Quảng Ngãi: Hộ khá giả tặng gà mái mẹ đẻ khỏe cho hộ khó khăn

Hoài Hương (Hội ND tỉnh Quảng Ngãi) Thứ bảy, ngày 08/02/2020 15:19 PM (GMT+7)
Vận động những hộ khá giả ủng hộ tiền để mua những con gà mái mẹ đẻ khỏe tặng cho những hộ khó khăn tạo sinh kế là một trong những việc làm thiết thực của Hội Nông dân xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Bình luận 0

Tịnh Thọ là một  xã thuần nông ở phía Bắc của huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Toàn xã có diện tích tự nhiên gần 40km2, với trên 3.500 hộ và trên 14.000 nhân khẩu. Những năm gần đây, Hội Nông dân (ND) xã Tịnh Thọ đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với lợi ích thiết thực của nông dân.

Đổi mới để thích ứng

Xã Tịnh Thọ có 5 chi hội và 33 tổ hội nông dân với 1.447 hội viên. Trước đây, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, đa số là làm nông nghiệp, thu nhập thấp nên có nhiều nông dân phải đi làm ăn xa quê. Do vậy việc tập hợp nông dân tham gia sinh hoạt hội rất khó khăn và các phong trào thi đua trong nông dân chưa sôi nổi, thiết thực.

Để khắc phục thực trạng trên, Ban Chấp hành Hội ND xã Tịnh Thọ đã đoàn kết, quyết tâm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về chi, tổ hội, kịp thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân để đẩy mạnh các phong trào thi đua, đưa tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh.

img

Các hộ khó khăn nhận gà mái giống do Hội Nông dân xã Tịnh Thọ kêu gọi hội viên, nông dân ủng hộ. Ảnh: Hoài Hương

Hội đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đổi mới nội dung sinh hoạt gắn với việc phổ biến các cơ chế, chính sách của tỉnh và của địa phương trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với nhu cầu thực tiễn của bà con nông dân. Qua đây, bà con thấy được lợi ích chính đáng của mình khi tham gia vào tổ chức hội.

Trong năm 2019, Hội ND xã Tịnh Thọ đã phối hợp với UBND xã và các ban, ngành, hội đoàn thể ở xã đã tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội cho hơn 1.300 lượt hội viên nông dân; kết nạp 95 hội viên mới.

Góp phần xây dựng nông thôn mới

Đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ, đóng góp tăng trưởng thêm 15 triệu đồng, nâng tổng số nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của xã đến nay là 80 triệu đồng (đạt 150% chỉ tiêu giao). 

Trong xây dựng nông thôn mới, Hội vận động cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng, 2.000 ngày công và hiến 5.770m2 để nâng cấp 7,8km đường trục nội đồng, ngõ, xóm và bêtông 6,141km đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất.

Hội ND xã Tịnh Thọ đã phối hợp với Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NNPTNT đứng ra ủy thác, tín chấp cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ là 31,31 tỷ, trong đó Ngân hàng CSXH là 5,51 tỷ đồng cho 186 hộ vay và Ngân hàng NNPTNT là 25,8  tỷ đồng cho 289 hộ vay. Hiện nay cả 2 nguồn vốn thông qua “kênh” Hội ND xã không có nợ quá hạn.

Ngoài ra, Hội ND xã đã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân sử dụng các dịch vụ của HTX, nhiều hội viên nông dân đã tiếp cận được nguồn vốn vay từ quỹ tín dụng của HTX để đầu tư phát triển sản xuất, đến nay HTX đã giải ngân cho gần 210 hộ với tổng nguồn vốn vay trên 7,5 tỷ đồng.

HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tịnh Thọ là một trong những HTX điển hình, đi đầu trong phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh Quảng Ngãi. Vì vậy tập thể Ban Chấp hành Hội ND xã đã tăng cường công tác phối hợp đẩy mạnh các dịch vụ hỗ trợ, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để hội viên nông dân thí điểm và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập… 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem