Sáp nhập xã, phường ở Quảng Trị: Người dân nộp tiền phí hành chính cao hơn lệ phí được miễn

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 27/03/2024 15:52 PM (GMT+7)
Khi chuyển đổi giấy tờ, người dân, doanh nghiệp, tổ chức ở các địa phương diện sáp nhập tại Quảng Trị phải đóng khoản phí hành chính lớn hơn nhiều so với lệ phí được miễn.
Bình luận 0

Ngày 27/3, UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa báo cáo Bộ Nội vụ việc thực hiện Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.

Ở giai đoạn này, tỉnh Quảng Trị có 33 xã, thị trấn được sắp xếp để hình thành 17 ĐVHC mới.

Sáp nhập xã, phường ở Quảng Trị: Người dân nộp tiền phí hành chính cao hơn lệ phí được miễn- Ảnh 1.

Hiện nay, việc lấy ý kiến cử tri phương án sáp nhập xã, phường ở Quảng Trị giai đoạn 2023 – 2025 đang được chính quyền địa phương thực hiện. Ảnh: Lê Tuấn.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Trị, ngoài những ưu điểm đã đạt được, việc sắp xếp ĐVHC (sáp nhập) còn một số vướng mắc cần tháo gỡ. Trong đó, việc tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng tình, ủng hộ của một số cán bộ, công chức và người dân trong việc sáp nhập xã, phường còn gặp nhiều khó khăn.

Sau khi sáp nhập, số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã phải xem xét sắp xếp, bố trí hoặc giải quyết chế độ, chính sách với cán bộ, công chức dôi dư rất lớn, gặp nhiều khó khăn.

Hầu hết các xã, thị trấn sau khi sáp nhập đều sử dụng 2 trụ sở nên công tác chỉ đạo điều hành cũng như việc đi lại của cán bộ, công chức và người dân gặp khó khăn.

Sáp nhập xã, phường ở Quảng Trị: Người dân nộp tiền phí hành chính cao hơn lệ phí được miễn- Ảnh 2.

Người dân ở những đơn vị hành chính mới do sáp nhập phải nộp tiền phí hành chính cao hơn lệ phí được miễn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ quy định không thu lệ phí mà không quy định miễn hay hỗ trợ các khoản phí hành chính đối với người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi thực hiện chuyển đổi giấy tờ do sắp xếp ĐVHC. Do đó, khi chuyển đổi giấy tờ, người dân, doanh nghiệp, tổ chức phải đóng khoản phí hành chính lớn hơn nhiều lệ phí được miễn, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Đơn cử, khi đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), người dân được miễn 14.000 đồng tiền lệ phí, nhưng phải nộp 137.000 đồng tiền phí hành chính.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Trung ương có chính sách tinh giản biên chế cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách theo hướng ưu đãi hơn chính sách hiện tại.

Trung ương cần hỗ trợ kinh phí đối với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách để xây trụ sở mới ở các xã, thị trấn mới sáp nhập, đảm bảo quy mô làm việc, thuận lợi cho cán bộ, nhân dân khi đến giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem