, chính quyền tỉnh Bình Định tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023, với sự chủ trì của ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang.

Tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn lưu ý ngành nông nghiệp và các địa phương cần tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, hướng tới đáp ứng nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. 

"Bình Định có thể là một trong những tỉnh đầu tiên có nhà máy chế biến nông sản theo hướng kinh tế tuần hoàn, không bỏ đi bất cứ cái gì cả, kể cả vỏ cây, thậm chí nước thải ra còn tái sử dụng, uống tại chỗ. Khi có nhà máy chế biến sẽ chuyển đổi theo cơ chế đặt hàng, vì vậy việc địa phương chậm chuyển đổi cây trồng, vật nuôi là vấn đề lớn của tỉnh, đề nghị phải có sự quan tâm", ông Tuấn nói.

Chủ tịch Bình Định: "Giải quyết công việc như trách nhiệm gia đình, thì mọi thứ rất khác" - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: DT

Vẫn theo ông Phạm Anh Tuấn, về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết chuyển nguồn, khi không công việc không đạt yêu cầu. Nếu giữ mà không làm được thì chắc chắn sau này sẽ bị kỷ luật, vì vậy tốt nhất không làm được thì chuyển sang dự án khác, còn lại sang năm tiếp tục bổ sung. Ngoài ra, việc phát triển du lịch phải đảm bảo xanh sạch, đặc biệt ý thức, thái độ của người dân với khách du lịch và vấn đề giữ môi trường trong lành, không bị ô nhiễm rất quan trọng.

"Đồng ý cho kinh doanh lồng bè nổi tại Quy Nhơn, nhưng với điều kiện đảm đảo đúng quy định, siết chặt về môi trường, thu gom rác thải, nước thải ở trên bè, không được xả xuống biển, nếu tốt thì cho hoạt động và phải khoanh vùng, có quản lý. Như vậy, người dân có điều kiện để hoạt động kinh doanh, việc này phải làm ngay", ông Tuấn nêu ví dụ.

Từ nay đến cuối năm, tất cả lực lượng quản lý Nhà nước ưu tiên cho hoạt động sản xuất để đảm bảo tăng trưởng và xuất khẩu tốt. Các địa phương, cơ quan tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp và người dân hoạt động kinh doanh, đẩy nhanh sản xuất, tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 

Ông Phạm Anh Tuấn giao nhiệm vụ đến từng địa phương, phải tuân thủ cập nhật cơ sở dữ liệu hằng tháng, theo chỉ số mà Cục Thống kê đã triển khai và bắt buộc phải làm thật, không chạy theo báo cáo thành tích. 

"Việc này lãnh đạo tỉnh đã báo cáo với Thủ tướng và khả năng cuối năm nay Thủ tướng sẽ cử lực lượng, bộ phận về Bình Định kiểm tra xem có làm thật không, hay lại "mông má"? Thủ tướng có quan điểm rất rõ, phải làm thật, không có chuyện nói một đằng làm một nẻo", ông Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch tỉnh còn "lăn tăn" về tiến độ giải quyết công việc

Ông Phạm Anh Tuấn nói rằng, ông rất quan tâm đến chuyện tất cả rác thải phải được quản lý, thu gom… một cách đảm bảo. 

Thực tế hiện nay, ở vùng nông thôn, các địa phương chưa triển khai thu gom tốt, nếu nông thôn thu gom không tốt thì rác thải sẽ dồn về Quy Nhơn. Vì vậy, Giám đốc Sở TNMT tỉnh cần phải hết sức lưu ý vấn đề thu gom rác thải. 

"Vừa rồi, vào ban đêm rác về rất nhiều, tôi phải gọi điện yêu cầu thu gom rác ngay vì lúc đấy khách vẫn còn đi bộ trên bờ biển. Vấn đề thu gom rác thải, tới phải làm triệt để", ông Tuấn yêu cầu.

Chủ tịch Bình Định: "Giải quyết công việc như trách nhiệm gia đình, thì mọi thứ rất khác" - Ảnh 2.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: DT

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết, sau đợt đào tạo cán bộ công chức cấp xã, ông đã yêu cầu Sở Tài chính phải xem lại định mức chi tiêu cấp xã để báo cáo, xin ý kiến tăng mức chi tiêu hợp lý thêm cho xã, để hoạt động cấp địa phương được tốt hơn. Ngoài ra, cần tiếp tục thay đổi lề lối làm việc, văn hoá công sở, cải cách hành chính.

"Việc này rất quan trọng. Thú thật, tôi vẫn lăn tăn về tiến độ giải quyết công việc, vì tôi vẫn nghe lãnh đạo tỉnh, doanh nghiệp, người dân nói còn chậm, thủ tục rất là lâu, còn số liệu thì có thể là "phù phép" thôi, cần phải xem lại", ông Tuấn nói và tái khẳng định quan điểm của mình: "Giải quyết công việc như trách nhiệm với gia đình thì mọi thứ rất khác, còn nếu bảo đây là việc của Nhà nước thì kết quả sẽ khác ngay".

Vấn đề khác cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đặc biệt quan tâm và có nhắc nhở tại cuộc họp là việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quý và trong năm, ông đề nghị Văn phòng thống kê báo cáo lại, để sắp tới lãnh đạo tỉnh sẽ "soi" tiến độ và chất lượng hoàn thành bên trong, nếu không ổn phải điều chỉnh ngay.

Chủ tịch Bình Định: "Giải quyết công việc như trách nhiệm gia đình, thì mọi thứ rất khác" - Ảnh 3.

Cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023. Ảnh: DT

Bình Định sẽ công bố quy hoạch tỉnh vào tháng 10, một cách "hoành tráng"

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, các cơ quan có trách nhiệm cần sớm hoàn thiện để tháng 10 này, tiến hành công bố quy hoạch tỉnh. 

Theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thì hiện nay đang rốt ráo hoàn thiện quy hoạch để được phê duyệt và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, công bố quy hoạch tỉnh.

"Sẽ tổ chức một cách hoành tráng, thể hiện quyết tâm của tỉnh và tạo niềm tin của người dân đối với hoạt động của tỉnh nhà. Tất cả những vấn đề đầu tư đã triển khai và rất nhiều dự án, sẽ được công bố tại hội nghị quan trọng này. Phải làm hết sức trách nhiệm và quyết tâm, chỉ còn 2 tháng nữa thôi, chạy đua với thời gian để kịp tiến độ", ông Tuấn nhấn mạnh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem