Trồng 500 chậu lan vô vàn màu sắc, ai ngờ một chị nông dân Tiền Giang khá giả, cả làng ủng hộ rần rần

P.Mai (Cổng TTĐT tỉnh Tiền Giang) Chủ nhật, ngày 11/06/2023 11:01 AM (GMT+7)
Sau những lúc đan lát, chị Trang, phụ nữ xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) lại mài mò tách, chiếc những chậu hoa lan. Qua tìm hiểu thấy nhu cầu mua bán hoa lan ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Thế là chị Trang nghĩ sao mình không trồng hoa lan để bán, vừa có kinh tế, vừa thỏa niềm đam mê của mình...
Bình luận 0

Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển sản xuất là giải pháp then chốt giúp phụ nữ tự tạo việc làm, phát triển kinh tế trong thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Với phẩm chất cần cù, năng động, vượt khó cùng sự chung tay tiếp sức của các ngành, các cấp, nhiều chị em đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, biến thử thách thành cơ hội và khẳng định được vị thế trong gia đình và xã hội.

Hỗ trợ "Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp" là một trong những nội dung trọng tâm mà Hội LHPN xã Lương Hòa Lạc chú trọng thực hiện. 

Theo đó, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Hội luôn đặc biệt dành nhiều thời gian hơn nữa trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em phụ nữ, rà soát hội viên phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hỗ trợ cho phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn do Hội quản lý nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn để thực hiện ý tưởng kinh doanh, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ đó, giúp chị em mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu chính đáng ngay trên quê hương mình.

Hàng năm, Hội LHPN xã tổ chức cho hội viên phụ nữ tham quan mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Cụ thể như tham quan mô hình trồng mận, mít có hiệu quả tại Cái Bè. Sau đó, có 5 chị mua giống mít về trồng, số lượng 600 cây và được cơ sở hỗ trợ kỹ thuật, đầu ra sản phẩm cho chị em phụ nữ. 

Về hỗ trợ vốn, Hội đã hỗ trợ 05 chị số tiền 160 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ MOM để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán, cải tạo vườn cây. Hội còn thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ kiến thức, qua khảo sát hội viên phụ nữ sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển kinh tế gia đình.

Trồng 500 chậu lan vô vàn màu sắc, ai ngờ một chị nông dân Tiền Giang khá giả, cả làng ủng hộ rần rần  - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trang, ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) là một trong nhiều phụ nữ của xã đã mạnh dạn vay vốN quyết tâm khởi nghiệp với mô hình trồng lan.

Ngoài ra, Hội đã giới thiệu nhiều phụ nữ tham gia lớp khởi nghiệp; phối hợp khảo sát nhu cầu lao động, mở lớp dạy nghề đan lát, lục bình... cho 35 học viên. Từ đó, đã tạo việc làm tại nhà cho hàng chục phụ nữ; nhiều chị em có ý tưởng hay về làm quai xách ly bằng dây lục bình, đan lát, trồng lan… 

Hội còn duy trì hiệu quả mô hình nhóm "Phụ nữ chăn nuôi sạch" tại ấp Lương Phú C có 15 chị tham gia. Nhóm sinh hoạt theo quý, thông qua các cuộc họp Hội hướng dẫn hội viên phụ nữ về kiến thức chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, trao đổi kinh nghiệm, cách làm có hiệu quả.

Điển hình như chị Nguyễn Thị Ngọc Trang, sinh năm 1985, ấp Lương Phú B, với niềm đam mê hoa lan, ban đầu chỉ là trồng theo sở thích, nhưng sau gần 2 năm chăm sóc bán có lãi vào dịp Tết, chị đã mạnh dạn vay vốn quyết tâm khởi nghiệp với mô hình trồng hoa lan, bước đầu đem lại hiệu quả khá cao. 

Với tình yêu hoa từ nhỏ, nhất là hoa lan, vì giá cao và không thời gian chăm sóc nên lúc nào trong nhà chị cũng chỉ trồng vài chậu hoa lan. 

Chị Trang chia sẻ: "Thấy hoa lan đẹp nên chỉ trồng vài chậu trong nhà, chứ lúc đầu chưa nghĩ là mình sẽ khởi nghiệp bằng việc trồng, mua bán hoa lan. Vì khi lập gia đình, có 2 con, gánh nặng kinh tế gia đình, lúc nào cũng nghĩ mình phải làm gì đó để có kinh tế lo cho gia đình, nuôi các con ăn học. Thế là, tôi xin nhận hàng đan lát từ tổ hợp tác đan lát của phụ nữ xã về đan cũng đã hơn 10 năm".

Sau những lúc đan lát, chị Trang lại mài mò tách, chiếc những chậu hoa lan. Đồng thời, qua tìm hiểu thấy nhu cầu mua bán hoa lan ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Thế là chị Trang nghĩ sao mình không trồng hoa lan để bán, vừa có kinh tế, vừa thỏa niềm đam mê của mình. Nghĩ là làm, chị bắt tay ngay vào việc lên các trang mạng xã hội mua bán lan, tìm những loại lan phù hợp mua về trồng thử.

Năm 2021, được sự giới thiệu của Hội LHPN xã, chị Trang mạnh dạn vay 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Chị Trang chia sẻ thêm: "Nhờ có Hội LHPN xã giới thiệu cho vay vốn, phát triển kinh tế. Tôi đã mua cây giống, giá thể, làm giàn cho hoa; ban đầu vài chục chậu, rồi lên 100 chậu. Vào dịp Tết Nguyên đán, bà con xung quanh thấy hoa đẹp nên ủng hộ nhiều, tôi rất phấn khởi".

Từ vài chục chậu, đến nay vườn lan của chị Trang có trên 500 chậu đủ màu sắc; do mới bắt đầu nên chị Trang chỉ trồng vài loại như: Dendro, hồ điệp,… Nhờ chịu khó chăm sóc, học tập kinh nghiệm từ bạn bè và qua Internet mà vườn lan của chị thích nghi tốt, nhân được nhiều giống, cho ra hoa đẹp.

Chia sẻ về bí quyết khởi nghiệp, chị Trang cho rằng: "Theo tôi, để khởi nghiệp thành công, thứ nhất, mình phải có đam mê. Thứ hai, mình chịu khó tìm tòi và ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào công việc. Thứ ba, mình phải tìm nguồn ra cho sản phẩm".

Chị Nguyễn Thị Thúy Vân, Chủ tịch Hội LHPN xã Lương Hòa Lạc (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho biết: "Để tiếp tục khơi nguồn sáng tạo cho phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh, Hội LHPN xã tiếp tục tranh thủ nguồn lực từ nhiều chương trình, dự án để hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của phụ nữ, vận động phụ nữ tham gia hợp tác xã kiểu mới, tiếp thêm niềm tin, động lực giúp phụ nữ vươn lên…".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem