Dân 'tố' sai phạm gửi đến Bí thư Bình Định, 'lộ' 2 lô đất UBND TP.Quy Nhơn cấp trái luật

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 28/07/2023 08:08 AM (GMT+7)
UBND TP.Quy Nhơn 'sửa sai' bằng cách thu hồi các lô đất đã giao cho 2 trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, sau khi người dân làm đơn khiếu kiện, tố cáo sai phạm gửi đến ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định.
Bình luận 0

Người dân tố cáo bồi thường 'mờ ám, không công bằng' đến Bí thư Bình Định

Câu chuyện trên xảy ra tại Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, do UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định) là cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường, giải phóng và bàn giao mặt bằng thi công.

Trong quá trình bồi thường, ông Lê Minh Sơn (ở phường Nhơn Bình) đã có đơn khiếu kiện gửi đến Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng.

Dự án hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh đang được xây dựng đi qua 2 phường Nhơn Phú, Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn). Clip: Dũ Tuấn.

Ông Sơn tố cáo, một số cán bộ phường Nhơn Bình xác nhận nguồn gốc đất của các hộ dân trong khu vực giải tỏa dự án không đúng thực tế, 'mờ ám' không công bằng, gây thất thoát tài sản Nhà nước và đề nghị thanh kiểm tra việc đền bù, cấp đất tái định cư.

Tiếp nhận đơn, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định có ý kiến chỉ đạo và Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phùng Duy Hải đã ký công văn chuyển đơn khiếu kiện đến Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam để xem xét giải quyết, báo cáo kết quả cho Bí thư Tỉnh ủy qua Ban Nội chính.

Dân tố cáo sai phạm gửi đến Bí thư Bình Định, 'lộ chuyện' UBND TP.Quy Nhơn cấp 2 lô đất trái luật - Ảnh 1.

Dự án hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh xảy ra sai phạm trong việc giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư không đúng quy định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo xác minh, hộ ông Nguyễn Văn Năm và ông Nguyễn Văn Công (tổ 10, KV2, phường Nhơn Bình) - 2 trường hợp được nhắc tên trong đơn khiếu kiện, thuộc diện giải tỏa trắng.

Trong đó, hộ ông Năm tại thửa đất số 40, tờ số 4, diện tích 63,9m2 (bồi thường hỗ trợ đất vườn diện tích 50,3m2, không bồi thường đất lấn chiếm 19,0m2); hộ ông Công tại thửa số 53, tờ số 3, thu hồi diện tích 83,9m2 (không bồi thường đất lấn sông do Nhà nước quản lý).

Xác nhận về nhân, hộ khẩu và tình trạng chỗ ở của UBND Nhơn Bình, thì các hộ ông Năm, ông Công hiện cư trú tại ngôi nhà đang giải toả, không còn nơi ở nào khác tại địa bàn phường.

Do đó, Hội đồng bồi thường, GPMB và tái định cư trình UBND TP.Quy Nhơn phê duyệt, ban hành quyết định giao đất tái định cư, nộp tiền sử dụng đất theo giá Nhà nước đối với hộ ông Năm và ông Công.

Theo đó, 2 hộ này được UBND TP. Quy Nhơn ra quyết định giao mỗi hộ 1 lô đất tái định cư tại Khu dân cư Đông chùa Bình An (phường Nhơn Bình) với diện tích 1 lô là 47,12m2 và hơn 59,18m2; tiền sử dụng đất mỗi lô phải nộp hơn 259 triệu đồng và hơn 473 triệu đồng.

Thu hồi 2 lô đất cấp sai, chưa yêu cầu xử lý trách nhiệm

Tuy nhiên, sau khi có đơn khiếu kiện, UBND TP.Quy Nhơn đã giao UBND phường Nhơn Bình kiểm tra, xác nhận lại.

Kết quả, hộ ông Năm đăng ký thường trú tại phường Hải Cảng (TP.Quy Nhơn), hộ ông Công đăng ký thường trú tại phường Nhơn Phú (TP.Quy Nhơn).

Thực tế, 2 hộ này không cư trú tại ngôi nhà bị giải tỏa, không đủ điều kiện bồi thường về đất ở.

Hội đồng bồi thường đã trình UBND TP.Quy Nhơn thu hồi 2 quyết định đã ban hành về việc giao đất tái định cư, cho hộ ông Năm và ông Công.

Ông Đặng Phan Tiến Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP.Quy Nhơn kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường cho biết, đến nay, UBND TP.Quy Nhơn đã thu hồi 2 quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông Năm và ông Công, đã ban hành trước đó.

"Chúng tôi cũng đã công khai với người dân, về việc thu hồi những quyết định này vì 2 trường hợp trên, sau khi xác minh lại thì không đủ điều kiện bồi thường về đất ở", ông Dũng thông tin.

Vẫn theo ông Dũng, nguồn gốc để làm cơ sở cho Hội đồng bồi thường tính toán áp giá bồi thường, là do xác nhận của UBND phường Nhơn Bình. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến quyết định giao đất cho trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở.

Như vậy, sau khi có quyết định thu hồi đất cấp sai thì đến nay, UBND TP.Quy Nhơn đã có chỉ đạo Hội đồng bồi thường, xử lý trách nhiệm việc xác nhận tình trạng chỗ ở không chính xác, ký giao đất không đúng quy định hay không?, ông Dũng nói rằng, việc này thành phố chưa yêu cầu.

"Để minh bạch với người dân về sau, chúng tôi đề nghị UBND phường xác minh nguồn gốc đất phải niêm yết ngay tại phường để người dân được biết, nếu có thắc mắc thì kiến nghị ngay từ ban đầu. Không để kéo dài đến khi đã áp giá bồi thường xong rồi mới khiếu nại, gây ảnh hưởng đến tiến độ", ông Dũng đề xuất.

Dân tố cáo sai phạm gửi đến Bí thư Bình Định, 'lộ chuyện' UBND TP.Quy Nhơn cấp 2 lô đất trái luật - Ảnh 2.

Nhà thầu đang khẩn trương thi công dự án hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh. Ảnh: Dũ Tuấn.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khẳng định, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được thực hiện công bằng, minh bạch.

"Nếu phát hiện có vi phạm, thì phải xử lý trách nhiệm, theo đúng quy định của pháp luật", ông Dũng nói.

Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh có tổng vốn đầu tư xây dựng 300 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá về hạ tầng, chỉnh trang đô thị và giải quyết vấn đề ngập lụt ở Quy Nhơn.

UBND TP.Quy Nhơn là cơ quan được giao nhiệm vụ đền bù, giải phóng và bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công với 360 hộ, 12 tổ chức và 126 ngôi mộ bị ảnh hưởng. Đến nay, đã có 234 hộ dân nhận tiền bồi thường và giao trả mặt bằng, để thi công xây dựng công trình.

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, rất nhiều là trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép diễn ra từ rất lâu do buông lỏng quản lý, nhiều nơi 'biến' thành khe, thậm chí có trường hợp nhà 'mọc' giữa lòng sông.

"Nếu người dân phát hiện có tiêu cực, chia chác bỏ túi, tôi xử lý ngay"

Trước đó, tiếp xúc với cử tri tại phường Nhơn Bình ngày 25/7, ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nói rằng, quan điểm di dời dân, giải phóng mặt bằng của tỉnh là hài hòa lợi ích của các bên, không bao giờ ép người dân dẫn đến cuộc sống khó khăn sau này, di dời đến nơi ở mới ít nhất là bằng hoặc phải tốt hơn nơi ở cũ.

Bí thư mong muốn, bà con ủng hộ những dự án đang triển khai, để cải thiện bộ mặt đô thị, nâng cao đời sống người dân.

"Nếu bà con nào phát hiện có tiêu cực, đền bù thiếu sót hoặc cán bộ chia chác bỏ túi thì báo, tôi sẽ xử lý ngay", Bí thư Tỉnh ủy nói.

img

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Vẫn theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, nhiều ý kiến của cử tri nêu lên thể hiện bức xúc của người dân, thế nhưng 'làm gì cũng phải đúng quy định của pháp luật' và hết sức thận trọng.

Ông Dũng nêu quan điểm, trong lịch sử đất đai và quá trình sử dụng, cư trú của người dân đều phát sinh nhiều trường hợp, hoàn cảnh rất khó khăn, chính đáng.

Vì vậy, cần nghiên cứu, giải quyết các vấn đề mà cử tri đặt ra, trong đó giải quyết nguyện vọng, soi xét thấu đáo đến hoàn cảnh của từng hộ dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem