Quảng Ninh: Bắt 2 vụ vận chuyển 48.000 khẩu trang sang Trung Quốc

09/02/2020 14:25 GMT+7
Trong ngày 9/2, Đồn biên phòng Bắc Sơn (BĐBP Quảng Ninh) đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép 48.000 khẩu trang y tế qua biên giới.

Vào hồi 5h30 ngày 9/2, tại khu vực Mốc 1366(2)-400m thuộc khu 7 phường Hải Yên, TP.Móng Cái, Quảng Ninh, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện đối tượng Bùi Văn Tiến (SN 1994, thường trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, TP.Móng Cái) đang tập kết 18 thùng bìa carton bên trong chứa 40.000 chiếc khẩu trang y tế với mục đích vận chuyển sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Bắt 2 vụ vận chuyển trái phép 48.000 khẩu trang sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Bùi Văn Tiến cùng tang vật là 40.000 chiếc khẩu trang y tế tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn. Ảnh: Vi Thu

Tiếp đó vào hồi 8h cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên Phòng Bắc Sơn đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Vũ Văn Chung (SN 1996, trú tại khu 5, phường Hải Yên, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đang tìm cách vận chuyển trái phép 8.000 khẩu trang y tế qua biên giới.

Bắt 2 vụ vận chuyển trái phép 48.000 khẩu trang sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Vũ Văn Chung và tang vật 8.000 khẩu trang y tế. Ảnh: Vi Thu

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Văn Tiến và Vũ Văn Chung khai nhận thu mua khẩu trang trôi nổi trên thị trường, đồng thời không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc và vận chuyển sang bên Trung Quốc bán kiếm lời. 

Đồn biên phòng Bắc Sơn đã tiến hành xử lý 2 vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào hồi 21h ngày 6/2, tại khu vực biên giới qua địa phận khu 7, phường Hải Yên, TP.Móng Cái, Đồn Biên phòng Bắc Sơn phối hợp Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng đang định vận chuyển 3.500 chiếc khẩu trang y tế qua biên giới.

Tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn, đối tượng Lương Văn Tịch (SN 2001, dân tộc Nùng, quê quán huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) khai nhận vận chuyển thuê cho một người tên Thắng (không rõ địa chỉ) mang qua Trung Quốc để lấy tiền công là 500.000 đồng/bao. Tịch rủ thêm Phạm Văn Xẻm (SN 2004, dân tộc Dao, trú tại thôn Nùng Và, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) cùng tham gia. Mỗi người vác một bao, khi trót lọt thì mới được nhận tiền công.

P.V
Cùng chuyên mục